Chung khảo giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2021

GD&TĐ - Ngày 24/12 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Nha Trang đã diễn ra vòng chung khảo giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2021.

Lễ khai mạc vòng chung khảo cuộc thi khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2021
Lễ khai mạc vòng chung khảo cuộc thi khoa học và công nghệ dành cho sinh viên năm 2021

Phát biểu tại lễ khai mạc vòng chung khảo, GS.TS Tạ Ngọc Đôn – Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ & môi trường – Bộ GD&ĐT cho biết: Ban Chỉ đạo Giải thưởng lựa chọn được 29 đề tài vào vòng chung khảo.

5 hội đồng vòng chung khảo đã được thành lập với 35 nhà khoa học để đánh giá và xét giải vòng chung khảo cho các lĩnh vực:  Khoa học tự nhiên (2 đề tài), Khoa học kỹ thuật và công nghệ (6 đề tài), Khoa học y, dược (3 đề tài); Khoa học nông nghiệp (2 đề tài) và Khoa học xã hội có 16 đề tài.

Sinh viên Lê Thị Huệ Chi bảo vể đề tài Ứng dụng bộ xét nghiệm SSSperm và phần mềm trí tuệ nhân tạo để đánh giá mức độ đứt gãy DNA tinh trùng ở nam giới vô sinh".
Sinh viên Lê Thị Huệ Chi bảo vể đề tài Ứng dụng bộ xét nghiệm SSSperm và phần mềm trí tuệ nhân tạo để đánh giá mức độ đứt gãy DNA tinh trùng ở nam giới vô sinh".

Do dịch Covid-19, việc đi lại còn nhiều khó khăn, nên Bộ GD&ĐT tổ chức họp các Hội đồng ở Trường Đại học Nha Trang và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngay sau lễ khai mạc, sinh viên đã về các hội đồng để bảo vệ đề tài của mình.  Sau vòng chung khảo, Lễ tổng kết và trao giải thưởng sẽ được tiến hành vào sáng ngày 31/12, tại Trường Đại học Nha Trang.

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, giúp sinh viên phát huy năng lực tư duy sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, biến các ý tưởng sáng tạo thành hiện thực, góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ cho đất nước.

Giải thưởng cũng đồng thời góp phần nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm cho sinh viên; khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.