Chuẩn bị kỹ cho kỳ thi để đảm bảo trung thực, khách quan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đoàn kiểm tra số 3 do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh dẫn đầu đã làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Nam.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Vinh.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 tại tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ngày 20/6, Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Nam.

Tránh chồng chéo trong công tác thanh tra

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Thái Viết Tường – Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 toàn tỉnh có 17.197 thí sinh dự thi. Trong đó, có 16.460 thí sinh dự thi tốt nghiệp và xét Đại học, Cao đẳng; thí sinh chỉ thi tốt nghiệp là 134 em… với 56 điểm thi, 852 phòng thi. 766 phòng thi chính thức, 30 phòng chờ thi và 56 phòng thi dự phòng.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra danh sách phòng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Hoàng Vinh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kiểm tra danh sách phòng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Hoàng Vinh.

Sở GD&ĐT cũng điều động 2.810 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi tại 56 điểm thi và 132 người làm công tác thanh tra tại điểm thi. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cũng cử 2 bác sĩ tại mỗi điểm thi, đồng thời trung tâm y tế huyện, TP cũng sẵn sàng xe cấp cứu để xử lý những tình huống khẩn cấp.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Vinh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh làm việc với Ban chỉ đạo thi tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Vinh.

UBND tỉnh Quảng Nam đã lập Ban chỉ đạo và ra nhiều văn bản để tổ chức kỳ thi. Sở GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản, lập Ban Thư ký Hội đồng thi; Ban in sao đề thi; Ban vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi; Ban coi thi và thành lập 56 điểm thi.

Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ông Thái Viết Tường - Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vinh.

“Về công tác chỉ đạo dạy học năm học 2022-2023 và ôn tập cho học sinh được Sở GD&ĐT chỉ đạo sâu sát, ngay từ giữa học kỳ II. Đồng thời, Sở đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên môn các trường THPT, phổ thông dân tộc nội trú vào ngày 10/3, với mục đích là chia sẻ, hỗ trợ nghiệp cách thức, kinh nghiệm hướng dẫn học sinh ôn tập kiến thức, rèn luyện các kỹ năng làm bài thi Tốt nghiệp THPT…”, ông Tường cho hay.

Đề thi được vận chuyển từ điểm in sao đến 56 điểm thi có sự áp tải, bảo vệ và giám sát của lực lượng công an. Vận chuyển đề thi được chia làm 13 tuyến, 6 tuyến vận chuyển đến 8 điểm thi nằm trên địa bàn 6 huyện miền núi do lực lượng công an địa phương đảm nhận áp tải…

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức tuyên truyền, quán triệt quy chế thi, tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi. Công tác tổ chức đăng ký dự thi, thành lập các điểm thi, phương án tổ chức in sao đề thi, phương án vận chuyển bảo quản đề thi, bài thi, công tác phối hợp và phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn được thực hiện chặt chẽ.

Vị đại diện ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cũng nhấn mạnh: “Công tác kiểm tra được Ban chỉ đạo tỉnh, Sở GD&ĐT đặc biệt quan tâm, chú trọng, xem đây là công việc hết sức quan trọng nhằm xử lý, giải quyết kịp thời những hạn chế tồn tại trong quá trình tổ chức thi. Đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế thi”.

Ông Sái Công Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ GD&ĐT nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ông Sái Công Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ GD&ĐT nêu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ông Sái Công Hồng – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ GD&ĐT đã ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Quảng Nam vì tổ chức nhiều điểm thi lớn tại các địa phương miền núi, tạo điều kiện cho thí sinh dự thi một cách thuận lợi. Đồng thời, ông Sái Công Hồng cũng lưu ý địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất theo đúng quy định, phòng dự phòng để xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Lưu ý về vấn đề Thanh tra, kiểm tra trong kỳ thi, ông Ngô Minh Hưng – Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho rằng đây là vấn đề hết sức quan trọng. Vì thế, đại diện Thanh tra Bộ GD&ĐT đề nghị trong quá trình Thanh tra tránh được chồng chéo giữa thanh tra Bộ GD&ĐT và thanh tra Sở GD&ĐT. “Phải rõ người, rõ việc, với tinh thần không bỏ sót, không bị động trong tất cả các khâu trong kỳ thi”, ông Ngô Minh Hưng nhấn mạnh.

Ông Ngô Minh Hưng - Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT. Ảnh: Hoàng Vinh.

Ông Ngô Minh Hưng - Phó Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT. Ảnh: Hoàng Vinh.

Thiếu tá Đỗ Xuân Giang – Cán bộ phòng 6, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) cũng lưu ý rằng, cán bộ công an và trưởng điểm thi phải trực 24/24 ở trong phòng. Đồng thời, bố trí nơi để đồ đạc của thí sinh phải đảm bảo an toàn, giúp các em yên tâm trong lúc làm bài thi.

Không được chủ quan trong tổ chức kỳ thi

Kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại tỉnh Quảng Nam. Mặc dù các kỳ thi trước đây đã tổ chức an toàn, thành công. Tuy nhiên không vì thế mà chủ quan, mà phải quan tâm kỹ càng, chuẩn bị chu đáo, tổ chức kỳ thi khách quan, nghiêm túc, an toàn, đảm bảo yêu cầu đặt ra.

“Chuẩn bị kỹ để thấy được kỳ thi trung thực, đánh giá các em sau 12 năm học, đáp ứng được mong đợi của Nhân dân”, Thứ trưởng Ngô Thị Minh chia sẻ.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vinh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh kết luận buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vinh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng lưu ý rõ về việc thận trọng giao trách nhiệm cho từng cá nhân Ban chỉ đạo trong quá trình tổ chức kỳ thi. Vì thế, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm, thực hiện đúng quy chế thi để kịp thời chỉ đạo, mang lại kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Bên cạnh đó, các thành viên trong ban chỉ đạo phải có sự phối hợp chặt chẽ, không được chủ quan. Cạnh đó phải có sự kiểm tra để mang lại hiệu quả. Ngoài ra, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng lưu ý vấn đề an ninh an toàn của kỳ thi.

“An ninh an toàn phải đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi. Phải có phương án để xử lý tốt những tình huống xảy ra trong quá trình thi. Từ bảo mật, in sao, vận chuyển… phải đặt an toàn cao nhất. Đồng thời, tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ… trong mùa thi”, Thứ trưởng Ngô Thị Minh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng đề nghị Ban chỉ đạo thi của tỉnh Quảng Nam lưu ý về việc các chế độ chính sách cho giáo viên, cán bộ phục vụ kỳ thi. Để từ đó, cán bộ, giáo viên và người làm công tác phục vụ kỳ thi có được trách nhiệm cao nhất. Từ đó, đề xuất khen thưởng những cá nhân làm tốt công tác thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mật ong

Mật ong

GD&TĐ - Mẹ hối sớm về quê, chẳng phải vì mẹ nhớ nhung gì nó đâu mà là chú mới gửi từ Điện Biên về chai mật ong rừng.
Lần đầu tiên, cuốn 'Ký họa trong chiến hào' được xuất bản tại Việt Nam. Ảnh: Kim Đồng.

Bộ sách kể chuyện Điện Biên Phủ

GD&TĐ - 17 tác phẩm kể chuyện Điện Biên Phủ vừa được NXB Kim Đồng giới thiệu nhân kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).