Chữa trĩ tại cơ sở đông y tư nhân, người đàn ông 55 tuổi suýt tử vong

GD&TĐ - Bệnh nhân nam, 55 tuổi, sau khi thắt trĩ tại cơ sở đông y tư nhân ở Ninh Bình đã phải nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, mạch nhanh, huyết áp tụt, khó thở, vùng sinh dục sưng nề, xuất hiện hoại tử.

Chữa trĩ tại cơ sở đông y tư nhân, người đàn ông 55 tuổi suýt tử vong

Sáng 5/4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, nam bệnh nhân (55 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, huyết áp tụt, lơ mơ, sốt 39 độ C, thở nhanh, xuất hiện hoại tử.

Các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có hình ảnh phù nề và tụ khí vùng bẹn bìu 2 bên, áp-xe tầng sinh môn lan xuống vùng hậu môn do mắc hội chứng Fournier.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Ôn Quang Phóng - Khoa Ngoại Tiêu hóa, cho biết bệnh nhân được hồi sức, dùng kháng sinh liều cao, sau đó phẫu thuật cấp cứu.

Tình trạng nhiễm trùng ở bệnh nhân này đã lan đến tận vùng bụng. Chúng tôi đã rạch da vùng hoại tử và làm hậu môn nhân tạo.

Đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn, chúng tôi phải xử lý rất nhanh và kịp thời kèm theo hồi sức tích cực để giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ tử vong.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro do tình trạng nhiễm trùng, chảy mủ ở vết mổ nên chưa thể khâu lại.

Gần 3 tuần sau ca mổ, bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Nhưng do hoại tử nhiễm trùng quá nặng, vết mổ của bệnh nhân vẫn chưa thể khâu đóng lại, còn rất nhiều dịch phải lấy ra. Ít nhất vài tháng nữa, bệnh nhân mới có thể trở lại sinh hoạt bình thường.

Hội chứng Fournier là loại nhiễm trùng ở bộ phận sinh dục, gây hoại tử vị trí này và khu vực xung quanh.

Bệnh thường liên quan nhiễm trùng ở bìu (bao gồm tinh hoàn), dương vật..., ở nam giới và tầng sinh môn của nữ giới. Ước tính, khoảng 20-40% người bị hoại tử Fournier tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ