Chưa ra mắt câu lạc bộ mới, Quang Hải đã gây 'sốt' tại Pháp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Dù chưa chính thức ra mắt đội bóng mới, Quang Hải vẫn được quan tâm đặc biệt của báo chí Pháp.

Quang Hải được đồn đoán sắp gia nhập đội bóng ở Ligue 2.
Quang Hải được đồn đoán sắp gia nhập đội bóng ở Ligue 2.

Thông tin về tương lai của Quang Hải hiện đang nhận được sự quan tâm lớn của truyền thông Pháp. Dù chỉ thi đấu tại Ligue 2 - giải hạng Nhất nước Pháp, tuy nhiên thông tin về Quang Hải vẫn gây chú ý khá lớn tại đất nước hình lục lăng.

Trên tờ La Rép des Pyrénées có bài viết: "Messi Việt Nam được kỳ vọng ở Pau FC". Trong bài, tác giả nhấn mạnh rằng Quang Hải là ngôi sao số 1 tại quê nhà, trước khi ngồi lại với Pau FC, đã có rất nhiều những đội bóng khác được cho là ngỏ ý quan tâm đến anh như Nîmes, Metz hay Rodez.

"Với biệt danh là Messi Việt Nam, Quang Hải là mẫu cầu thủ nhỏ con nhưng lại có tài năng vô cùng lớn. Anh ấy thuận chân trái, có khả năng đi bóng lắt léo. Chính tiền vệ chơi ở vị trí số 10 này là người đã góp công lớn đưa ĐT Việt Nam lọt tới tứ kết Asian Cup 2019. Về phong độ trong màu áo CLB, anh ấy thi đấu cho Hà Nội FC 150 trận và kịp sở hữu 33 bàn thắng", La Rép des Pyrénées dành lời ca tụng cho Quang Hải.

"Ở tuổi 25, Quang Hải đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục trời Âu của mình. Bên cạnh về chất lượng chuyên môn, có thể nói rằng cầu thủ này sẽ đem lại sức hút truyền thông rất lớn dành cho Pau FC. Anh ấy có tới hơn 2,5 triệu lượt theo dõi trên trang cá nhân. Chắc chắn rằng, khi anh ấy đến Pau FC, những chiếc áo vàng của đội bóng này có thể sẽ được mặc tại Việt Nam", tác giả của bài viết khẳng định.

Không chỉ có La Rép des Pyrénées, một số các trang truyền thông của Pháp như Foot National hay Sud Ouest cũng dành nhiều sự quan tâm cho Quang Hải khi anh chuyển tới chơi bóng tại Ligue 2.

Nhiều nguồn tin uy tín khẳng định Quang Hải sẽ ký hợp đồng 2 năm với CLB đang chơi ở giải hạng 2 Pháp, Pau FC. Phía tiền vệ 25 tuổi quê Đông Anh không có bất cứ động thái nào phủ nhận thông tin này.

Pau FC là một CLB nhỏ tại Ligue 2. Đội bóng này chưa từng lên Ligue 1 (giải vô địch quốc gia Pháp). Sân nhà của Pau FC, Nouste Camp được xây mới vào năm 2018 nhưng chỉ có 2 khán đài với sức chứa vỏn vẹn 4.000 người.

Là một đội bóng tầm trung nên Pau FC trả lương cầu thủ không quá cao, thậm chí được đánh giá vào dạng khiêm tốn so với giải hạng hai của Pháp. Theo chuyên trang thống kê tiền lương cầu thủ Capology, quỹ lương của Pau FC ở mùa giải 2021/2022 vừa qua chỉ là 2,9 triệu euro. Trung bình mỗi cầu thủ sẽ nhận được 108.000 euro/1 mùa tại đây, tương đương 2,7 tỷ VND.

Mức lương tuần của các cầu thủ Pau FC rơi vào khoảng 2.000 euro, tương đương gần 50 triệu VND. Đây nhiều khả năng sẽ là mức lương cơ bản của Quang Hải tại Pau FC. Cho dù mức lương này khá thấp so với các giải ở châu Âu, nhưng vẫn khá cao so với giải V.League của Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.