5 tài năng trẻ đỗ vào lò Hoàng Anh Gia Lai gồm những ai?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau 4 tháng tuyển chọn gắt gao, 5 thí sinh xuất sắc nhất đã được HLV Kiatisak cùng Ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai lựa chọn sau vòng thi chung kết đầy căng thẳng.

5 tài năng trẻ đỗ vào lò HAGL sau 4 tháng dự thi.
5 tài năng trẻ đỗ vào lò HAGL sau 4 tháng dự thi.

Sau 4 địa điểm thi đấu vòng loại là Tiền Giang, Pleiku, Bình Thuận và Cần Thơ, Ban tuyển trạch đã chọn ra được 20 cầu thủ xuất sắc từ hơn 8.000 thí sinh để tham dự vòng chung kết tuyển chọn tại TP HCM

HLV Kiatisuk cùng các cầu thủ ưu tú của Hoàng Anh Gia Lai như Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường, Văn Toàn.. tham dự tuyển chọn những tài năng trẻ cho bóng đá phố Núi đợt này.

Tại vòng chung kết, 20 cầu thủ trẻ được tuyển chọn từ các địa phương đã tham gia bài kiểm tra tốc độ 20m và bật cao. Sau đó, các thí sinh thi đấu đối kháng với đội U17 CLB Hoàng Anh Gia Lai trên sân bóng đá 11 người.

Sau phần tranh tài quyết liệt, 5 thí sinh xuất sắc nhất đã được HLV Kiatisak cùng Ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai chấm gồm: Phan Hữu Duy (sinh năm 2005 tại Hà Tĩnh), Trần Minh Quang (2006, Gia Lai), Lê Hồng Thuỷ (2005, Lâm Đồng), Drong Phú Thiên Phước (2006, Lâm Đồng), Trần Thanh Sơn (2006, Bình Dương).

Liên quan tới CLB Hoàng Anh Gia Lai, cách đây ít ngày, đội bóng phố Núi đã xác nhận chiêu mộ thành công trung vệ người Hàn Quốc Ahn Sae-hee theo hợp đồng kéo dài 6 tháng. Đây là sự bổ sung cho khoảng trống mà trung vệ Kim Dong Su để lại, sau khi cầu thủ này phải trở về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sau 10 ngày tập luyện ở Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, Ahn Sae-hee đã chinh phục được HLV Kiatisuk với lối chơi nhanh, tranh chấp mạnh mẽ. Trung vệ sinh năm 1991, cao 1,86 m này từng chơi cho một loạt CLB như Yangju Citizen, Cheongju FC, FC Anyang hay một số đội khác như Pohang Steelers và Busan Ipark. Giá trị chuyển nhượng của Ahn Sae-hee lúc này khoảng 100.000 euro, thời điểm cao nhất của anh là 175.000 euro.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ