Chùa Hương được phép đón khách tham quan

GD&TĐ - UBND thành phố Hà Nội cho phép huyện Mỹ Đức mở cửa đón khách vào tham quan khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 8/2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng ký, ban hành văn bản số 346 về việc tổ chức phục vụ đón khách về tham quan di tích quốc gia đặc biệt quần thể Hương Sơn (chùa Hương).

Theo đó, thành phố Hà Nội đã đồng ý với đề xuất của UBND huyện Mỹ Đức về mở cửa tổ chức đón khách tới chùa Hương.

Thành phố giao Sở Văn hóa Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Y tế hướng dẫn huyện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định.

Trước đó, tại hội nghị lấy ý kiến của Sở Văn hóa và Thể thao, Y tế và Công an thành phố Hà Nội về công tác đón khách tham quan thắng cảnh chùa Hương trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 do huyện Mỹ Đức tổ chức ngày 8/2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết để thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, huyện đã tạm dừng tổ chức lễ hội, đón khách tới thắng cảnh chùa Hương.

Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 đã chuyển trạng thái và nằm trong tầm kiểm soát, chính quyền, người dân địa phương và nhà chùa rất mong được đón khách thập phương về tham quan di tích quốc gia quần thể Hương Sơn.

Trên cơ sở đó, huyện đã xây dựng kế hoạch đón khách và phương án bảo đảm công tác phòng, chống dịch tại khu di tích thắng cảnh chùa Hương. Huyện thành lập 8 tiểu ban; 1 trạm kiểm tra vé và điều hành đò, xuồng; 1 tổ kiểm tra liên ngành.

Thời gian dự kiến tổ chức đón khách bắt đầu từ ngày 16/2 (tức 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần).

Trước đó, ngày 25/1/2021, UBND huyện Mỹ Đức ra thông báo về việc tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại di tích, thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Theo huyện Mỹ Đức, mọi công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được hoàn tất. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND huyện Mỹ Đức thông báo tạm dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) năm 2022 cho đến khi có thông báo mới.

Ban Quản lý khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho biết, trong những ngày gần đây, mặc dù đã được thông báo dừng tổ chức lễ hội, không đón khách tham quan từ trước đó nhiều ngày nhưng vẫn có du khách đến đây rồi phải quay về.

Lễ hội Chùa Hương là một trong những lễ hội lớn nhất, có thời gian tổ chức kéo dài nhất tại miền Bắc. Lễ hội dự kiến diễn ra trong 3 tháng từ ngày 2/2 đến hết ngày 30/5/2022 (từ ngày mùng 2 Tết đến hết ngày 30/3 năm Nhâm Dần).

Trong đó, lễ khai hội được tổ chức vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Ngoài ý nghĩa tâm linh, việc tổ chức lễ hội còn giúp thúc đẩy du lịch văn hóa của huyện Mỹ Đức cũng như Hà Nội.

Tại hội nghị thường trực Thành ủy sáng 7/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất; tổ chức mở lại các dịch vụ, trong đó có du lịch, các địa điểm tham quan, di tích văn hóa, tâm linh; rà soát, triển khai tốt công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.