Chưa đầy nửa năm Nga kiểm soát hàng nghìn km2

GD&TĐ - Tính từ tháng 3 đến tháng 7 năm nay, Nga đã chiếm được hơn 2300km2 lãnh thổ, tiến gần tới mục tiêu giành quyền kiểm soát tất cả các vùng đã tuyên bố sáp nhập.

Chưa đầy nửa năm Nga kiểm soát hàng nghìn km2

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục kiển soát các vùng lãnh thổ trong khu vực tác chiến đặc biệt một cách bài bản, tốc độ tiến quân liên tục trong suốt 4 tháng qua.

Báo cáo của Bộ Quốc phóng Nga cho biết, tốc độ tiến công của Lực lượng Vũ trang Nga đã tăng lên trong tháng thứ tư liên tiếp.

Cụ thể, vào tháng 3 năm nay, đã có 240 km2 lãnh thổ Ukraine cũ đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, đến tháng 4 là 379 km2. Vào tháng 5 quân Nga đã chiếm thêm 507 km², sau đó đến tháng 6 là 588 km2 và vào tháng 7, năm nay, một kỷ lục mới đã được thiết lập con số đạt 634 km2.

Giới chuyên gia quân sự nhận định, tốc độ này cho thấy Lực lượng Vũ trang Nga đã thích nghi với chiến tranh giành vị trí và đã thành công trong việc kiểm soát cục diện mặt trận bằng máy bay không người lái và pháo binh, cho phép họ phá hủy một cách bài bản cơ sở hạ tầng của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Đồng thời, các chuyên gia cũng cho rằng, những điều kiện để bắt đầu một cuộc phản công của Ukraine vẫn chưa rõ ràng nên trong nhiều tháng tới, quân Nga vẫn sẽ nắm quyền chủ động trên chiến trường.

Nếu duy trì được động lực như vậy, các đơn vị Nga sẽ có thể mở rộng vùng kiểm soát một cách có hệ thống và vươn tới các biên giới các vùng lãnh thổ mới trong vài tuần nữa.

Điều này chủ yếu liên quan đến hướng Krasnoarmeysk (tức Pokrovsk, ở vùng Donetsk) giáp với vùng vùng Dnipropetrovsk và các khu định cư Ternyrivka, Zelene Pole nằm ở tam giác giữa 3 vùng lãnh thổ Donetsk, Zaporozhye và Dnipropetrovsk.

Mới đây nhất, vào hôm 31/7, Quân đội Nga cũng công bố đã hoàn toàn giành được quyền kiểm soát thành phố Chasov Yar ở vùng Donetsk, nơi đã diễn ra cuộc chiến kéo dài hơn một năm.

Thành phố này có vai trò rất quan trọng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine về mặt hậu cần và khả năng chuyển giao quân dự bị. Việc giải quyết được cứ điểm phòng thủ rất mạnh này đã giúp các đơn vị tiên phòng của Lực lượng Vũ trang Nga đã tiếp cận vùng ngoại ô thành phố Konstantinovka.

Theo các nhà phân tích quân sự, điều đáng chú ý là mặc dù tổn thất nhân sự rất cao, quân đội Ukraine vẫn giữ được tiềm lực đủ để tiến hành một chiến dịch phản công cục bộ theo một trong các hướng trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.

Một số chuyên gia có xu hướng tin rằng, chiến dịch phản công này có thể bắt đầu sớm nhất là trong mười ngày đầu tiên của tháng 8, với quy mô là một chiến dịch có quy mô trung bình, trong phạm vi 1 vùng, với sự tham dự của tối đa 20 nghìn quân (tương đương khoảng 5-6 lữ đoàn).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ