Chú trọng xây dựng trường học điện tử

GD&TĐ - Hết năm 2019, huyện Gia Lâm (Hà Nội) đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành 2 trường học điện tử, 3 trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ I và 2 trường chuẩn mức độ II. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch trường học điện tử giai đoạn 2020 -2025…

Ông Nguyễn Ngọc Thuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) thông tin với báo chí.
Ông Nguyễn Ngọc Thuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) thông tin với báo chí.

Tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 8/10, ông Nguyễn Ngọc Thuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã thông tin về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

Theo ông Thuần, kết quả năm học 2018 -2019, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua xuất sắc. 9 tháng đầu năm 2019 huyện Gia Lâm có thêm 2 trường mới được thành lập (Trường mầm non Ánh Sao, Trường tiểu học Yên Thường 2) cùng với đó huyện Gia Lâm có thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Nói về phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết, về văn hóa - xã hội, huyện trọng tâm đầu tư cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 trường học điện tử, 3 trường công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ I và 2 trường chuẩn mức độ II. Đồng thời, huyện chú trọng xây dựng kế hoạch trường học điện tử giai đoạn 2020 -2025.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.