Chú trọng tư vấn, hướng nghiệp cho HS lớp 12

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bên cạnh công tác ôn luyện, địa phương, nhà trường quan tâm tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh lớp 12.

Học sinh tham gia chương trình Tư vấn hướng nghiệp do tỉnh Đoàn kết hợp cùng Sở GD&ĐT Trà Vinh tổ chức. Ảnh: T. Nguyên.
Học sinh tham gia chương trình Tư vấn hướng nghiệp do tỉnh Đoàn kết hợp cùng Sở GD&ĐT Trà Vinh tổ chức. Ảnh: T. Nguyên.

Đồng hành cùng học sinh lớp 12

Tại tỉnh Trà Vinh, tỉnh Đoàn kết hợp cùng Sở GD&ĐT tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tương lai”. Chương trình thu hút hơn 7.000 học sinh tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tham dự chương trình có các diễn giả, chuyên gia tâm lý nổi tiếng, các giảng viên, ban tư vấn sinh viên đến từ các trường đại học tại TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh. Đến với chương trình, học sinh sẽ được tư vấn về việc định hướng nghề nghiệp cho tương lai; chọn hướng đi phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện bản thân sau khi tốt nghiệp THPT; thông tin tình hình thực tế các nhu cầu việc làm…

Ngoài ra chương trình còn có các nội dung như cung cấp thông tin về dự báo nguồn nhân lực; những yêu cầu về tuyển dụng, số lượng, chất lượng và ngành nghề; cung cấp, hướng dẫn kỹ năng chọn nghề, chọn trường; các phương pháp ôn tập, ôn thi, tư vấn tâm lý và sức khoẻ mùa thi; thủ tục nhập học, các quy định về học phí, cơ hội nhận học bổng…

Theo tỉnh Đoàn Trà Vinh, chuỗi chương trình đã phần nào giải đáp những thắc mắc, trăn trở của học sinh trong vấn đề chọn ngành nghề, chọn trường, phương pháp ôn tập hiệu quả… Đây là hoạt động thiết thực, giúp cho học sinh có định hướng tích cực trong việc lựa chọn ngành, nghề phù hợp với bản thân.

Chương trình Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh được tổ chức trong thời gian 3 tuần, tại 10 điểm trường ở các huyện: Cầu Ngang, Thành phố Trà Vinh, Châu Thành, Tiểu Cần, Duyên Hải, Thị xã Duyên Hải, Trà Cú, Cầu Kè, Càng Long. Tham gia chương trình có Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng với 44 đoàn trường THPT trên địa bàn.

Chia sẻ về chương trình, em Nguyễn Minh Vương, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Đán (huyện Càng Long, Trà Vinh) cho biết: Được tham gia chương trình, em và các bạn có thêm nhiều kiến thức, thông tin về nguồn nhân lực; những yêu cầu tuyển dụng; các ngành nghề đào tạo ở trường cao đẳng, đại học, được tư vấn kỹ năng chọn nghề, chọn trường… Đây là chương trình rất cần thiết và bổ ích dành cho học sinh THPT, đặc biệt là học sinh lớp 12.

Học sinh lớp 12 đến tham quan, trải nghiệm tại Trường ĐH Trà Vinh.

Học sinh lớp 12 đến tham quan, trải nghiệm tại Trường ĐH Trà Vinh.

Nhà trường cùng vào cuộc

Bên cạnh địa phương, các trường đại học, cao đẳng cũng tăng cường kết nối, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh lớp 12. Thông tin từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, từ ngày 27/3 đến 10/4, trường tổ chức các đoàn tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh cho gần 200 trường phổ thông tại TP Cần Thơ và một số tỉnh ở ĐBSCL. Tại các điểm đến, trường giới thiệu các nguồn lực đào tạo; chỉ tiêu, ngành nghề và những điểm mới trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023; giải đáp thắc mắc của học sinh, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp…

Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến khoảng 200 trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên ở 10 tỉnh, thành vùng ĐBSCL để tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh năm 2023. Một số trường đại học, cao đẳng tại Cần Thơ như: Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường Cao đẳng Cần Thơ, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ... cũng đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp bằng các sự kiện trực tiếp và trực tuyến.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Đồng Khởi, Thường trực Ban tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Trà Vinh: Trường ĐH Trà Vinh tuyển sinh toàn quốc, mã trường tuyển sinh là DVT, tuyển sinh 52 ngành đại học với khoảng 8.000 chỉ tiêu năm 2023. Năm 2023, trường mở thêm 2 ngành mới ở bậc đại học đó là ngành Logistic và quản lý chuỗi cung ứng và ngành Trí tuệ nhân tạo.

Về chính sách hỗ trợ sinh viên, Thạc sĩ Nguyễn Đồng Khởi cho biết Trường ĐH Trà Vinh có nhiều chính sách tốt hướng về người học như: Miễn giảm 100% học phí cho sinh viên các ngành sư phạm (theo Nghị định 116 của Chính phủ) và ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống; giảm 30% học phí cho các sinh viên học ngành âm Nhạc học và ngành Văn hóa học.

Trường cấp học bổng khuyến khích đặc biệt dành cho sinh viên nữ (tương đương 50% học phí toàn khóa học) là sinh viên nữ theo học các ngành kỹ thuật công nghệ. Học bổng từ các nhà tài trợ dành cho sinh viên vượt khó, học bổng khuyến khích học tập tốt. Trường còn có chính sách hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học; hỗ trợ sinh viên vay vốn khởi nghiệp và thực hiện các chính sách sinh viên nghèo, sinh viên người dân tộc thiểu số, sinh viên chính sách và sinh viên thuộc nhóm yếu thế theo quy định…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.