Chú trọng nâng cao ý thức để học sinh nói không với thuốc lá

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường THPT Hữu Lũng, để học sinh nói không với thuốc lá trường treo các biển báo trong khuôn viên trường, lớp học; tổ chức hoạt động thực tế.

Học sinh Trường THPT Hữu Lũng tham gia các hoạt động ngoại khóa. Ảnh NT.
Học sinh Trường THPT Hữu Lũng tham gia các hoạt động ngoại khóa. Ảnh NT.

Theo chia sẻ của thầy Trần Hải Nam – Bí thư đoàn Trường THPT Hữu Lũng: “Một trong những tiêu chí mà Trường THPT Hữu Lũng (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đặc biệt chú trọng chính tạo cho học sinh môi trường học trong lành, thân thiện. Nâng cao ý thức cho học sinh về tránh xa các tệ nạn xã hội trong đó có tệ nạn thuốc lá.

Bên cạnh đó, để tuyên truyền hiệu quả, nâng cao ý thức của học sinh trong việc nói không với thuốc lá Trường THPT Hữu Lũng đã thực hiện các buổi các buổi tọa đàm; ngoại khóa về vấn đề ma túy, trật tự an ninh xã hội và hút thuốc lá ở lứa tuổi học sinh.

Đặc biệt, vào các buổi sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai đầu tuần để tuyên truyền giáo dục, giúp các em nhận thức rõ những tác hại cũng như hệ lụy do thuốc lá gây ra không chỉ với bản thân mà những người xung quanh mình”.

Thầy Nam cho biết thêm, song hành với việc phổ biến kiến thức cho học sinh về tác hại của thuốc lá, Ban thường vụ Đoàn trường kết hợp với chi đoàn giáo viên đã thường xuyên kiểm tra đầu giờ và các giờ ra chơi để kiểm soát việc hút thuốc của các em học sinh.

Khi phát hiện học sinh hút thuốc lá chúng tôi sẽ gặp riêng, tư vấn, phân tích giúp các em nhận thức rõ hơn về tác hại của hút thuốc lá”.

Học sinh Trường THPT Hữu Lũng tại buổi ngoại khóa. Ảnh NT.

Học sinh Trường THPT Hữu Lũng tại buổi ngoại khóa. Ảnh NT.

Theo thầy Nam, những nguyên nhân dẫn đến học sinh hút thuốc lá học sinh THPT đang trong lứa tuổi tâm sinh lý đang thay đổi, thích thể hiện bản thân, cá tính của mình.

Một phần nữa là hiện nay do công nghệ phát triển, trên thị trường xuất hiện thêm nhiều loại thuốc lá điện tử, các loại thuốc lá mới có tính kích thích sự tò mò của học sinh. Mặt khác, việc thuốc lá bán tràn lan, rất dễ mua do đó nếu có nghiện học sinh cũng khó khăn để mua và sử dụng.

Do đó, Trường THPT Hữu Lũng cũng chú trọng vào việc giáo dục cho học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Đồng thời, Đoàn Trường THPT Hữu Lũng đã phối kết hợp với đơn vị công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) tuyên truyền, lồng ghép, giáo dục kỹ năng cho học sinh để các em không sa vào tệ nạn hút thuốc lá.

Thầy Nam cũng cho biết thêm, những học sinh hút thuốc lá không có nghĩa là hư hỏng hay không chú tâm học. Vì vậy, khi phát hiện học sinh hút thuốc lá chúng tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân từ đó có cách để cùng các em hỗ trợ bỏ thuốc.

Đối với chúng tôi, khi học sinh đến trường trước hết các em phải an toàn để học tập và vui chơi. Do đó, đoàn trường cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị lớp để tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục, tạo sự thân thiện cho các em để các em có thể thể phát huy hết khả năng, sở trường của mình, tránh xa những tệ nạn xã hội.

Theo chia sẻ của thầy Nguyễn Thái Dương, Hiệu Trưởng Trường THPT Hữu Lũng: “Đối với chúng tôi, học sinh đến học ngoài được chú trọng đến kiến thức, quá trình học tập chúng tôi luôn cố gắng để tạo cho học sinh một môi trường học thân thiện, trong lành và an toàn.

Việc giáo dục phòng chống các tệ nạn xã hội luôn được nhà trường đặc biệt quan tâm. Ngoài tuyên truyền trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp chúng tôi còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tọa đàm để cho học sinh nâng cao ý thức, nhận thức rõ tác hại của các tệ nạn xã hội từ đó biết cách phòng, tránh cho bản thân.

Nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh để giáo dục, tuyên truyền cho học sinh khi ở nhà. Tất cả đều hướng đến tạo một trường học hạnh phúc, an toàn cho học sinh học”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ