Chủ tịch xã hơn 1 tháng không đến nhiệm sở làm việc

GD&TĐ - Một chủ tịch xã tại Hà Tĩnh hơn 1 tháng qua không đến trụ sở làm việc. Người dân địa phương gặp khó trong việc giải quyết thủ tục.

Trụ sở UBND xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Trụ sở UBND xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân ( Hà Tĩnh) xác nhận, UBND huyện đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân xã Xuân Liên về việc ông Mai Anh Lý - Chủ tịch UBND xã Xuân Liên không đến trụ sở để làm việc. Sự việc diễn ra hơn 1 tháng qua khiến người dân không giải quyết được các hồ sơ, thủ tục.

Phòng làm việc của ông Mai Anh Lý - Chủ tịch xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đóng cửa hơn 1 tháng.

Phòng làm việc của ông Mai Anh Lý - Chủ tịch xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đóng cửa hơn 1 tháng.

"Sau khi tiếp nhận thông tin, huyện đã giao cho Phòng Nội vụ huyện làm việc với ông Lý để có phương án xử lý. Phòng đã kiểm tra và có biên bản nhắc nhở", lãnh đạo huyện Nghi Xuân cho biết.

Cũng theo đại diện UBND huyện Nghi Xuân, trước đó, tháng 11/2022, ông Mai Anh Lý cùng bà Hoàng Thị Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Liên vừa có nhận quyết định kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo. Hai lãnh đạo xã này bị kỷ luật vì đã vi phạm các quy định về nội quy, gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ việc để một hộ dân tự ý xây dựng nhà, công trình kiên cố trên phần đất nông nghiệp.

UBND huyện đang hoàn thiện thủ tục và ra quyết định để ông Mai Anh Lý chính thức nghỉ việc vào tháng 4/2023.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân nhân Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trận chiến giành các nút thắt then chốt

GD&TĐ - Quân Nga đang củng cố thành quả đạt được trong mùa hè, tiếp tục tấn công cả trong điều kiện lầy lội. Ukraine đang ở thế phòng thủ ở khắp nơi.

Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho lực lượng Công an xã ở Thanh Hóa.

Lớp học đặc biệt nơi vùng cao Thanh Hóa

GD&TĐ - Lớp học có 50 học viên là cán bộ, chiến sĩ công an công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Thanh Hóa đã được theo học lớp tiếng Thái.