Chủ tịch tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các Sở, ngành tập trung nguồn lực thực hiện CT, SGKGDPT mới

GD&TĐ - Ngày 14/8, ông Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành tập trung các nguồn lực cho nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện thực hiện CT, SGKGDPT mới cũng như các mục tiêu đổi mới giáo dục tỉnh đang hướng tới.

Ông Nguyễn Văn Phóng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở GD&ĐT Hưng Yên Ảnh: Việt Hà
Ông Nguyễn Văn Phóng trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở GD&ĐT Hưng Yên Ảnh: Việt Hà

Dự hội nghị Tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Sở GD&ĐT Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Sở GD&ĐT Hưng Yên và phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Dự hội nghị có ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Vụ trưởng Giáo dục Trung học (Bộ GD&ĐT). Về phía tỉnh Hưng Yên có ông Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND; ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Phóng chỉ đạo các Sở, ngành tập trung nguồn lực thực hiện CT, SGKGDPT mới. Ảnh: Việt Hà
Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Phóng chỉ đạo các Sở, ngành tập trung nguồn lực thực hiện CT, SGKGDPT mới. Ảnh: Việt Hà

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Phóng - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao trong năm học vừa qua và những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà có nhiều khởi sắc, giáo dục đại trà, mũi nhọn có bước tiến lớn, gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ.

Cụ thể là: Công tác tuyển chọn bồi dưỡng học sinh giỏi được đổi mới, có nhiều học sinh đạt giải quốc gia, giải Châu Á: Năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh có 1 học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á; 52 học sinh đoạt giải quốc gia; 1 học sinh đoạt giải nhất trong Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới. Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Hưng Yên có 4 học sinh đạt điểm 10 môn Toán (cả nước có 12 học sinh), 1 học sinh đạt 2 điểm 10 (cả nước chỉ có 7 học sinh đạt 2 điểm 10)…

Ông vũ Minh Đức trao tặng cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho 4 tập thể. Ảnh: Việt Hà
Ông vũ Minh Đức trao tặng cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho 4 tập thể. Ảnh: Việt Hà

Giao nhiệm vụ tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đề nghị ngành giáo dục Hưng Yên tiếp tục Thực hiện Nghị quyết của T.Ư và Đề án của Tỉnh ủy tích cực sắp xếp tổ chức bộ máy, trường, lớp học sao cho tinh gọn, hiệu quả nhưng vẫn phải đáp ứng nhu cầu gửi trẻ, học tập của con em các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Kế đến là tỉnh đã tập trung đầu tư CSVC, đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Nhân đây, tại hội nghị này, ông Phóng cũng giáo trách nhiệm cho các Sở, ngành phối kết hợp, dành nguồn lực đầu tư cho ngành giáo dục về cơ sở vật chất, công trình nước sạch, thư viện trường học, tu sửa. xây mới trường, lớp học… chú trọng chuẩn bị các điều kiện thực hiện CT, SGKGDPT mới từ năm 2020 – 2021 đối với lớp 1 cấp Tiểu học.

Ông Nguyễn Văn Phóng trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Ảnh: Việt Hà
Ông Nguyễn Văn Phóng trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Ảnh: Việt Hà

Cùng với đó, ngành Giáo dục phải chủ động hơn nữa tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của tỉnh trong công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng CBQL, giáo viên, xây dựng kế hoạch, dự báo nhu cầu giáo viên trong trung, dài hạn, kế hoạch tuyển dụng giáo viên đáp ứng thực hiện CT, SGKGDPT mới…

Phối kết hợp với các trường ĐH sư phạm trong vùng để xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên trong những năm tới, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục, đưa giáo dục của tỉnh tiến kịp với các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước.

Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh: năm học mới và những năm tiếp theo, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Đoàn Thanh niên, hội sinh viên của tỉnh phải tích cực, chủ động có nhiều hoạt động phối hợp với ngành Giáo dục một cách thiết thực, hiệu quả trong giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HSSV; Để nhà trường, gia đình, xã hội phải có sự gắn kết chặt chẽ trong việc giáo dục thế hệ trẻ, học sinh các cấp.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Vụ trưởng Giáo dục Trung học - trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Việt Hà
Ông Nguyễn Trọng Hoàn - Phó Vụ trưởng Giáo dục Trung học - trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Việt Hà

Trong năm tới, ngành Giáo dục phải đặc biệt chú trọng, đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo. Đặc biệt là thực hiện nghiêm nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật cho HSSV;

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Ngành để tạo không khí thi đua sôi nổi, thi đua đổi mới sáng tạo trong mỗi tập thể sư phạm, mỗi cơ quan quản lý giáo dục.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chính phủ, ông Nguyễn Văn Phóng đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở GD&ĐT Hưng Yên vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018; Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, cho các tập thế, cá nhân có thành tích trong tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019;

Ông Vũ Minh Đức trao tặng cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học; ông Nguyễn Trọng Hoàn trao tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

Ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Ảnh: Việt Hà
Ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.  Ảnh: Việt Hà
Ông Nguyễn Duy Hưng khen tặng các giáo viên có thành tích bồi dưỡng HSG và các học sinh đạt giải, huy chương quốc tế. Ảnh: Việt Hà
Ông Nguyễn Duy Hưng khen tặng các giáo viên có thành tích bồi dưỡng HSG và các học sinh đạt giải, huy chương quốc tế. Ảnh: Việt Hà 

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ