Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quảng Nam cần nỗ lực bứt phá để tương xứng với tiềm năng của tỉnh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Quảng Nam cần nỗ lực bứt phá để tương xứng với tiềm năng của tỉnh, tiếp tục rà soát chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh ủy Quảng Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh ủy Quảng Nam.

Ngày 27/7, ông Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho hay, năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,04%, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 102.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 23.773 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán.

Trong đó, thu nội địa là 19.563 tỷ đồng, đạt 122% so với dự toán, thu xuất nhập khẩu là 4.124 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán, điều tiết về ngân sách Trung ương trên 2.126 tỷ đồng. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm, đảm bảo thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định, đời sống nhân dân tiếp tục được chăm lo, cải thiện...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh ủy Quảng Nam vào ngày 27/7.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh ủy Quảng Nam vào ngày 27/7.

Theo Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội có những tín hiệu hết sức khả quan. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 12,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 22%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,4%, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 2.390 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ.

“Hoạt động du lịch dần phục hồi và khởi sắc trở lại khi Quảng Nam đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, khách du lịch đến Quảng Nam tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế tăng gấp 6 lần.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 18.681 tỷ đồng, bằng 78,8% dự toán Trung ương giao, tăng 43,6% so với cùng kỳ, thu nội địa đạt hơn 13.600 tỷ đồng, bằng 71,6% so với dự toán năm, tăng 30,5%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.081 tỷ đồng, đạt 108% dự toán năm. Dự báo khả năng thu ngân sách nhà nước đảm bảo hoàn thành dự toán năm và có khả năng vượt kế hoạch đề ra”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam báo cáo.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế khó khăn thách thức trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, khai thác hiệu quả, hạ tầng chuyển đổi số còn hạn chế, hạ tầng phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu còn bất cập. Thu ngân sách lớn, có đóng góp cho Trung ương nhưng nguồn thu chính của tỉnh còn phụ thuộc vào Thaco Trường Hải, đời sống nhân dân các huyện miền núi còn nhiều khó khăn, chênh lệch khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng trong tỉnh càng tăng. . .

Dự án làng Đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt từ năm 1997 với quy mô 300 ha, đến nay, đã hơn 20 năm nhưng triển khai rất chậm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân khu vực, nguyên nhân là thiếu nguồn vốn đầu tư, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích, quy mô và số hộ dân bị ảnh hưởng tương đối lớn.

Vị đại diện tỉnh Quảng Nam cũng kiến nghị, Quốc hội quan tâm, ủng hộ về cơ chế, chính sách và tạo điều kiện để tỉnh Quảng Nam phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, dự án đã được thống nhất chủ trương: Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang, Khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Làng Đại học thuộc Đại học Đà Nẵng. Đồng thời đề nghị Trung ương sớm quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp các tuyến Quốc lộ như: Quốc lộ 14B, 14G, 14D...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đánh giá cao các ngành của tỉnh Quảng Nam trong công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động trong kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao những dấu ấn của tỉnh trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm, nhất là tỷ lệ tăng trưởng, những điểm ấn tượng trong phục hồi du lịch, công nghiệp, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội…

"Tỉnh Quảng Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để đột phá, tuy nhiên dịch bệnh, thiên tai tác động không nhỏ đến quá trình phát triển. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Nam tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành".Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội nhận định rằng, quy mô kinh tế địa phương vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, GRDP bình quân đầu người còn thấp, đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển hải đảo còn khó khăn, năng lực mới cho tăng trưởng còn một số hạn chế, kết cấu hạ tầng, giao thông chưa được đầu tư khai thác hiệu quả, nhất là trục Đông - Tây.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Quảng Nam cần nỗ lực bứt phá để tương xứng với tiềm năng của tỉnh, tiếp tục rà soát chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết đại hội Đảng bộ, Trung ương để quyết liệt thực hiện, rà soát điều chỉnh bổ sung kịp thời, xây dựng kịch bản, phương án tổng thể, chi tiết để phát triển bền vững, thích ứng an toàn với đại dịch ở từng lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng mong muốn tỉnh Quảng Nam là hình mẫu phát triển du lịch, phục hồi du lịch sau đại dịch cho cả nước. Doanh nghiệp, sản phẩm du lịch của Quảng Nam phải có bứt phá...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ