Chủ tịch PSG tiết lộ lý do không chiêu mộ Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ông Nasser Al-Khelaifi, người đứng đầu PSG cho biết, chưa nghĩ tới việc chiêu mộ siêu sao Ronaldo ở thời điểm hiện tại.

Ronaldo chưa tìm được bến đỗ mới sau khi rời Man United.
Ronaldo chưa tìm được bến đỗ mới sau khi rời Man United.

Nửa tháng sau khi chia tay Man United, C.Ronaldo vẫn chưa tìm được bến đỗ mới dù là tên tuổi lớn của bóng đá thế giới với vô số danh hiệu và kỷ lục trong làng túc cầu.

Có nhiều tin đồn, gã nhà giàu nước Pháp là PSG có thể chiêu mộ Ronaldo về đá cặp với Messi, tạo thành cặp song sát đáng sợ đủ sức khuynh đảo các giải đấu châu Âu.

Tuy nhiên, mới đây khi được hỏi về dự định ký hợp đồng với Ronaldo, ông Nasser Al-Khelaifi, người đứng đầu PSG, cho biết: “Chúng tôi đang có ba cầu thủ là Mbappe, Neymar và Messi nên rất khó để điều đó xảy ra. Nhưng tôi luôn chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất, cậu ấy vẫn luôn là một cầu thủ tuyệt vời”.

Vừa qua, CLB Al Nassr của Ả Rập Xê-út đưa ra lời đề nghị vô cùng hấp dẫn tới Ronaldo lên tới 500 triệu Euro cho 2,5 năm hợp đồng. Nếu gia nhập đội bóng này, trung bình mỗi năm, Ronaldo nhận 200 triệu Euro. Số tiền này lớn gấp gần 3 lần lương của Messi (75 triệu Euro) và Neymar (70 triệu Euro).

Tuy nhiên, theo giới chuyên môn nhận định, CR7 chắc chắn không gia nhập đội bóng này và sẽ chờ đợi lời đề nghị từ một CLB có suất tham dự Cúp C1 châu Âu để có thể viết tiếp những kỷ lục ở sân chơi danh giá này.

Ở trận mới nhất của Bồ Đào ở vòng 1/8 World Cup 2022, Ronaldo đã phải ngồi dự bị cho tiền đạo trẻ Goncalo Ramos. Theo dự đoán của tờ A Bola, thảm cảnh Ronaldo ngồi dự bị sẽ còn bám riết lấy anh suốt phần còn lại của World Cup 2022, cho dù ĐT Bồ Đào Nha có đi đến chung kết hay không.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ