Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Điện Biên

GD&TĐ - Chiều 17/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng bức tranh Bác Hồ cho Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng bức tranh Bác Hồ cho Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Cùng đi với đoàn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác tại Sân bay Điện Biên Phủ có ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên cùng các Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND và đại diện một số sở, ngành tỉnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thắp hương lên phần mộ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thắp hương lên phần mộ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.

Ngay khi đặt chân đến Điện Biên, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1; tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tiếp đó Chủ tịch nước đã có buổi gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà cho 158 cựu chiến sĩ Điện Biên.

Bày tỏ niềm xúc động, biết ơn và tự hào khi gặp các cựu chiến binh đã từng tham gia Chiến dịch ngay trên mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử, Chủ tịch nước khẳng định: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh, thương, bệnh binh những năm qua Đảng, Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, cựu chiến binh qua các thời kỳ.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và nhiều tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực bằng những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các chiến sĩ Điện Biên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các chiến sĩ Điện Biên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công và phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng".

Đồng thời coi đây là trách nhiệm, tình cảm, vinh dự để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, vun đắp, tô thắm thêm truyền thống nhân nghĩa, trung hiếu tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.   

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng cảm ơn tình cảm quý báu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành cho các chiến sĩ Điện Biên. Họ là những người đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường xưa và cả những người không tiếc máu xương, anh dũng hi sinh để làm lên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

“Tỉnh Điện Biên xin hứa tiếp tục làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với nước. Phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng vẻ vang trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đoàn kết, đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, phấn đấu xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển. Qua đó, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, ông Thắng phát biểu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ