Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

GD&TĐ - Ngày 04/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 190 năm ngày thành lập (1831 - 2021) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của tỉnh Lạng Sơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên Quốc kỳ, trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất lên Quốc kỳ, trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự chương trình có: Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Đại biểu Quân khu I và các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Quảng Ninh.

Tập trung cho năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Những thành tựu to lớn toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua rất đáng tự hào, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao. Truyền thống của tỉnh Lạng Sơn ngày càng được tô thắm, đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là sau 30 năm đổi mới.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất từ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất từ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Dù điều kiện còn nhiều hạn chế của một tỉnh miền núi, biên giới, song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng nêu cao tinh thần đoàn kết, lao động cần cù đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, huy động nguồn lực, khai thách tiềm năng lợi thế xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong suốt hành trình xây dựng và phát triển, đồng thời nhấn mạnh 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho địa phương trong thời gian tới:

Thứ nhất: Triển khai hiệu quả các giải pháp và mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đảm bảo quốc kế dân sinh, không đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, kinh doanh để có sức chống chịu lâu dài, thích ứng an toàn với dịch bệnh.

Thứ hai: Huy động tối đa sức mạnh tổng hợp, mọi nguồn lực nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đặc biệt lợi thế vị trí địa lý thuận lợi trong việc hợp tác, giao thương kinh tế với các nước trong khu vực và quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ ba: Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chú trọng phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, tập trung giải quyết việc làm, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và chính sách bình đẳng giới, chăm lo gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao đạo đức xã hội, ý thức pháp luật, xây dựng con người Lạng Sơn phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, có khát vọng vươn lên đáp ứng yêu cầu bền vững của đất nước trong thời kỳ mới.

Thứ tư: Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thế trận  quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

Thứ năm: Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố năng lực uy tín cấp cơ sở. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, buôn lậu và gian lận thương mại.

Phát huy truyền thống, tiềm năng thế mạnh để phát triển thịnh vượng

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ôn lại truyền thống 190 năm thành lập và phát triển tỉnh Lạng Sơn. Trong gần 2 thế kỷ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Tỉnh Lạng Sơn có diện tích tự nhiên 8.310,09 km2, có đường biên giới dài 231,74 km với Quảng Tây (Trung Quốc); có các tuyến đường bộ quan trọng như 1A, 1B, 4A, 4B, 31 và tuyến đường sắt liên vận quốc tế Việt - Trung; có các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu song phương, cửa khẩu phụ và các lối mở biên giới. Lạng Sơn có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, là đầu mối giao lưu thương mại đường bộ bậc nhất giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh và đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Hiện nay cơ cấu kinh tế của Lạng Sơn đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Kinh tế cửa khẩu giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Lạng Sơn có gần 3.000 doanh nghiệp của cả nước thường xuyên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, tổng kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn bình quân hằng năm tăng 6,1%. Tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp tập trung; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, trong đó 65/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn báo cáo tình hình, những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn báo cáo tình hình, những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà

Tại Lễ kỷ niệm, đại diện lão thành cách mạng và đại diện thế hệ trẻ Lạng Sơn cũng đã phát biểu, thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nỗ lực vượt mọi khó khăn, thách thức xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển, giàu đẹp xứng đáng với sự hy sinh và những đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, khẳng định sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với những công lao, cống hiến to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lạng Sơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn sẽ phát huy truyền thống, tiềm năng thế mạnh để phát triển thịnh vượng, chung sức, đồng lòng, năng động đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ