Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

GD&TĐ - Chiều 11/11/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 03 xã Khổng Lào, Mường So và Hoang Thèn, huyện Phong Thổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 03 xã Khổng Lào, Mường So và Hoang Thèn, huyện Phong Thổ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào các dân tộc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đồng bào dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Theo TTXVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".