Chủ tịch Hạ viện Nga tiết lộ về khoản hỗ trợ 40 tỷ USD của Mỹ cho Ukraine

GD&TĐ - Trên kênh Telegram của mình, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin nhấn mạnh rằng Mỹ và các đối tác của họ không có kế hoạch cung cấp hỗ trợ thực sự cho Ukraine.

Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin.
Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin.

Theo ông Volodin, Ukraine sẽ chỉ nhận được 15% trong số 40 tỷ USD mà Mỹ đã hứa.

“Washington và Brussels không thực sự có ý định giúp Ukraine hay giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội của Ukraine. Họ chỉ cần Ukraine chiến đấu với Nga cho đến người Ukraine cuối cùng” – ông nói.

Theo luật viện trợ gần đây cho Ukraine do Tổng thống Joe Biden ký, 35% trong số 40 tỷ USD sẽ được tài trợ cho Lực lượng vũ trang Mỹ - ông Volodin giải thích. Trong khi đó, 45,2% trong số đó được dành để chi cho các quốc gia khác, không phải Ukraine. Ngoài ra, 4,8% khác sẽ được dành để hỗ trợ người tị nạn và khôi phục cơ quan ngoại giao của Mỹ tại Ukraine.

“Ukraine sẽ chỉ nhận được 15% tổng số tiền được phân bổ” – ông Volodin khẳng định.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện Nga cho biết người Ukraine sẽ phải trả toàn bộ số tiền này. Mỹ nhận thức được rằng Kiev sẽ không thể trả nợ trong tương lai.

“Đó là lý do tại sao họ đang thu giữ nguồn dự trữ cuối cùng của Ukraine, bao gồm cả ngũ cốc, đó là những gì chúng ta đang thấy bây giờ” – ông nói.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ