Chủ tịch Hà Nội: “Khai thác cát trái phép ngày càng nghiêm trọng“

Nếu thực trạng khai thác cát trái phép không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây ra sạt lở tại các bờ sông, an toàn đê điều, nhất là mùa mưa bão đang đến gần.

Chủ tịch Hà Nội: “Khai thác cát trái phép ngày càng nghiêm trọng“

Nhận định của cơ quan chức năng cho thấy, thời gian qua công tác đấu tranh, ngăn chặn với tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn Hà Nội tuy đã được đẩy mạnh, nhưng tình hình vẫn diễn biến phức tạp. 

chu tich ha noi: viec khai thac cat hien nay muc do ngay cang nghiem trong hinh 1
Khai thác cát trái phép tại Hà Nội diễn biến phức tạp.

Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, ngành chức năng thành phố Hà Nội đã phát hiện gần 50 vụ khai thác, tập kết cát trái quy định. Trong đó, phần lớn xảy ra trên tuyến sông Hồng qua địa bàn các quận huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Long Biên, Thường Tín...

Theo quan sát của phóng viên VOV, dọc bờ sông Hồng qua địa bàn huyện Thường Tín, Phú Xuyên có khoảng 10 bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng với diện tích hàng chục nghìn m2 ở các xã Hồng Vân, Ninh Sở, Thống Nhất, Văn Nhân... Thực trạng này đã làm cho tuyến đê sông Hồng-tuyến đê trọng yếu bậc nhất Thủ đô đang ngày đêm phải oằn mình chịu đựng tình trạng xe quá tải trọng, tập kết vật liệu xây dựng, xây dựng trong hành lang thoát lũ…

Ông Nguyễn Tất Thắng, Bí thư huyện ủy Đan Phượng, Hà Nội nói: "Từ đầu năm đến nay chúng tôi đã phục kích được 3 vụ, nhưng chế tài xử lý rất hạn chế. Năm ngoái chúng tôi bắt được 18 vụ, phạt 400 triệu, sau đó thả ra, nhưng tàu bè đó lại quay lại làm đúng việc như thế. Vẫn tàu bè đấy, nhưng người thì khác".

Mới đây nhất, đêm ngày 17/4, tại khu vực sông Hồng, đoạn qua địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, Đội Cảnh sát giao thông số 2 làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy đã phát hiện, bắt giữ 1 tàu trọng tải 650 tấn, do lái tàu Phí Văn Miết (ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang) đang có hành vi khai thác cát trái phép... 

Ngày 18/4, tại km 185 sông Hồng cũng trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ tàu HN 1566 có trọng tải khoảng 500 tấn đang khai thác cát trái phép.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn, UBND Thành phố Hà Nội vừa có văn bản, yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác cát sỏi lòng sông. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND cấp huyện chủ trì trong việc kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; xây dựng và ban hành các quy định cụ thể để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, xử lý vi phạm như quy chế phối hợp, quy trình thủ tục cấp phép và quản lý sau cấp phép các hoạt động liên quan đến đê điều, quy định điều kiện được phép hoạt động khai thác, kinh doanh cát sỏi...

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: "Việc khai thác cát hiện nay, mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Nếu công an thành phố và các ngành, địa phương không tích cực ngăn chặn thì đến mùa khô, mùa mưa tới tình hình sạt lở sẽ nhiều hơn..."

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các quận huyện, địa bàn có những diễn biến phức tạp về khai thác cát, tập kết vật liệu xây dựng đã lên phương án chấn chỉnh tình trạng này.

Ông Dư Anh Hào, Trưởng phòng đô thị huyện Phú Xuyên, Hà Nội nói: "Trên tuyến đê của huyện Phú Xuyên đang tồn tại 4 bãi bốc xếp vật liệu xây dựng. Hiện tại ủy ban huyện đã giao cho các ngành, cơ quan chức năng kiểm tra rà soát lại. Những bãi không đủ điều kiện sẽ phải thu dọn trước mùa mưa bão."

Văn bản, sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng khai thác cát trái phép là có. Nhưng sự quyết tâm và hiệu quả lại là một vấn đề khác. Bởi, không ít lần Hà Nội khẳng định sự quyết liệt đối với tình trạng này song, trên thực tế hoạt động khai thác, tập kết cát sỏi trên địa bàn Hà Nội vẫn luôn là vấn “đề nóng”.../.

Theo VOV.VN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ