Chủ tịch FIFA muốn tổ chức World Cup 3 năm một lần

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ý tưởng tổ chức World Cup 3 năm một lần đang được FIFA thảo luận và lấy ý kiến một số liên đoàn.

 FIFA cân nhắc tổ chức World Cup 3 năm một lần.
FIFA cân nhắc tổ chức World Cup 3 năm một lần.

Trang Daily Mail mới đây đưa tin, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino muốn tổ chức World Cup vào mùa đông trong tương lai sau khi giải đấu ở Qatar mang lại doanh thu kỷ lục.

Dẫu cho những lo ngại về sự kiệt sức và chấn thương hàng loạt của những cầu thủ ở Qatar, World Cup 2022 đã mang đến một màn trình diễn hấp dẫn bậc nhất lịch sử, tạo ra doanh thu kỷ lục 7,56 tỷ USD - tăng hơn 1 tỷ USD so với World Cup 2018 ở Nga.

Ngoài ra, tham vọng dài hạn của người đứng đầu FIFA là thiết lập một chu kỳ giải đấu hoàn toàn mới, trong đó World Cup diễn ra 3 năm/lần thay vì 4 năm/lần như hiện tại, với FIFA Club World Cup và các giải đấu cấp châu lục như EURO được tổ chức vào những năm khác.

Được biết, ý tưởng tổ chức World Cup 3 năm/lần có sự ủng hộ từ châu Phi và châu Á, nhưng ông Infantino sẽ cần thuyết phục UEFA và CONMEBOL để hoàn thành kế hoạch này.

Quan chức người Thụy Sĩ hiện tràn đầy tự tin để thực hiện thay đổi sau thành công lớn về mặt thương mại tại World Cup 2022 ở Qatar. Giải đấu này đã tạo ra doanh thu kỷ lục 6,2 tỉ bảng, tăng hơn kỳ giải năm 2018 ở Nga 840 triệu bảng.

Sau World Cup 2022, FIFA đã bắt đầu tính đến các công tác tổ chức cho kỳ World Cup tiếp theo vào năm 2026 tại Bắc Mỹ, nơi mà giải đấu sẽ tăng từ 32 đội lên 48 đội tranh tài.

FIFA World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở 3 quốc gia Bắc Mỹ: Mỹ, Canada và Mexico. Tổng cộng 80 trận đấu sẽ được diễn ra, trong đó 60 tại Mỹ, 10 tại Canada và 10 tại Mexico.

Cả Mỹ và Mexico đều đã từng đăng cai vòng chung kết World Cup, trong đó Mexico đi vào lịch sử khi trở thành quốc gia duy nhất 3 lần đăng cai: 1970, 1986 và 2026. Các quốc gia từng 2 lần đăng cai World Cup là Mỹ, Brazil, Italia, Pháp và Đức. Canada từng tổ chức World Cup nữ 2015 và World Cup U20 2007.

Chi tiết các thành phố đăng cai World Cup 2026 được FIFA công bố trong buổi lễ tổ chức vào tháng 06/2022 tại thành phố New York. Tổng cộng có 16 thành phố được lựa chọn, trong đó 11 của Mỹ, 3 của Mexico và 2 của Canada.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ