Chủ tịch Công đoàn tận tâm của ngành giáo dục Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Hơn 20 năm làm công tác công đoàn, thầy giáo Ngô Văn Sơn đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng Ngô Văn Sơn.
Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng Ngô Văn Sơn.

Hơn 20 năm gắn bó với hoạt động Công đoàn, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng Ngô Văn Sơn đã say mê, tận tụy, sáng tạo những phương thức hoạt động hiệu quả, phù hợp với hoạt động Công đoàn ngành.

Để các chính sách, chủ trương đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, anh Ngô Văn Sơn đã chủ động trao đổi với lãnh đạo Sở GD&ĐT kiến nghị với UBND tỉnh trong việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo trên địa bàn tỉnh huy động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở vùng sâu, vùng xa với tổng kinh phí hàng năm trên 200 triệu đồng.

Đặc biệt, anh Ngô Văn Sơn đã triển khai hiệu quả các mô hình “Trường giúp trường”; “Phúc lợi đoàn viên”; công trình “Giếng nước yêu thương”; tổ chức thành công chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”, trao 127 suất quà với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng cho cán bộ nhà giáo, người lao động và học sinh vùng khó khăn trong tỉnh Lâm Đồng.

Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng tặng nhà công vụ cho giáo viên Trường THPT Di Linh.

Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng tặng nhà công vụ cho giáo viên Trường THPT Di Linh.

Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” anh Sơn cùng Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng đã tích cực đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động. Các cấp công đoàn trong ngành tăng cường đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo điều hành; sử dụng có hiệu quả các trang mạng xã hội như facebook, zalo, website... để kết nối đoàn viên lao động.

Trong bối cảnh cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19, Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng đã chỉ đạo, tuyên truyền, vận động các công đoàn cơ sở thực hiện phòng chống dịch Covid-19, động viên NGNLĐ các trường học tham gia giảng dạy trên mạng với phương châm “Dừng đến trường, không dừng việc học” với hàng trăm tiết dạy online và được hàng ngàn học sinh các cấp trong tỉnh tham gia học tập.

Thời gian này, anh Ngô Văn Sơn đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản để vận động đội ngũ giáo viên và công đoàn viên ngành Giáo dục tỉnh hỗ trợ người dân vùng dịch. Chỉ trong 15 ngày, công đoàn ngành giáo dục Lâm Đồng đã đã vận động được 7 “chuyến xe yêu thương” với hơn 120 tấn rau, củ, quả hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tiền Giang kịp thời chia sẻ những khó khăn cho người dân vùng tâm dịch.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng Ngô Văn Sơn trao bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng.

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng Ngô Văn Sơn trao bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng.

Nhờ sự tận tâm của thầy Sơn, nhiều năm liền Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng được Liên đoàn Lao động tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cùng nhiều bằng khen, giấy khen, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Cá nhân anh Sơn được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khuyến học, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển của Hội cựu Giáo chức.

Bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở GD&ĐT Lâm Đồng nhận định: Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng Ngô Văn Sơn là một cán bộ công đoàn tận tâm. Những năm qua, anh đã phối hợp với lãnh đạo Sở GD&ĐT chỉ đạo công đoàn giáo dục các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp triển khai, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn trong ngành. Đặc biệt, Công đoàn đã thưc hiện tốt nhiệm vụ quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành, tổ chức các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.