Chủ tịch bóng đá Indonesia muốn ‘thay đổi lịch sử’ AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan tuyên bố, đội nhà sẽ làm nên lịch sử với chức vô địch AFF Cup 2022.

Lịch sử bóng đá Indonesia đã từng 6 lần vào chung kết các kỳ AFF Cup, bao gồm ở các năm 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 và 2020. Tuy nhiên, cả 6 lần đó bóng đá Indonesia chỉ…về nhì.

Do đó, đội bóng xứ vạn đảo rất muốn thay đổi lịch sử bằng chức vô địch giải đấu khu vực Đông Nam Á lần này. Khát khao của Indonesia bắt đầu bằng phát biểu đanh thép của Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan ở ngay trước thềm trận ra quân của họ.

"Tất cả các tuyển thủ Indonesia đều đã sẵn sàng cho AFF Cup 2022. Chúng tôi rất lạc quan về đội hình do huấn luyện viên Shin Tae-yong lựa chọn. Trời sẽ phù hộ và năm nay Indonesia sẽ vô địch" - ông Mochamad Iriawan phát biểu.

Thực tế, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam được đánh giá cao nhất giành chức AFF Cup 2022. Thái Lan là đương kim vô địch, Indonesia là Á quân, trong khi Việt Nam thể hiện được sức mạnh với chiến thắng 6-0 trước Lào ở trận ra quân.

"Indonesia đang tiến bộ, có sự chín chắn và các cầu thủ hợp tác tốt với huấn luyện viên Shin Tae-yong. Tôi hy vọng bất kể đá sân nhà hay sân đối phương, các cầu thủ đều thể hiện được phong độ tốt nhất của mình. Indonesia đang thể hiện một bộ mặt khác” - người đứng đầu PSSI nói thêm.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan tin tưởng huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ giúp Indonesia vô địch AFF Cup 2022.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan tin tưởng huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ giúp Indonesia vô địch AFF Cup 2022.

Indonesia sẽ có trận ra quân tiếp Campuchia trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta vào ngày 23/12. Campuchia đã có được 3 điểm sau chiến thắng bất ngờ trước Philippines ở trận ra quân.

Tuy nhiên, Indonesia vẫn được đánh giá cao nhờ chất lượng đội hình lẫn yếu tố sân nhà. Ngoài các cầu thủ bản địa, đội bóng xứ vạn đảo dự giải năm nay với 3 ngôi sao nhập tịch, gồm tiền vệ Marc Klok (29 tuổi, cao 1m77, gốc Hà Lan), tiền đạo Ilija Spasojević (35 tuổi, cao 1m88, gốc Montenegro) và trung vệ Jordi Amat (30 tuổi, cao 1m84, gốc Tây Ban Nha).

"Chúng tôi mong các cầu thủ thi đấu hết mình và tập trung, đánh giá đúng đối thủ. Khán giả Indonesia sẽ tiếp thêm động lực cho toàn đội" - ông Mochamad Iriawan nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.