Chủ động chương trình, dồn sức ôn thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Song song với việc “chạy” chương trình chính khoá, các trường THPT trên địa bàn Hải Phòng chủ động kế hoạch ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 12.

Học sinh lớp 12 tại Hải Phòng trong ngày hội tư vấn hướng nghiệp diễn ra vào cuối tháng 2 vừa qua.
Học sinh lớp 12 tại Hải Phòng trong ngày hội tư vấn hướng nghiệp diễn ra vào cuối tháng 2 vừa qua.

Chủ động kế hoạch

Em Vũ Quốc Tấn, lớp 12A6, Trường THPT Ngô Quyền chia sẻ, ngoài chương trình chính khoá, em và các bạn học ôn tập kiến thức cho các môn thi tốt nghiệp theo tinh thần học đến đâu chắc đến đó. Mặc dù chưa phải giai đoạn nước rút nhưng em chủ động kế hoạch học và ôn để trọng tâm kiến thức.

Tấn có sở trường các môn khối A nên em sẽ chọn các ngành CNTT, sư phạm Toán của các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội để đăng ký xét tuyển đại học. Theo chia sẻ của nam sinh, em thường sưu tầm các đề thi tốt nghiệp của 3 năm gần đây để luyện tập.

Trao đổi với thầy giáo Trần Đức Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn được biết: mặc dù đến thời điểm này, Bộ Giáo dục chưa công bố chính thức lịch thi tốt nghiệp THPT năm học 2022-2023 nhưng về phía nhà trường thì ngay từ đầu năm nhà trường cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch nhà trường trong đó có nội dung ôn tập cho học sinh khối 12 sớm hơn mọi năm.

Năm học trước, Trường THPT Lê Quý Đôn, quận Hải An dẫn đầu trong các trường công lập có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao. Năm nay, nhà trường tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng điểm thi. Để đạt mục tiêu trên, nhà trường tiến hành rà soát, phân chia sắp xếp lớp theo tổ hợp môn và năng lực học sinh.

Ngay từ đầu năm, nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Các môn không thi tốt nghiệp, nhà trường đẩy nhanh tiến độ chương trình và kết thúc vào đầu tháng 4. Với các môn thi, nhà trường giao chỉ tiêu và lập kế hoạch chi tiết cho các tổ bộ môn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT gồm ba bài thi độc lập Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hai bài tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Nhà trường có kế hoạch tổ chức các Kỳ khảo sát chất lượng cho trò, lần 1 vào ngày 5/3.

Thầy cô chú trọng ôn tập, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh phù hợp năng lực. Dự kiến tập trung ôn tập cho học sinh toàn khối 12 vào thời gian khoảng 12 tuần. Trước khi Kỳ thi diễn ra trong vòng 1 tuần nhà trường vẫn đảm bảo thực hiện công tác ôn tập cho học sinh.

Cô trò lớp 12 Trường THPT Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng trong giờ học.

Cô trò lớp 12 Trường THPT Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng trong giờ học.

Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh

Em Nguyễn Văn Đại, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Lê Ích Mộc, huyện Thuỷ Nguyên cho rằng ngay khi học lớp 11 em đã theo dõi đề thi tốt nghiệp THPT của các anh chị. Theo đề thi minh hoạ năm nay mà Bộ đưa ra thì cơ bản cấu trúc đề và lượng kiến thức phân bổ như đề năm trước. Vì thế kế hoạch ôn tập kiến thức cũng như luyện tập cho kì thi của học sinh không có xáo trộn.

Tuy nhiên, Đại cho rằng, do những năm học trước em và các bạn đều bị ảnh hưởng của dịch bệnh, có thời gian dài không được đến trường, kiến thức có phần chưa được củng cố chắc chắn, em mong sớm kết thúc các môn không thi tốt nghiệp để tập trung hơn cho kì thi.

Chị Vũ Thị Duyên, phụ huynh học sinh lớp 12, Trường THPT Ngô Quyền, quận Lê Chân bày tỏ, các con đang trong giai đoạn học tập căng thẳng cho kì thi nên gia đình thường xuyên trao đổi với thầy cô để nắm tình hình trên trường, động viên con cố gắng.

“Bố mẹ không dám gây áp lực cho con chuyện học hành, chỉ định hướng và góp ý. Giai đoạn này nhiều em bị áp lực nên ngoài việc làm tâm lý từ gia đình thì nhà trường, thầy cô cũng cần phối hợp động viên và tạo tâm lý thoải mái cho các con ôn tập cho hiệu quả”, chị Duyên chia sẻ.

Theo thầy Trần Đức Ngọc, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, các thầy cô đều nỗ lực, đảm bảo kiến thức chương trình năm học cũng như thực hiện ôn tập cho học sinh. Nhà trường dự kiến họp phụ huynh khối 12 vào cuối tháng 3 để xác định tư tưởng, tâm lý thi, kế hoạch ôn tập cho học sinh, lấy ý kiến cha mẹ học sinh và triển khai ngay sau khi thống nhất. Trong ôn tập, đặc biệt chú trọng rà soát phân chia học sinh yếu, kém để có giải pháp phù hợp, hiệu quả. Phân công giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm theo dõi, động viên, hỗ trợ kịp thời khi học sinh gặp khó khăn.

Chia sẻ về Kỳ thi tốt nghiệp năm nay, ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng nhấn mạnh: Sở GD&ĐT thành phố quyết tâm giữ vững, tiếp tục phát huy chất lượng Kỳ thi những năm trước. Để học sinh chuẩn bị lượng kiến thức tốt bước vào kỳ thi, ngay từ đầu năm Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo các trường THPT thực hiện chương trình năm học, đặc biệt là khối 12 để các em có hướng ôn tập cho Kỳ thi tốt nghiệp.

Các Trường THPT trên địa bàn thành phố đều có kinh nghiệm, đặc biệt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021-2022, các nhà trường rất cố gắng trong việc ôn tập sát đối tượng học sinh. Với những nỗ lực của các nhà trường mà Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021-2022, thành phố Hải Phòng đứng thứ 5 toàn quốc, có những môn đứng thứ nhất toàn quốc. Từ kinh nghiệm này, năm nay, Sở chỉ đạo các nhà trường tiếp tục phát huy cách làm để sẵn sàng chủ động cho học sinh khi bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Đặc biệt, khi kết thúc chương trình vào cuối tháng 5, Sở sẽ chỉ đạo các nhà trường triển khai truyền thông tới phụ huynh, phối hợp giữa nhà trường với gia đình về quản lý học sinh ở giai đoạn đã kết thúc chương trình chính khóa để các em tiếp tục ôn tập ở các trường học. Nhà trường cũng tuyên truyền để học sinh tăng cường việc tự học, chủ động nắm bắt kiến thức theo hướng dẫn của thầy cô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ