Chủ động chia sẻ áp lực để trường mầm non tư thục mở cửa lại

GD&TĐ - Trước việc trường mầm non tư thục đóng cửa, lo học sinh thiếu chỗ học, ngành GD&ĐT và các trường công lập đã chuẩn bị các tình huống đảm bảo học sinh mầm non có chỗ đón nhận khi đi học. trở lại.

Giờ học của các cháu HS Trường MN thực hành Hoa Sen (ảnh chụp thời điểm HS còn đi học)
Giờ học của các cháu HS Trường MN thực hành Hoa Sen (ảnh chụp thời điểm HS còn đi học)

Theo bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non (GDMN) - Sở GD-ĐT Tp Hồ Chí Minh: "Ảnh hưởng dịch Covid-19, các trường tư thục đang gặp khó khăn, thậm chí phải giải thể. Các trường mầm non mở cửa trở lại, tình trạng thiếu giáo viên ở các cơ sở GDMN là có. Chúng tôi có hướng khắc phục, Sở sẽ cập nhật tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là các cơ sở GDMN ngoài công lập của TP Thủ Đức và các quận, huyện đầy đủ để có giải pháp cụ thể cho từng đơn vị. Trước mắt số trẻ về quê hoặc ở nhà chưa đến trường cũng nhiều, các trường sẽ sắp xếp và thiếu hụt thế nào sẽ cân đối.

Huyện Bình Chánh, TP.HCM, có 40 trường mầm non tư thục và trên 160 nhóm lớp, nay có 1 trường và 16 nhóm lớp giải thể. Được biết, để đáp ứng nhu cầu học cho học sinh, các phương án đã được huyện này tính đến, sau khi rà soát số nhóm lớp còn hoạt động để tính khả năng còn đủ chỗ cho trẻ theo nhu cầu phụ huynh.

Sau đó sẽ tự cân đối trong trường hợp thiếu giáo viên, sẽ động viên các giáo viên đã nghỉ hưu hoặc ở những đơn vị đã giải thể làm việc cho những trường đang bị thiếu giáo viên sẽ mở lại. Quan điểm là các nhà trường tạo điều kiện hết sức khi phụ huynh có nhu cầu thì phải có trường có lớp cho học sinh, không thể để trẻ em không có chỗ để học.

Các trường công lập sẵn sàng chia sẻ áp lực gửi trẻ trong trường hợp trường tư đóng cửa
Các trường công lập sẵn sàng chia sẻ áp lực gửi trẻ trong trường hợp trường tư đóng cửa

Còn ở Hà Nội, bà Hoàng Thanh Hương, Trường Phòng GDMN, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Hệ thống các trường mầm non ngoài công lập của Hà Nội cũng chung cảnh rất khó khăn. Đây là điều ai ai cũng chia sẻ, thấu hiểu và không chỉ phụ huynh mà ngành giáo dục cũng lo lắng là các trường tư thục phải giải thể, học sinh quay trở lại học ở đâu.

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê hiện số trường giải thể không nhiều, cơ bản có nguy cơ giải thể và tạm đóng cửa. Nhưng đây là do chưa có người học, còn khi trẻ mầm non đuọc đi học thì cơ sở sẽ mở lại vì có cầu ắt có cung, và nhà đầu tư còn tâm huyết còn chi phí đầu tư nếu có cơ chế hỗ trợ của nhà nước họ sẽ tiếp tục hoạt động.  

Trường Cao đẳng Trung ương có 3 trường mầm non thực hành đều nằm ở trung tâm Hà Nội là Trường MN thực hành Hoa Sen ở P. Giảng Võ, quận Ba Đình; Trường MN thực hành Hoa Hồng ở P.Thịnh Quang, quận Đống Đa và Trường MN thực hành Hoa Thủy Tiên ở Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, đây đều là khu vực có rất đông dân cư sinh sống và cũng có nhiều cơ sở GDMN tư thục hoạt động. PGS.TS Trần Đình Tuấn, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi chỉ đạo các trường thực hành trực thuộc, tùy theo điều kiện cụ thể sẵn sàng tiếp nhận học sinh ở các trường tư thục trên địa bàn. Giảm áp lực xin học, tạo điều kiện để trẻ được đến trường thuận lợi nhất.

Cô Trần Thị Oanh, hiệu trưởng Trường MN thực hành Hoa Sen chia sẻ: Tinh thần là chúng tôi sẵn sàng đón nhận thêm các cháu khi Tp Hà Nội cho phép học sinh MN đi học trở lại. Số lượng thế nào còn tùy thuộc vào điều kiện của trường, hiện các lóp học của chúng tôi có diện tích 120m2, mỗi lớp có 2 cô giáo phụ trách nuôi dạy, nếu thêm học sinh chúng tôi có thể tăng cường thêm 1 giáo viên cho mỗi lớp nên về cơ bản sẽ đáp ứng tốt yêu cầu của trẻ ở các trường tư thục trên địa bàn nếu có giải thể. Những ngày qua, các cô giáo nhà trường cũng chủ động nắm tình hình học sinh MN trên địa bàn của trường đang học tại các trường tư để nếu cần thiết sẵn sàng giúp đỡ. Các phụ huynh đã rất cám ơn cô và nhà trường về việc này.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, công tác tại Hãng hàng không quốc gia Việt Nam vui vẻ cho biết: Tôi có 2 cháu nhỏ đểu học ở trường tư cho gần nhà tiện đưa đón, trường đóng cửa từ đó đến nay cả hai vợ chồng đều đánh vật với con. Được biết ngày 1/3 ngày Tp Hà Nội cho học sinh mầm non đi học trở lại gia đình tôi rất vui. Tuy nhiên cũng lo không biết trường có mờ cửa trở lại không vì cô giáo dạy cháu đã về quê và có việc làm nghe nói sẽ không quay lai. Còn hỏi trường thì cô hiệu trưởng cho biết là rất khó khăn phải có sự trợ giúp để mở cửa trở lại. Chủ đầu tư đang cố gắng khắc phục để  đón các cháu đi học trở lại. Nhưng vẫn sợ trường chưa mở, nên mẹ bé đã hỏi một trường công sẵn sàng đón nhận cháu.

Bộ GD&ĐT khuyến khích các địa phương linh hoạt trong việc đón học sinh mầm non đi học trở lại khi các trường tư thục đóng cửa, học sinh thiếu chỗ học. Các trường công tùy theo điều kiện, có thể mở rộng khả năng đón nhận trẻ để đáp ứng yêu cầu học trước mắt cho các em. Về phía Bộ GD&ĐT, chúng tôi đã trình chính phủ cơ chế trợ giúp các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập để tiếp tục duy trì hoạt động, như hỗ trợ vốn vay ngân hàng, miễn giảm thuế, trợ cấp lương cho giáo viên để thu hút họ tiếp tục gắn bó với trường. -PGS.TS Nguyễn Bá Minh, Vụ trường Vụ GDMN

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ