Chốt danh sách dự AFF Cup 2022, Thái Lan loại sao nổi tiếng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thái Lan bất ngờ loại sao trẻ khỏi danh sách tham dự giải AFF Cup 2022.

Teerasak Poeiphimai bất ngờ bị loại khỏi Thái Lan trước thềm AFF Cup 2022.
Teerasak Poeiphimai bất ngờ bị loại khỏi Thái Lan trước thềm AFF Cup 2022.

Mới đây, đội tuyển Thái Lan đã công bố danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự AFF Cup 2022. Đáng chú ý, ngôi sao trẻ sinh năm 2003 Teerasak Poeiphimai bất ngờ bị loại.

Teerasak Poeiphimai từng được triệu tập lên đội U23 Thái Lan tham dự U23 Đông Nam Á 2022 hồi tháng 3, chân sút này ghi được 3 bàn thắng và giành danh hiệu Vua phá lưới.

So với AFF Cup 2020, đội hình của "Bầy Voi chiến" ở giải đấu năm nay vắng nhiều ngôi sao như Chanathip Songkrasin, Nicholas Mikkelson,Chayapipat Suphanphat hay Supachok Sarachat.

Thiếu vắng nhiều trụ cột vì nhiều lý do khác nhau, trong chia sẻ mới nhất với truyền thông, HLV trưởng Mano Polking đã có những lời thách thức gửi tới tuyển Việt Nam cũng như các đối thủ.

Cụ thể, vị chiến lược gia này khẳng định: “Các đối thủ ở giải đấu sắp tới đều rất mạnh nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó cùng nhau. Với sự tin tưởng của người hâm mộ và thái độ quyết tâm của các cầu thủ, chúng tôi sẽ bảo vệ thành công chức vô địch.

Đó là một công việc tuyệt vời và tôi rất vui khi được làm việc với 24 cầu thủ chất lượng. Toàn đội sẽ chiến đấu để mang về chiến thắng cho ĐTQG Thái Lan”.

Tối 17/12, 23 cầu thủ cùng toàn Ban huấn luyện đội tuyển Thái Lan sẽ di chuyển tới Malaysia để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước ĐT Brunei. Do sân của Brunei không đủ tiêu chuẩn, họ phải mượn sân Cheras tại thành phố Kuala Lumpur của Malaysia.

Ở AFF Cup 2021, đội bóng xứ Chùa vàng đã giành chức vô địch sau khi đánh bại Indonesia ở trận chung kết. Đây chính là chức vô địch lần thứ 6 trong lịch sử của ĐT Thái Lan.

Tại AFF Cup 2022, Thái Lan ở bảng A cùng Brunei, Campuchia, Indonesia và Philippines. Đoàn quân của HLV Mano Polking thi đấu trận mở màn bằng chuyến làm khách trên sân của Brunei vào ngày 20/12.

Danh sách ĐT Thái Lan dự AFF Cup 2022:

Thủ môn: Kittipong Phuwaew Cheok (BG Pathum United), Kamphon Pathomonkun (Ratchaburi FC), Saranon Anuin (Leo Chiang Rai United)

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan (Buriram United), Satsalak Haiprakhon (Buriram United), Buddhist lent Mewibun (Buriram United), Kritsada Karman (Chonburi FC), Chalemsak Akhi (Police Terro FC), Suphanan Burirat (Port FC), Chakphan Praisuwan (BG Pathum United), Chatmongkhon Ruangthanarot (Chonburi FC)

Tiền vệ: Sumanya Purisai (Chonburi FC), Bodin Phala (Port FC), Charoensak Wongkorn (Muang Thong United), Sarat Yen (BG Pathum United), Pirdon Chamratami (Buriram United), Channarong Phrom Si Kaew (Chonburi FC), Veerathep Fort (Muang Thong United), Eknit Panya (Muang Thong United), Sanrawat Deshmit (True Bangkok United)

Tiền đạo: Teerasil Dangda (BG Pathum United), Adisak Kraison (Muang Thong United), Prames Ajwilai (Muang Thong United).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.