Chọn tuổi nào xông đất Tết Kỷ Hợi 2019 để cả năm rước lộc vào nhà?

Với những người làm kinh doanh, năm 2019 nên chọn những tuổi năm nay gặp cung “kim ngân thiên lộc” như: Quý Dậu (1933), Canh Tuất (1970), Canh Dần (2010) xông đất để cả năm buôn bán được nhiều lộc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong quan niệm truyền thống của người Việt, vào ngày mùng Một Tết nếu được người có vận khí tốt đến xông đất, xông nhà thì cả năm mọi việc sẽ suôn sẻ, may mắn, hanh thông.

Vận khí của người xông đất có ảnh hưởng nhất định tới vận mệnh, công việc, tiền tài của gia chủ trong cả năm vì thế nhiều người rất chú trọng đến người xông đất. Theo đó, người xông đất, xông nhà đầu năm mới phải là người vui vẻ, rộng rãi, hạnh phúc, thành đạt với mục đích đem lại may mắn, tiền tài, sức khỏe cho gia chủ.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Bá Minh, Bộ môn Phong thủy, Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, xông đất, xông nhà tức là người ngoài đầu tiên vào nhà mình trong năm mới, chứ không phải lấy người trong nhà đi ra rồi đi vào gọi là xông nhà.

Cũng theo ông Minh, chọn người trong năm 2019 gặp cung tốt đến xông đất sẽ mang đến cho gia chủ những điều tốt lành.

Cụ thể, theo vòng “Thập bát cục” (18 cục hay 18 cung vận), mỗi năm mới mỗi tuổi sẽ gặp một vận hạn nào đó. Trong mười tám cung vận có kiết, có hung.

Kiết là những cung vận báo hiệu trong năm mới có những tín hiệu tốt đẹp thuận lợi hoặc cho phép người ta làm được những việc gì trong năm mới.

Hung là cung vận báo hiệu trong năm mới có thể gặp những xui xẻo về công việc làm ăn hoặc bệnh tật tai nạn.

Trong 18 cung, các cung: “Quý nhân”; “nhân công tiến điền”; “cát khánh vượng nhân”; “lục súc lợi, tiến điền tài”; “kim ngân thiên lộc”; “ra quan tiến lộc” là những cung báo những tín hiệu thuận lợi tốt đẹp trong năm mới. Vì vậy muốn năm mới gặp may mắn thì nên chọn những người năm mới có vận đỏ này xông đất, xông nhà để gia chủ cũng dễ được lây vận đỏ.

Chọn tuổi nào xông đất Tết Kỷ Hợi 2019 để cả năm rước lộc vào nhà? ảnh 1
 Ảnh minh họa.
Theo đó, nếu những tuổi năm Kỷ Hợi 2019 gặp cung “quý nhân” như: Ất Mão (1975), Bính Thìn (1976), Canh Thân (1980), Nhâm Ngọ (2002), và Kỷ Sửu (2009) xông đất thì dễ có quý nhân phù trợ, hay gặp may mắn trong mọi việc.
Nếu những tuổi năm nay gặp cung “nhân công tiến điền” như: Quý Tỵ (1953), Canh Ngọ (1990), Nhâm Thìn (2012), Bính Thân (2016) xông đất sẽ thuận cho việc giải quyết những việc về đất đai, nhà cửa.
Nếu những tuổi năm nay gặp cung “cát khánh vượng nhân” như: Mậu Dần (1938), Bính Dần (1986), Giáp Tuất (1994), Đinh Sửu (1997), Kỷ Mão (1999), Bính Tuất (2006), Mậu Tý (2008), Mậu Tuất (2018) xông đất sẽ được thêm người thêm của.
Nếu những tuổi năm nay gặp cung “lục súc lợi, tiến điền tài” như: Giáp Tuất (1934), Đinh Sửu (1937), Kỷ Mão (1939), Bính Tuất (1946), Mậu Tý (1948), Mậu Tuất (1958), Giáp Dần (1974), Đinh Tỵ (1977), Tân Dậu (1981), Quý Hợi (1983), Ất Sửu (1985), Kỷ Tỵ (1989), Bính Tý (1996), Quý Mùi (2003) xông đất dễ được mùa, làm ăn gặp may mắn.
Nếu những tuổi năm nay gặp cung “kim ngân thiên lộc” như: Quý Dậu (1933), Canh Tuất (1970), Canh Dần (2010) xông đất sẽ làm ăn được nhiều lộc, mua sắm được nhiều của cải.
Nếu những tuổi năm nay gặp cung “ra quan tiến lộc” như: Ất Hợi (1935), Canh Thìn (1940), Tân Mão (1951), Bính Ngọ (1966), Mậu Thân (1968), Nhâm Thân (1992), Giáp Ngọ (2014), Đinh Dậu (2017) xông đất sẽ dễ được thăng tiến về công danh.
Ngược lại có 2 cung là các cung: “Sinh ly tử biệt”, “bệnh phù tuyệt mệnh” là cung xấu nhất (hung vận), báo hiệu trong năm mới dễ gặp xui xẻo, thất bát. 
Do đó, những tuổi trong năm gặp cung “sinh ly tử biệt” và cung “bệnh phù, tuyệt mệnh” như: Kỷ Mùi (1919), Nhâm Tuất (1922), Tân Mùi (1931), Kỷ Hợi (1959), Canh Tý (1960), Nhâm Dần (1962), Kỷ Dậu (1969), Nhâm Tý (1972), Tân Mùi (1991), Quý Dậu (1993) thì không nên đi xông đất, xông nhà, mở hàng đầu năm vì có thể mang điều không may đến với gia chủ.
Theo BizLIVE

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.