Đào tạo nghề gắn sinh kế, giữ chân lao động trẻ ở nông thôn Gia Lai

GD&TĐ - Cùng với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, Gia Lai đẩy mạnh đào tạo nghề nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, ứng dụng công nghệ cao.

Học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hành tiêm phòng cho gia súc.
Học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hành tiêm phòng cho gia súc.

Đào tạo nghề sát nhu cầu thực tế

Cùng với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, Gia Lai đang đẩy mạnh đào tạo nghề nông nghiệp theo hướng gắn với nhu cầu thị trường, ứng dụng công nghệ cao và giải quyết việc làm tại chỗ. Tuy nhiên, để thu hút lao động trẻ quay về quê lập nghiệp vẫn cần thêm nhiều chính sách hỗ trợ đồng bộ.

Bà Nguyễn Thị Thế Vy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với ngành Giáo dục trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Theo phân công chức năng, nhiệm vụ, Sở GD&ĐT là đơn vị chủ trì thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói chung, còn Sở NN&MT chủ trì triển khai đào tạo nghề nông nghiệp nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế và thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Để nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, Sở NN&MT phối hợp với Sở GD&ĐT cùng các địa phương rà soát, cập nhật danh mục nghề, bổ sung các ngành nghề nông nghiệp mới phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề, trình độ học vấn của người lao động để tư vấn, định hướng đăng ký học nghề phù hợp với năng lực, nhu cầu thị trường lao động và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo bà Vy, ngành nông nghiệp ưu tiên đào tạo các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, ngành nghề truyền thống và những ngành nghề có tiềm năng tạo việc làm bền vững cho lao động nông thôn. Ngoài ra, ngành cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các lớp đào tạo nghề tại thôn, làng. Từ đó, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong quá trình triển khai.

Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục đẩy mạnh liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp để đào tạo theo nhu cầu thị trường, gắn đào tạo với giải quyết việc làm và hỗ trợ sinh kế sau đào tạo.

Cần thêm chính sách giữ chân lao động trẻ

z7862650152028-944ece4db62fb8c5ae0d829501914d08.jpg
Gia Lai đang đẩy mạnh đào tạo nghề nông nghiệp theo hướng gắn với nhu cầu thị trường.

Theo bà Nguyễn Thị Thế Vy, để thu hút thanh niên, học sinh sau đào tạo nghề quay về địa phương tham gia sản xuất nông nghiệp cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, địa phương cần hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả như nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, liên kết chuỗi nhằm bảo đảm đầu ra ổn định, giúp lao động trẻ thấy được cơ hội thu nhập và phát triển lâu dài khi làm nông nghiệp.

Cùng với đó là tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên thông qua tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi, đất đai, khoa học kỹ thuật; hỗ trợ ươm tạo ý tưởng, hướng dẫn lập dự án sản xuất sau học nghề.

Bên cạnh việc liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để tạo việc làm tại chỗ, bà Vy cho rằng cần tiếp tục đầu tư hạ tầng nông thôn như điện, nước, internet và các dịch vụ thiết yếu nhằm tạo môi trường sống thuận lợi để thanh niên yên tâm lập nghiệp.

“Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình thanh niên sản xuất giỏi sẽ góp phần tạo sức lan tỏa, thay đổi nhận thức của giới trẻ về làm nông nghiệp”, bà Vy nhấn mạnh.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng đề xuất cần có cơ chế, chính sách riêng để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực trẻ gắn bó với nông nghiệp, nông thôn như miễn giảm thuê đất, hỗ trợ giao đất, ưu đãi tín dụng, ưu đãi thuế, hỗ trợ khởi nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Bùi Tiến Phương, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Kbang (Gia Lai) cho biết, trong học kỳ I năm học 2025-2026, Trung tâm phối hợp với Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ mở 1 lớp Trung cấp Thú y với 40 học viên và 1 lớp Bảo vệ thực vật với 29 học viên vừa học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT kết hợp học nghề.

Cùng với đó, Trung tâm phối hợp với các xã mở 10 lớp đào tạo nghề cho 276 lao động nông thôn, gồm 3 lớp phi nông nghiệp với 80 học viên và 7 lớp nông nghiệp với 196 học viên, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ