Chọn cầu thủ đá luân lưu gây tranh cãi, HLV tuyển Anh nói gì?

GD&TĐ - Phát biểu sau trận chung kết Euro 2020, HLV đội tuyển Anh Gareth Southgate tỏ ra thất vọng nhưng không trách các học trò của mình.

HLV Southgate của tuyển Anh có những quyết định khó hiểu ở trận chung kết Euro 2020.
HLV Southgate của tuyển Anh có những quyết định khó hiểu ở trận chung kết Euro 2020.

Bất phân thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức ở trận chung kết Euro 2020, Italia và Anh đã kéo nhau tới loạt đấu súng cân não để tìm ra nhà vô địch của giải đấu.

HLV Gareth Southgate đã gây bất ngờ khi để ba cầu thủ trẻ là Rashford, Sancho là Saka thực hiện ba quả đá cuối cùng của Tam Sư và gián tiếp khiến đội nhà đánh rơi ngôi vô địch.

Trước áp lực quá lớn, tiền đạo Marcus Rashford đã dứt điểm trúng cột dọc. Trong khi đó, Jadon Sancho và Bukayo Saka đều không thể đánh bại được thủ thành Donnarumma khiến đội nhà phải dâng Cúp cho đối thủ.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Southgate của tuyển Anh cho biết: "Về loạt đá luân lưu đó, tôi là người đưa ra quyết định. Hai cầu thủ thực hiện tốt penalty của chúng tôi đã phải rời sân, vì vậy cần phải đưa ra thay đổi. Tôi đưa ra quyết định dựa trên những gì các cầu thủ thể hiện tại Nations League, nhưng nó đã không đem lại hiệu quả.

Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và khởi đầu tốt, nhưng thật không may, các chàng trai đã không thể giành chiến thắng. Sau những gì đã làm được, họ có quyền tự hào vì chính mình".

Trận thua trước Italia vừa qua đã là thất bại thứ 9 của ĐT Anh trên các loạt luân lưu tại hai sân chơi Euro và World Cup. Họ mới chỉ có 2 lần giành chiến thắng trong lịch sử, tức đạt hiệu suất chiến thắng chỉ 22%.

Với trận thua cay đắng ngay trên sân nhà, ĐT Anh vẫn chưa thể có lần đầu vô địch Euro. Trong khi đó với Italia, đây đã là chức vô địch châu Âu thứ hai trong lịch sử của họ. Xét tổng ở hai đấu trường Euro và World Cup, Italia đã có 6 lần đăng quang và chỉ kém duy nhất ĐT Đức (7 lần vô địch).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ