Chơi trò “người lớn” với bé gái, thanh niên ngồi tù 5 năm rưỡi

GD&TĐ - Biết bé gái mới học lớp 8 nhưng Dương vẫn nhiều lần quan hệ tình dục khiến bị hại mang thai. Gây ra hậu quả nghiêm trọng đó, Dương đã phải nhận bản án thích đáng do tội lỗi mình gây ra.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, tháng 10/2017, Đào Đức Linh Dương (21 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) quen cháu L. (sinh ngày 14/5/2004) trong tiệc sinh nhật một người bạn và cả hai đã nảy sinh tình cảm yêu đương.

Đến tối 13/1/2018, Dương rủ cháu L. về nhà mình, tại đây cả hai đã quan hệ tình dục. Đến khoảng tháng 10/2018, Dương bắt gặp cháu L. mặc đồng phục lớp 8 và biết được tuổi thật của nữ sinh này nhưng Dương vẫn không chấm dứt mối quan hệ này.

Đầu tháng 2/2019, Dương đến đón cháu L. tại trường học đưa về nhà mình quan hệ tình dục thì bị gia đình phát hiện nên ngăn cản không cho cả hai gặp nhau. Đến ngày 25/4/2019, thấy con gái có biểu hiện bất thường, gia đình bé L. đã đưa đi khám mới tá hỏa hỏa khi bác sĩ thông báo nữ sinh này có thai đã 6 tuần.

Sau đó cha mẹ nữ sinh L. đã đứa con gái đi bệnh viện để phá bỏ bào thai để tiếp tục việc học. Theo kết quả giám định AND của cơ quan chức năng, Dương là cha sinh học của mô thai trên.

Ngày 27/8, TAND TP.HCM xử phúc thẩm bị cáo Đào Đức Linh Dương về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. HĐXX đã bác kháng cáo của bị cáo và bị hại, tuyên y án sơ thẩm 5 năm 6 tháng tù đối với Dương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.