Choáng với ‘quái vật’ 2 bánh to bằng tòa nhà đi vào sách kỷ lục Guinness

Ngay cả người đàn ông to lớn nhất thế giới cũng không thể với tới tay lái chiếc xe máy này mà cần một bộ điều khiển phụ.

Choáng với ‘quái vật’ 2 bánh to bằng tòa nhà đi vào sách kỷ lục Guinness

Chiếc Chopper siêu khủng cao gần bằng tòa nhà.
Chiếc Chopper siêu khủng cao gần bằng tòa nhà.

Chiếc Chopper được tạo ra bởi nhà thiết kế người Ý Fabio Reggiani lớn hơn gấp 6 lần một chiếc xe máy thông thường và có chiều cao từ mặt đất lên đỉnh của tay lái là 5,10 m. Ngoài ra, “quái vật” này còn sở hữu động cơ 5,7 lít V8 cho công suất 280 mã lực.

Choáng với ‘quái vật’ 2 bánh to bằng tòa nhà đi vào sách kỷ lục Guinness ảnh 2

Mọi người rất bất ngờ với siêu xe hai bánh này.

Bánh xe khá lớn tới mức có thể đứng vững mà không cần chống. Tuy nhiên, Fabio vẫn thiết kế thêm 2 bánh phụ để đảo bảo an toàn. Trước đây, kỷ lục Guinness đã ghi nhận chiếc Gunbus 410 của Clemens Leonard người Đức là siêu xe máy lớn nhất. Nhưng giờ đây, ngôi vương đã có chủ mới.

Choáng với ‘quái vật’ 2 bánh to bằng tòa nhà đi vào sách kỷ lục Guinness ảnh 3

Bánh xe còn cao hơn một người trưởng thành.

Fabio Reggiani là người yêu xe người Ý 32 tuổi, hiện đang sống tại Reggio Emilia. Ông cùng tám người khác đã dày công để tạo nên tuyệt tác này trong vòng bảy tháng. Riêng bánh xe cũng đã cao hơn một người bình thường.

Choáng với ‘quái vật’ 2 bánh to bằng tòa nhà đi vào sách kỷ lục Guinness ảnh 4

Chiếc Chopper khổng lồ.

Phần tay lái lớn tới mức không thể với tới, và người điều khiển cần có một hệ thống riêng. Chiếc Chopper khổng lồ dài 10,03 m, rộng 2,49 m và nặng tới 5,5 tấn.

Theo vntinnhanh.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Loài chim ăn thịt Titanis từng sống tại Bắc Mỹ.

Loài chim có thể to đến mức nào?

GD&TĐ - Trong lịch sử Trái đất, khủng long đã đạt những kích thước khổng lồ nhưng loài chim, hậu duệ của chúng, lại có kích thước khá khiêm tốn.

Xuân Sơn có thể trở lại tập luyện vào tháng 6 tới.

Xuân Son sắp trở lại tập luyện

GD&TĐ - Tiền đạo của Thép xanh Nam Định sẽ trở lại tập luyện với trái bóng từ tháng 6/2025, sau gần 6 tháng điều trị chấn thương gãy chân ở ASEAN Cup 2024.