Trong cuộc phỏng vấn với Ukrinform mới đây, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nước ngoài của Ukraine, Oleg Ivashchenko, đã nêu chi tiết về cuộc trao đổi kỹ thuật quân sự mạnh mẽ giữa Bình Nhưỡng và Moscow, bao gồm 120 hệ thống pháo tự hành M1989 Koksan và số lượng tương đương các bệ phóng tên lửa đa nòng M1991, cả hai đều là vũ khí quan trọng trong chiến tranh hiện đại.
Vụ chuyển giao được báo cáo này nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt nặng nề, và đặt ra câu hỏi về những tác động toàn cầu của sự hợp tác giữa họ, đặc biệt là trong bối cảnh chiến dịch của Nga tại Ukraine và việc Triều Tiên nỗ lực có các công nghệ quân sự tiên tiến.
Quy mô của các chuyến hàng được cho là nêu bật những thách thức mà phương Tây phải đối mặt trong nỗ lực cô lập cả hai quốc gia và thúc đẩy sự xem xét kỹ lưỡng về cách các giao dịch như vậy có thể định hình lại động lực an ninh khu vực và toàn cầu.
Nhu cầu về đạn dược của Nga để duy trì các hoạt động quân sự tại Ukraine, cùng với mong muốn của Triều Tiên về công nghệ tiên tiến và cứu trợ kinh tế trong bối cảnh các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt, đã thúc đẩy mối quan hệ đối tác mới.
Sự hợp tác này không phải là không có tiền lệ; trong những năm 1980, Triều Tiên đã cung cấp vũ khí cho Iran trong Chiến tranh Iran-Iraq, thể hiện thiện chí tham gia vào hoạt động buôn bán vũ khí với các khu vực xung đột.
Tuy nhiên, thỏa thuận hiện tại có vẻ quan trọng hơn nhiều về quy mô.
Đạn pháo là trọng tâm của cuộc trao đổi được báo cáo này chủ yếu là đạn 122mm và 152mm, cỡ nòng tiêu chuẩn trong các hệ thống pháo do Liên Xô thiết kế được lực lượng Nga sử dụng rộng rãi.
Đạn 122mm tương thích với các hệ thống như pháo tự hành D-30, một loại pháo kéo nổi tiếng về tính cơ động và độ tin cậy, có khả năng bắn đạn nổ mạnh lên đến 15 km.
Nếu chính xác, khối lượng sáu triệu quả đạn pháo cho thấy một hoạt động hậu cần có quy mô chưa từng có, có khả năng liên quan đến hàng nghìn container vận chuyển bằng đường biển hoặc đường sắt qua các tuyến đường có thể bao gồm cảng Rajin của Triều Tiên và các cảng Vostochny hoặc Dunay của Nga.