Cho phép ô tô từ 7 chỗ trở xuống lưu thông qua cầu Trung Hà

GD&TĐ - Ô tô từ 7 chỗ trở xuống, xe máy, phương tiện thô sơ được lưu thông trở lại trên cầu Trung Hà nối giữa Phú Thọ với Hà Nội.

Cầu Trung Hà nối Hà Nội - Phú Thọ
Cầu Trung Hà nối Hà Nội - Phú Thọ

Chiều ngày 25/9, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị vừa có văn bản báo cáo về việc điều chỉnh phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu Trung Hà tại km64+639 QL32, địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quyết định được đưa ra dựa trên văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam về phân luồng giao thông qua cầu Phong Châu (km18+200 QL32C), cầu Tứ Mỹ (km26+500 QL32C) và cầu Trung Hà (km64+639 QL32), tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, từ 15h00 chiều 25/9, cho phép ô tô từ 7 chỗ trở xuống, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và người tham gia giao thông qua cầu Trung Hà.

Đáng lưu ý, cơ quan chức năng chỉ cho phép lưu thông mỗi chiều một làn xe.

Ngoài ra, các phương tiện lưu thông theo làn xe quy định và đi với tốc độ tối đa 20km/giờ và không được dừng đỗ trên cầu.

Trước đó, sau khi xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu, 16h ngày 9/9, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã cấm toàn bộ phương tiện xe cơ giới lưu thông qua cầu Trung Hà.

Đến chiều 14/9, một số phương tiện như xe máy, phương tiện thô sơ chỉ được lưu thông qua cầu Trung Hà với tốc độ tối đa 20km/h, mỗi chiều chỉ có một làn xe sát tim cầu.

Cầu Trung Hà nằm trên quốc lộ 32 bắc qua hạ lưu sông Đà ở Việt Nam, nối thôn Trung Hà, xã Thái Hòa (Ba Vì, Hà Nội) và thôn Hạ Nông, xã Dân Quyền (Tam Nông, Phú Thọ).

Cầu được khởi công vào ngày 10/11/1999 và được khánh thành vào ngày 20/4/2002. Cầu dài 743,6m, gồm 14 nhịp, rộng 11m, kết cấu cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực; khổ thông thuyền rộng 90m, cao 7m.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.