Chó... nói tiếng người!

Từ tháng 4/2014, con người có thể hiểu được suy nghĩ của các chú cún cưng qua một chiếc máy chuyển ngữ đặc biệt.

Con người có thể hiểu được suy nghĩ của các chú cún cưng qua một chiếc máy chuyển ngữ đặc biệt
Con người có thể hiểu được suy nghĩ của các chú cún cưng qua một chiếc máy chuyển ngữ đặc biệt

Lấy cảm hứng từ phim hoạt hình Up của hãng Pixar, các nhà nghiên cứu Thụy Điển lập dự án “No More Woof” nhằm dịch suy nghĩ của chó thành lời nhờ thiết bị quét não. 

Dự án thành công đáng kể và hiện nay thiết bị có thể dịch suy nghĩ của chó thành những cụm từ ngắn. Sự ra đời của thiết bị là kết quả của việc kết hợp các công nghệ mới - bao gồmcảm biến điện não (EEG sensoring), máy tính vi mô (micro computing) và phần mềm đặc thù (giao diện não). 

Chiếc máy này quét vỏ não của của con vật, sau đó truyền tín hiệu về máy tính phân tích suy nghĩ và phần mềm sẽ chuyển ngữ trước khi phát âm ra chiếc loa mini.

Người sử dụng sẽ nghe thú cưng phát ra các cụm từ khóa như “Tôi đói, nhưng tôi không thích món này”, “Tôi muốn chơi”, “Cô gái kia là ai? Cô ta thật đẹp!”. 

Các nhà nghiên cứu cũng nỗ lực lập trình một bộ lọc để máy không phát ra những từ ngữ tục tĩu, bậy bạ nhằm không gây ảnh hưởng xấu cho các em nhỏ lúc chơi với thú cưng.

Hiện nay, chiếc máy mới phát âm được ngôn ngữ tiếng Anh nhưng nhóm nghiên cứu sẽ bổ sung thêm tiếng Pháp, Tây Ban Nha trong thời gian tới. 

Theo kế hoạch,máy giúp chó nói tiếng người này sẽ xuất hiện trên thị trường vào khoảng tháng 4/2014 và người tiêu dùng có thể đặt hàng trước trên Indiegogo.

Theo Zing News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường THPT Thanh Chương 3 đón bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia.

Sự trở về của những ân tình

GD&TĐ - Từ khắp mọi miền Tổ quốc, các cựu học sinh trở về mái trường THPT Thanh Chương 3, mang theo tấm lòng và những “ân tình” đáng trân trọng.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TPHCM.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

GD&TĐ - Diễn viên Trương Ngọc Ánh, 49 tuổi, bị Công an TPHCM bắt tạm giam để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.