"Chợ nhà giàu" Hà Nội có diện mạo mới sau 10 ngày tạm dừng hoạt động

GD&TĐ - Sau thời gian phòng chống dịch Covid-19, hôm nay (29/8) chợ Hàng Bè mở cửa trở lại phục vụ người dân.

Sau những ngày tạm dừng hoạt động, chợ nhà giàu tại Hà Nội hoạt động trở lại với diện mạo mới.
Sau những ngày tạm dừng hoạt động, chợ nhà giàu tại Hà Nội hoạt động trở lại với diện mạo mới.

Đại diện UBND phường Hàng Bạc cho biết, sau khi tạm dừng hoạt động của chợ Hàng Bè từ ngày 18/8 để phòng, chống dịch Covid-19. Toàn bộ 46 hộ kinh doanh với hơn 100 tiểu thương và người phục vụ đã được test Covid-19 và tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Cũng trong những ngày chợ tạm dừng hoạt động, UBND phường đã tổ chức công tác chuẩn bị, phân luồng, làm tấm chắn giọt bắn, bố trí lực lượng chức năng hướng dẫn người dân khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi vào chợ.

Danh sách các cửa hàng và số điện thoại của các tiểu thương cũng đã được UBND phường niêm yết trước cổng chợ để người dân có nhu cầu mua hàng có thể chủ động liên hệ.
Danh sách các cửa hàng và số điện thoại của các tiểu thương cũng đã được UBND phường niêm yết trước cổng chợ để người dân có nhu cầu mua hàng có thể chủ động liên hệ.
Toàn bộ người dân vào trong chợ sẽ đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, kiểm tra phiếu đi chợ.
Toàn bộ người dân vào trong chợ sẽ đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, kiểm tra phiếu đi chợ.
Biển thông điệp 5K được đặt tại nhiều vị trí dễ quan sát.
Biển thông điệp 5K được đặt tại nhiều vị trí dễ quan sát.
"Chợ nhà giàu" Hà Nội có diện mạo mới sau 10 ngày tạm dừng hoạt động ảnh 4
Đường được lực lượng chức năng chia làm lối vào và lối ra, nhằm đảm bảo giãn cách cho người dân.
Đường được lực lượng chức năng chia làm lối vào và lối ra, nhằm đảm bảo giãn cách cho người dân.
Hiện tại chợ Hàng Bè chỉ phục vụ người dân trên địa bàn, cùng với đó UBND phường đang lên phương án phân ngày chẵn lẻ để người dân các phường lân cận có thể mua hang tại chợ nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Hiện tại chợ Hàng Bè chỉ phục vụ người dân trên địa bàn, cùng với đó UBND phường đang lên phương án phân ngày chẵn lẻ để người dân các phường lân cận có thể mua hang tại chợ nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Mô hình kinh doanh an toàn, phù hợp với diễn biến dịch bệnh của chợ Hàng Bè cũng đang được các phường lân cận nghiên cứu để áp dụng nhằm giúp người dân khu phố cổ có thể mua được hàng hóa thiết yếu từ các chợ truyền thống.
Mô hình kinh doanh an toàn, phù hợp với diễn biến dịch bệnh của chợ Hàng Bè cũng đang được các phường lân cận nghiên cứu để áp dụng nhằm giúp người dân khu phố cổ có thể mua được hàng hóa thiết yếu từ các chợ truyền thống.
"Chợ nhà giàu" Hà Nội có diện mạo mới sau 10 ngày tạm dừng hoạt động ảnh 8
Cũng trong thời gian tạm dừng hoạt động, lực lượng chức năng đã làm tấm chắn cho các hộ kinh doanh trong chợ.
Cũng trong thời gian tạm dừng hoạt động, lực lượng chức năng đã làm tấm chắn cho các hộ kinh doanh trong chợ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ