Đi chợ kiểu mới tại "chợ nhà giàu" Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội
Lê Huy
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Chợ Gia Ngư hay "chợ nhà giàu" tại Hà Nội, trong thời gian giãn cách, những tiểu thương trong chợ đã treo nhiều loại " biển quảng cáo" tại hàng rào để người dân thuận tiện mua hàng mà không cần vào trong chợ.
Những " biển quảng cáo" được treo vội trên hàng rào, để người dân có thể gọi điện mua hàng.
Sáng ngày hôm nay (15/8), chợ Gia Ngư bắt đầu thực hiện thêm biện pháp đi chợ “kiểu mới” nhằm mục đích đảm bảo giãn cách trong chợ trong thời gian giãn cách xã hội.
Theo thông tin được biết, trong sáng ngày hôm nay cơ quan chức năng đã cho phép các tiểu thương gắn các “biển quảng cáo” kèm theo số điện thoại để cho người dân mua hàng mà không cần vào bên trong chợ.
Tại đầu chợ trên phố Hàng Bè, chốt kiểm soát phiếu của người ra vào chợ. Bên trong khu chợ, các gian hàng đều lắp tấm nilong để phòng chống dịch bệnh. Trong sáng ngày hôm nay, phường đã cho phép các hộ kinh doanh trong chợ được treo những " biển quảng cáo" kèm theo số điện thoại tại các hàng rào, barie để người mua hàng có thể gọi điện thoại. Đây là biện pháp nhằm đảm bảo giãn cách cho người dân khi đi chợ.
Tại đầu đường phố Cầu Gỗ, hàng rào chắn ngang không cho người dân và các phương tiện đi vào bên trong. Tại đây các cửa hàng bên trong chợ cũng gắn rất nhiều các "biển quảng cáo" để cho người dân có thể gọi điện mua hàng. Những tấm " biển quảng cáo" được làm từ mọi chất liệu có thể ghi được lên trên.
Trong chợ có những mặt hàng nào, thì ngoài " biển quảng cáo" tại các hàng rào sẽ có đủ những mặt hàng đó. Từ những mặt hàng tươi sống, đến bún phở, hay là những mặt hàng đã được nấu chín đều có đầy đủ. Người dân đến không cần vào chợ, chỉ cần tìm đúng số điện thoại của mặt hàng mình muốn mua, sau đó gọi điện đặt hàng số lượng.
Phía bên trong chợ sẽ có người cầm ra hàng rào và chuyển cho người mua.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Theo giới chuyên gia, Nga sẽ phải chiếm cụm cứ điểm Slavyansk-Kramatorsk ở vùng Donetsk theo một kịch bản khó khăn nhất, không giống như Bakhmut.
GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.
GD&TĐ - Bất chấp lệnh trừng phạt của mình, Đức mua thêm hàng tỷ m3 LNG Nga, tương đương với việc cấp thêm hơn 300 triệu euro cho ngân sách quân sự Nga.