Cho biên cương thêm xanh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tròn 20 năm đóng chân trên địa bàn biên giới Trọng Hóa, đồn biên phòng Ra Mai luôn là điểm tựa vững chắc đối với bà con.

Tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Tuyên truyền pháp luật cho người dân.

“Phên dậu” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc

Chúng tôi lên biên giới Ra Mai xã Trọng Hóa (Minh Hóa – Quảng Bình) giữa năm 2023. Đón chúng tôi là nụ cười và những cái bắt tay nồng ấm của cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Ra Mai. Tròn 20 năm đóng chân trên địa bàn biên giới Trọng Hóa, đồn biên phòng Ra Mai luôn là điểm tựa vững chắc đối với bà con đồng bào hai xã Trọng Hóa của huyện Minh Hóa và Thanh Hóa của huyện Tuyên Hóa.

Trung tá Mai Xuân Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ra Mai chia sẻ:Đồn biên phòng Ra Mai có nhiệm vụ quản lý 26,485km đường biên, gồm 6 mốc quốc giới (từ mốc 516 -mốc 521), tiếp giáp tỉnh Khăm Muộn - nước CHDCND Lào, có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, phụ trách 02 xã biên giới (xã Trọng Hóa/Minh Hóa và xã Thanh Hóa/Tuyên Hóa), gồm 28 thôn, bản, 2.921 hộ với 11.698 khẩu, trong đó xã Trọng Hoá có 97,33% là đồng bào dân tộc thiểu số (Bru - Vân Kiều và Chứt).

Do vậy, công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia được xác định là nhiệm vụ trọng yếu hàng đầu của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc, trong đó Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia.

Bảo vệ, canh giữ cột mốc biên cương.

Bảo vệ, canh giữ cột mốc biên cương.

Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, mệnh lệnh đặt ra cho những người lính biên phòng vẫn là bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia. Trong đó, việc phối hợp với người dân địa phương, giúp người dân vùng biên ổn định cuộc sống, đồng thời, tăng cường sự phối hợp với lực lượng biên phòng giữ gìn an ninh biên giới có vai trò đặc biệt quan trọng.

Hình ảnh của những người lính biên phòng gắn bó với dân bản, những thầy giáo mặc áo lính, gieo cái chữ đến bản làng, cùng dân cấy lúa, trồng rừng, tuyên truyền phổ biến pháp luật, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội..., trở thành biểu tượng cao đẹp của tình quân dân gắn bó. Và thiêng liêng biết bao, họ chính là “phên dậu” vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.

Tham gia phát triển KT-XH khu vực biên giới

Thực hiện Tiểu dự án 3 (Phát triển kinh tế - xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) của Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình 1719), cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Ra Mai đã tham gia phát triển KT-XH khu vực biên giới với nhiều công trình, mô hình hỗ trợ, việc làm thiết thực như: Tổ chức dạy học xóa mù chữ 3 lớp/90 học sinh đạt mức III, vận động hàng trăm học sinh bỏ học trở lại lớp; khám, chữa bệnh cho hàng ngàn lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá hàng trăm triệu đồng."

Xây dựng 17 Công trình “Ánh sáng vùng biên” trị giá trên 300 triệu đồng; Nhận nuôi 04 “Con nuôi đồn biên phòng” đỡ đầu 7 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và Đề án "Cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường" với mức hỗ trợ 500.000đ/tháng; tổ chức 7 Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, "Biên cương vui hội trăng rằm" và Ngày hội Biên phòng toàn dân; phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, vận động các tổ chức từ thiện thăm, tặng quà cho nhân dân trên địa bàn tổng trị giá trên 4 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc ở khu vực biên giới.

Chiến sĩ đồn biên phòng Ra Mai cắt tóc miễn phí cho đồng bào.

Chiến sĩ đồn biên phòng Ra Mai cắt tóc miễn phí cho đồng bào.

Ông Hồ Phin – Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa - chia sẻ: 20 năm đồn biên phòng Ra Mai thành lập cũng là 20 năm xã Trọng Hóa tách ra từ xã Dân Hóa. 20 năm qua đồn biên phòng Ra Mai đã sát cánh cùng bà con nhân dân, đảng bộ và chính quyền xã Trọng Hóa để bảo vệ vững chắc khu vực biên giới, giúp xã Trọng Hóa xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Xã ghi nhận và đánh giá rất cao vai trò cũng như sự đóng góp vô cùng quan trọng của đồn biên phòng Ra Mai.

20 năm qua, Đồn biên phòng Ra Mai luôn duy trì nghiêm hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động qua lại biên giới, đấu tranh hiệu quả hoạt động xâm nhập chống phá của các loại đối tượng... giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tổ chức nắm, đánh giá dự báo sát đúng tình hình trên biên giới, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện Tuyên Hoá và huyện Minh Hoá xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm các tình hình, vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ; nhất là hoạt động xâm phạm chủ quyền biên giới, hoạt động của đối tượng chống đối chính trị và đối tượng cực đoan trong Công giáo, các vụ việc gây mất ANTT trên địa bàn.

Triển khai lực lượng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên biên giới, nhất là tội phạm về ma túy, vật liệu nổ, pháo nổ, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại... góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Phối hợp địa phương xây dựng 09 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới/125 thành viên, 48 tổ tự quản an ninh trật tự/421 thành viên, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Phân công 29 đảng viên BĐBP phụ trách 137 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Bố trí 02 lượt cán bộ tăng cường giữ chức danh phó bí thư đảng ủy xã, 02 lượt cán bộ tham gia cấp uỷ địa phương, 16 lượt đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ bản.

Những việc làm nói trên của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Ra Mai đã tạo sức lan tỏa, có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, mang lại lợi ích thiết thực đối với nhân dân, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

Từ ngày thành lập đến nay Đồn Biên phòng Ra Mai đã được tặng 01 Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, 03 Bằng khen của UBND tỉnh quảng Bình, 01 Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP, 01 năm đạt Danh hiệu Đơn vị quyết thắng, 07 năm đạt danh hiệu Tiên tiến, 04 năm đạt Đơn vị vững mạnh toàn diện và được các cấp, các ngành tuyên dương và khen tặng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.