Chính phủ Nhật Bản ủng hộ mở cửa trường học một phần trong đại dịch

Chính phủ Nhật Bản ủng hộ mở cửa trường học một phần trong đại dịch

Theo đó, tại các trường tiểu học, HS lớp 1 và lớp 6 sẽ được ưu tiên trở lại lớp và HS năm thứ 3 của trường THCS cũng được làm điều tương tự.

Đề xuất trên đã được gửi tới các hội đồng GD địa phương vào hôm qua (1/5) khi đa số các trường trên cả nước phải đóng cửa từ đầu tháng 3 và dịch Covid-19.

HS tiểu học lớp 1 và lớp 6 cũng như HS năm thứ 3 của bậc THCS sẽ được ưu tiên trở lại lớp học vì các em mới vào trường từ tháng 4, đang ở năm cuối cấp hoặc phải chuẩn bị cho kỳ thi ĐH vào năm sau.

Đề nghị trên được đưa ra sau một cuộc họp giữa Bộ GD và hội đồng chuyên gia của chính phủ đầu tuần này.

Bộ GD cũng đề xuất tổ chức các lớp thành những nhóm nhỏ hơn bằng cách sử dụng một số phòng học, cung cấp các suất ăn trưa đóng hộp thay vì cho HS tự phục vụ thức ăn cho nhau và tránh các môn thể thao theo nhóm.

Tuy tình trạng khẩn cấp quốc gia vì đại dịch ở Nhật kết thúc vào thứ 4 tuần sau và dự kiến bị kéo dài thêm 1 tháng nữa, Bộ trưởng GD Koichi Hagiuda nói rằng không cần phải đóng cửa tất cả trường học vì tình hình ở mỗi khu vực khác nhau.

“Nếu mọi trường học tuân theo các biện pháp của những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các lớp sẽ ngày càng bị tụt lại so với lịch trình” – ông Hagiuda nói và thúc giục nhà chức trách địa phương mở cửa trường trở lại nếu có thể, dựa trên phán đoán của chính họ.

Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ dẫn cho một số bộ bàn bạc các vấn đề liên quan tới lựa chọn thay đổi việc bắt đầu năm học vào tháng 9.

Chính phủ hy vọng sẽ sắp xếp các vấn đề quan trọng vào đầu tháng 6 trước khi bắt đầu thảo luận liệu có nên đưa ra hệ thống mới từ năm sau hay không.

Động thái trên diễn ra giữa những lo ngại rằng việc đóng cửa trường học kéo dài vì đại dịch sẽ khiến HS bị tụt lại phía sau hoặc phải bắt đầu đi học vào những thời điểm khác nhau.

Ông Hagiuda nói rằng đến nay chưa có trẻ em nào thiệt mạng vì Covid-19 và các ca lây nhiễm giữa trẻ em với nhau ở trường học hiện chưa được ghi nhận. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng nếu phát hiện một nhóm HS bị nhiễm virus, các trường học trên cả nước sẽ bị ngăn mở cửa trở lại.

Tính đến 22/4, khoảng 95% các trường học ở Nhật phải đóng cửa – theo một khảo sát của Bộ GD.

Theo Japan Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.