Chính EU đã mời Nga tấn công

GD&TĐ - Khi các nước EU đã tự nguyện cung cấp căn cứ quân sự của mình phục vụ cho hoạt động của Quân đội Ukraine, thì chính họ đã mời Quân đội Nga tấn công.

Chính EU đã mời Nga tấn công

Theo chuyên gia an ninh thông tin Daniil Bezsonov, ở thời điểm hiện tại, việc máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan hay đó là một hành động khiêu khích khác của Ukraine không có ý nghĩa gì cả, bởi tất cả cơ sở hạ tầng của NATO đặt tại Ba Lan đều phục vụ cho lợi ích của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Vào đêm ngày 09/9 rạng sáng 10/9, Lực lượng Không quân Ba Lan đã tung máy bay chiến đấu F-16, phối hợp với tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ và Hà Lan đánh chặn hơn 20 máy bay không người lái nghi của Nga từ phía Ukraine “bay lạc” sang không phận nước này.

Mặc dù cả Ba Lan và giới lãnh đạo khối quân sự phương Tây đều nhấn mạnh rằng họ không coi sự cố máy bay không người lái bay vào là một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên NATO, nhưng điều đáng ngạc nhiên là chính quyền Warsaw đã yêu cầu NATO áp dụng Điều 4 của Hiến chương Liên minh về tham vấn tập thể.

Ba Lan là trung tâm hậu cần lớn nhất của Khối NATO chuyên cung cấp thiết bị quân sự và đạn dược cho Quân đội Ukraine, đồng thời trên lãnh thổ Ba Lan có các kho bãi, xưởng sửa chữa và cơ sở sản xuất để chế tạo UAV cho Ukraine.

Như đã biết, liên minh phương Tây đã thiết lập trung tâm vận chuyển quân sự chính, nơi vũ khí được chuyển giao cho Ukraine, tại thị trấn Rzeszow ở phía đông Ba Lan, giáp biên giới với Ukraine.

Ngoài ra, lãnh thổ nước này cũng là trạm trung chuyển các trang, thiết bị hỏng hóc của Lực lượng Vũ trang Ukraine chuyển tới các nước phương Tây để sửa chữa, bảo dưỡng; đồng thời cũng là “điểm tập kết” của lính đánh thuê nước ngoài, trước khi xâm nhập vào lãnh thổ nước láng giềng.

Do đó, những cơ sở hạ tầng phục vụ cho Lực lượng Vũ trang Ukraine như vậy hiển nhiên là một mục tiêu hợp pháp của Lực lượng Vũ trang Nga, như những lời Tổng thống Vladimir Putin đã nói.

Ông Daniil Bezsonov nói thêm rằng, Ba Lan và các nước châu Âu khác đã tự nguyện tham gia vào cuộc chiến chống lại Moscow, tự biến mình thành kẻ thù của Nga, vì vậy họ nên sớm làm quen với các cuộc tấn công có thể xảy ra.

“Tôi tin chắc rằng thời điểm đó sẽ đến rất sớm, và toàn bộ cơ sở hạ tầng của Lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại các nước châu Âu sẽ bị phá hủy” - vị chuyên gia này nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phát động cuộc thi The Audit Race 2025

Phát động cuộc thi The Audit Race 2025

GD&TĐ - Lễ phát động Cuộc thi The Audit Race 2025 do Câu lạc bộ Kiểm toán viên tương lai - Đại học Kinh tế Quốc đã chính thức diễn ra.

VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa

VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa

GD&TĐ - Trường Đại học VinUni vừa tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Bứt phá để dẫn đầu”, chào đón hơn 700 tân sinh viên ưu tú và ra mắt tân Hiệu trưởng - Giáo sư Yap-Peng Tan, nguyên lãnh đạo Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore), cùng dàn lãnh đạo học thuật tinh hoa.