Chiều 8/7, thí sinh thi tốt nghiệp THPT làm bài thi Ngoại ngữ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Chiều 8/7, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 làm bài thi Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Công Chương
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Công Chương

Thí sinh làm bài thi Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn tùy theo đăng ký; trong đó số lượng thi Tiếng Anh chiếm đa số.

Dù đã trải qua môn Toán, bài thi tổ hợp theo hình thức trắc nghiệm, nhưng thí sinh không nên chủ quan trước những lưu ý như: Kiểm tra đề thi đủ số trang, số câu hỏi; số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi; các kỹ thuật làm bài trắc nghiệm (chỉ dùng bút chì để tô đáp án; tẩy sạch khi muốn thay đổi đáp án…).

Thí sinh làm câu dễ trước, câu khó sau; phân bổ thời gian hợp lý; cố gắng trả lời hết các câu hỏi, không bỏ sót.

Theo các giáo viên có kinh nghiệm, câu hỏi mức độ nhận biết, thông hiểu trong đề thi Ngoại ngữ đã phần ở dạng bài trọng âm, phát âm, câu hỏi hoàn thành câu thuộc dạng bài ngữ pháp, câu hỏi chức năng giao tiếp, tìm câu đồng nghĩa, sửa lỗi sai… Các câu hỏi vận dụng, vận dụng cao nhằm phân loại học sinh thường là câu hỏi từ vựng nâng cao, cụm từ, thành ngữ và các câu hỏi mang tính suy luận của dạng bài đọc hiểu, đọc điền…

Dự kiến, các Hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi đồng thời vào ngày 24/7/2022; công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022.

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

report

Bắc Ninh: Tâm lý thoải mái, thí sinh sẵn sàng hoàn thành bài thi cuối

Thí sinh dự thi tại Điểm thi trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh).

Thí sinh dự thi tại Điểm thi trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh).

Từ 13h chiều 8/7, nhiều thí sinh đã có mặt tại Điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Cừ (thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh) với tâm lý thoải mái, sẵn sàng hoàn thành môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Thí sinh Thu Hương - lớp 12A2 trường THPT Nguyễn Văn Cừ (thành phố Từ Sơn) cho biết, sáng nay bài tổ hợp hoàn thành tốt được khoảng 70-80%.

Vì vậy, đã sẵn sàng làm tốt cho bài thi tiếng Anh chiều nay. "Phần đọc hiểu dự kiến hơi khó với năng lực của em. Tuy nhiên em tự tin làm được bài để đạt điểm khá...", em Thu Hường nói.

Thí sinh dự thi Điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Cừ chiều 8/7.

Thí sinh dự thi Điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Cừ chiều 8/7.

Còn tại Điểm trường THPT Hàn Thuyên (TP Bắc Ninh), em Thế Duy, lớp 12A4 chia sẻ bản thân khá tự tin với môn tiếng Anh. Tuy nhiên, Duy vẫn cẩn trọng với bài trọng âm, bài đọc hiểu.

Còn em Lan Anh, lớp 12A11, trường THPT Hàn Thuyên, bày tỏ bản thân ôn khá kĩ các dạng bài theo như đề mẫu. "Em tự tin với phần chọn từ đồng nghĩa, điền giới từ phù hợp...", Lan Anh bày tỏ.

Đăng Chung

report

Hà Nội: Thí sinh tự tin thi môn tiếng Anh

Tự tin, sẵn sàng hoàn thành tốt bài thi là tâm trạng chung của hầu hết các sĩ tử trước khi bước vào thi Tiếng Anh - môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Thí sinh vui vẻ chào người nhà trước khi bước vào điểm thi môn Tiếng Anh.

Thí sinh vui vẻ chào người nhà trước khi bước vào điểm thi môn Tiếng Anh.

Tại điểm thi trường THPT Trần Phú, với tâm trạng phấn khởi, tự tin, thí sinh Cẩm Tú (Hà Nội) cho biết: “Em rất thoải mái không ôn gì vì kiến thức nền về tiếng Anh của em rất chắc và vững rồi. Kỳ thi này em cũng không đặt nặng vì em đã được xét duyệt IELTS 7.”

“Từ đầu năm học phải học online ở nhà em cũng đã chăm chỉ học, sau đó thời gian đến trường học trực tiếp em cũng lấy lại được tinh thần học, tập trung ôn thi và sẵn sàng tham gia làm bài thi. Em sẽ cố gắng hết sức trong môn thi cuối cùng này để đạt được nguyện vọng của mình đặt ra” – thí sinh Nguyệt Minh (Hà Nội) chia sẻ.

Phạm Hiền

report

Thái Nguyên: Bước vào môn thi cuối cùng với quyết tâm cao

Thí sinh bước vào môn thi với quyết tâm cao

Thí sinh bước vào môn thi với quyết tâm cao

Tại Thái Nguyên, chiều nay thời tiết mát mẻ giao thông thuận lợi, nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi sớm để bước vào thi môn cuối cùng với quyết tâm cao.

Em Lê Xuân Quế, học sinh lớp 12A5, trường THPT Dương Tự Minh (TP. Thái Nguyên) cho biết: Sáng nay, em làm bài thi khá tốt, do đó tâm lý em rất thoải mái, hy vọng đối với môn Tiếng Anh đề thi sẽ “dễ thở” và em cũng sẽ bình tĩnh, tự tin để vượt qua môn thi cuối cùng.

Cô giáo Vương Thị Thu Hương, Phó điểm trưởng điểm thi trường THPT Dương Tự Minh cho biết: Điểm thi có 273 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí ở 12 phòng thi. Điểm thi luôn đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy chế trong suốt kỳ thi.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Thái Nguyên, sáng nay các thí sinh đã hoàn tất tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Đối với các môn Khoa học tự nhiên, số thí sinh dự thi môn Vật Lí là 3.240 thí sinh, vắng 14 em; Môn Hóa học là 3.274 thí sinh, vắng 12 em; Môn Sinh học là 3.204 thí sinh, vắng 8 em. Đối với tổ hợp môn Khoa học xã hội, môn Lịch sử có 11.758 thí sinh dự thi, vắng 50 em; Môn Địa Lí có 11.730 thí sinh, vắng 47 em; Môn GDCD có 9.191 thí sinh dự thi, vắng 30 em. Toàn tỉnh không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế.

Phương Thảo - Âu Hương

report

TPHCM: Trời mát mẻ ủng hộ thí sinh

Các bạn tình nguyện viên dùng ô che nắng cho thí sinh vào điểm thi.

Các bạn tình nguyện viên dùng ô che nắng cho thí sinh vào điểm thi.

Chiều nay (8/7), thời tiết tại TPHCM khá mát mẻ, tạo điều kiện cho thí sinh trong quá trình di chuyển đến điểm thi. Cũng nhờ thời tiết thuận lợi mà các cán bộ làm công tác thi, cũng như đội tình nguyện, lực lượng Công an đỡ vất vả hơn trong công tác hướng dẫn và đảm bảo an toàn về mọi mặt ở khu vực điểm thi.

Nhiều thí sinh bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT đều chung tâm trạng phấn khởi, tự tin.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Minh Đức tự tin trước khi bước vào thi môn Ngoại ngữ.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Minh Đức tự tin trước khi bước vào thi môn Ngoại ngữ.

Tại điểm thi trường THCS Minh Đức (quận 1), rất đông thí sinh đã có mặt từ 1 giờ tại trường thi. Trước khi vào trường thi, các thí sinh phải sử dụng nước rửa tay sát khuẩn và thực hiện các biện pháp phòng dịch dưới sự chỉ dẫn tận tình của đội ngũ thanh niên tình nguyện. Đội thanh niên tình nguyện không quên gửi tặng mỗi thí sinh bước vào một lời chúc thi tốt.

Em Hà Gia Bảo, thí sinh tại điểm thi Trường THCS Minh Đức nói: “Chúng em đã cùng nhau đi qua 3 buổi thi với những cảm xúc khác nhau. Em khá tự tin khi ước vào thi môn Ngoại ngữ. Em chúc các bạn khác cũng tự tin, hoàn thành tốt bài thi cuối cùng này”.

Nguyễn Thế Dũng mong muốn môn thi Tiếng Anh chiều nay sẽ đạt điểm 8.

Nguyễn Thế Dũng mong muốn môn thi Tiếng Anh chiều nay sẽ đạt điểm 8.

Còn tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Thủ Đức), em Nguyễn Thế Dũng chia sẻ, ngày hôm qua và sáng nay em hoàn thành khá tốt các bài thi. Đối với môn Tiếng Anh bình thường em làm thử các đề năm trước được 7 đến 8 điểm. Còn môn cuối này nữa kỳ thi sẽ khép lại, mặc dù có chút lo lắng nhưng em sẽ cố gắng làm bài thật tốt”.

Hồ Phúc

report

Thí sinh chia sẻ trước môn thi cuối

Chiều nay, thí sinh sẽ bắt đầu làm bài môn thi cuối cùng môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Tại các điểm thi, thí sinh đến sớm khuôn mặt phấn khởi và thoải mái sau buổi thi môn tổ hợp sáng nay.

Video thí sinh kỳ vọng sẽ làm bài tốt trong môn thi cuối cùng. Ngô Chuyên.

Ngô Chuyên

report

Kon Tum: Thí sinh nhẹ nhõm bước vào môn thi cuối

Thí sinh Kon Tum.
Thí sinh Kon Tum.

Tại Kon Tum, trời nắng nhẹ và hơi oi bức. Nhiều phụ huynh chở con em đến điểm thi từ sớm.

Chờ con trước điểm thi trường THPT Kon Tum, chị Phạm Thị Ánh Sương cho biết, sau khi xét học bạ con chị đã đậu nguyện vọng 1 ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, con chị không chủ quan, lơ là mà vẫn cố gắng hoàn thành tốt kỳ thi.

Chị Ánh Sương chia sẻ, với các môn thi trước con chị làm khá tốt, đặc biệt là môn Ngữ văn. Bước vào bài thi môn tiếng Anh là môn thế mạnh của cháu nên gia đình cũng yên tâm, không hồi hộp.

"Gia đình luôn bên cạnh động viên, quan tâm để con yên tâm làm bài thi. Đặc biệt nhà mình không tạo áp lực mà để con chủ động, tự giác trong việc học. Mình hy vọng con sẽ hoàn thành tốt bài thi cuối cùng này", chị Ánh Sương bộc bạch.

Em Y Thắm điểm thi trường THPT Trường Chinh cho biết, bước vào môn thi cuối em thấy khá nhẹ nhõm, bớt lo lắng. Do đó em sẽ giữ tinh thần thoải mái để có thể làm bài một cách tốt nhất. Tuy nhiên em vẫn chú ý những phần nội dung câu hỏi đọc, hiểu.

Dung Nguyễn

report

Sơn La: Mưa lớn trước giờ thi

Chiều nay (8/7), các thí sinh bước vào môn thi tiếng Anh cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tuy nhiên, trời bắt đầu đổ mưa lớn từ lúc gần 13h khiến nhiều em bị ướt quần áo, 1 số em được phụ huynh đưa đó bằng ô tô, xe máy đến cổng trường.

Em Lò Minh Ngọc, học sinh Trường THPT Chiềng Sinh, thành phố Sơn La cho biết: “Nhà em ở phường Quyết Tâm, lúc mẹ em đèo bằng xe máy không may áo mưa bị rách. Vì thế mưa tạt vào ướt đẫm quần áo. Sau đó, mẹ em đã trở về nhà lấy áo cho em thay. Các môn thi trước em làm bài khá tốt, em sẽ cố gắng thi tốt môn tiếng Anh này đạt kết quả cao nhất để đáp lại tình cảm của bố mẹ dành cho em”.

Theo ghi nhận, lúc trời đổ mưa lớn nhiều tình nguyện viên, lực lượng Cảnh sát giao thông đã đứng ở giữa cổng trường che ô và hỗ trợ các thí sinh vào phòng thi không bị ướt. Một số phụ huynh đã nhường áo mưa và che ô cho các con đến điểm thi an toàn.

Sau khi trời tạnh mưa, lực lượng Cảnh sát giao thông và thanh niên tình nguyện tiếp tục hỗ trợ các thí sinh vào phòng thi.

Sau khi trời tạnh mưa, lực lượng Cảnh sát giao thông và thanh niên tình nguyện tiếp tục hỗ trợ các thí sinh vào phòng thi.

Theo báo cáo của Sở GDĐT tỉnh Sơn La, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn KHXH và KHTN sáng ngày 8/7 là 11.328 (trong đó KHXH: 10334, KHTN: 994). Số thí sinh có mặt dự thi 11.259, vắng thi 69 thí sinh (68 thí sinh KHXH, 1 thí sinh KHTN). Trong đó, 40 thí sinh xin không thi, 5 thí sinh miễn thi, 2 thí sinh bị Covid không thi, 3 thí sinh ốm, 19 tự do không đến thi.

Hà Hoàng

report

Sóc Trăng: Tâm trạng trái chiều trước giờ thi môn ngoại ngữ

Thí sinh chờ tới giờ tập trung vào phòng thi.
Thí sinh chờ tới giờ tập trung vào phòng thi.

Chiều 8/7, thí sinh ở Sóc Trăng đến điểm thi để làm bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 . Thí sinh đối diện với môn Ngoại ngữ với tâm lý trái chiều.

Hồ Dương Minh Cường, học sinh Trường iSchool Sóc Trăng cho biết: “Môn Anh là môn học được xem là thế mạnh của học sinh trường em nên chiều nay rất thoải mái, tự tin. Bình thường trong lớp em luôn đạt từ 8-9 điểm”.

Cùng với tâm lý tự tin như Cường, các thí sinh của Trường iSchool Sóc Trăng đã bày tỏ niềm hứng khởi trước lúc vào phòng thi.

Là thí sinh người dân tộc Khmer, thí sinh Lâm Thị Kim Thanh, học sinh Trường THPT DTNT Huỳnh Cương, cũng khá tự tin vào môn tiếng Anh vì trong lớp em luôn đạt điểm trung bình trên 6.0.

Tuy vậy, cũng có nhiều thí sinh đến điểm thi với âu lo. Trần Nhựt Tâm, trường THPT Phú Tâm (huyện Châu Thành) cho biết tiếng Anh không phải là môn học thế mạnh của em khi trong lớp em chỉ đạt mức trung bình. Với môn thi này em chỉ mong đừng bị điểm...liệt. Sau khi học xong THPT, Tâm không có ý định vào học Đại học hay Cao đẳng mà sẽ học nghề chế biến thủy sản.

Tại điểm thi THPT DTNT Huỳnh Cương, khá nhiều nam sinh cũng bày tỏ tâm trạng điểm thi môn tiếng Anh của mình sẽ không được quá 5 điểm, vì đây là môn học khó với các em.

Buổi chiều hôm nay thời tiết ở Sóc Trăng khá đẹp, trời quang mây tạnh, không có nắng.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT Sóc Trăng, ở môn thi Ngoại ngữ toàn tỉnh có 9.238 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó tiếng Anh có 9.178 thí sinh, tiếng Trung 58 thí sinh, tiếng Pháp và tiếng Hàn mỗi môn 1 thí sinh.

Cao Xuân Lương

report

Nam Định: Thí sinh tới trường thi từ sớm để ôn lại bài

Chiều 8/7, tại Trường THPT A Hải Hậu (Hải Hậu, Nam Định), nhiều thí sinh đã tập trung sớm tại điểm thi để chuẩn bị vào phòng thi.

Các thí sinh chuẩn bị đến giờ thi môn Ngoại ngữ.

Các thí sinh chuẩn bị đến giờ thi môn Ngoại ngữ.

Em Lương Thúy Diệu chia sẻ: "Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên sáng nay em làm khá ổn. Riêng mấy câu cuối có độ khó cao nên mất khá nhiều thời gian làm bài. Với môn Toán và Ngữ văn ngày hôm qua, em làm hết và khá tự tin mình sẽ giành được điểm 7 - 8. Hi vọng với môn Ngoại ngữ chiều nay, đề thi cũng vừa sức với thí sinh để chúng em có thể hoàn thành bài thi trong thời gian quy định".

Thí sinh Vũ Thị Dung cũng bày tỏ sự lạc quan khi chia sẻ về bài làm của mình. Em đăng ký nguyện vọng 1 vào ngành Báo chí của Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội. Tổ hợp khối C00 em đã ôn rất nhiều, nhất là các dạng bài và cách thức làm bài trắc nghiệm. Nữ sinh này cũng tranh thủ đọc lại kiến thức Tiếng Anh lúc ở cổng trường. Dung mong muốn sẽ hoàn thành bài thi Ngoại ngữ một cách tốt nhất.

Cô Lê Thị Phương Dung - Trưởng Điểm thi Trường THPT A Hải Hậu cho biết, tại đây có 31 phòng thi chính thức với 722 thí sinh đăng ký dự thi. Số lượng thí sinh dự thi sẽ dao động theo từng buổi thi/môn thi vì phụ thuộc vào tổ hợp xét tuyển của mỗi em.

Đình Tuệ

report

Thanh Hóa: Cảnh sát giữ thông thoáng cổng trường thi

Chiều nay, cùng với thí sinh cả nước, hơn 37.000 thí sinh của tỉnh Thanh Hóa bước vào môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, môn thi Ngoại ngữ.

Nhiều thí sinh ở Thanh Hóa rất tự tin trước buổi thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Nhiều thí sinh ở Thanh Hóa rất tự tin trước buổi thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thời tiết chiều nay khá thuận lợi cho việc thí sinh và người nhà di chuyển đến các điểm thi.

Bạn Hà An Bình, học sinh lớp 12, Trường THPT Đào Duy Từ (TP Thanh Hóa), nói: “Em chọn khối D, nên chiều nay môn Tiếng Anh là sở trường của em. Vì thế, em tự tin bước vào buổi thi cuối cùng, và sẽ cố gắng hết sức để lấy được điểm cao nhất cho mình”.

Nét rạng ngời trên khuôn mặt của một thí sinh ở Thanh Hóa.

Nét rạng ngời trên khuôn mặt của một thí sinh ở Thanh Hóa.

Còn thí sinh Nguyễn Bá Trường, lớp 12 Trường THPT chuyên Lam Sơn, cho hay: “Em chọn thi khối tổ hợp Khoa học tự nhiên. Trong buổi sáng nay, em đã làm bài khá tốt và cảm thấy thoải mái với kết quả thi của mình. Chiều nay, thi môn Tiếng Anh, em cũng đã chuẩn bị tư tưởng và tinh thần thoải mái để làm bài thi thật tốt. Dù đề khó hay dễ, thì em cũng cảm thấy không đáng ngại. Em tin, mình sẽ làm được và có kết quả tốt”.

Ông Dương Hoàng Hải, phụ huynh của thí sinh Dương Hồ Quỳnh Anh (lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa), chia sẻ: "Rất may là trong hai ngày qua, thời tiết thay đổi, trời có mưa nên không ngột ngạt như những ngày trước đó.

Lực lượng Cảnh sat giao thống khá vất vả phân luồng trước khu vực Điểm thi Trường THPT chuyên Lam Sơn (TP Thanh Hóa).

Lực lượng Cảnh sat giao thống khá vất vả phân luồng trước khu vực Điểm thi Trường THPT chuyên Lam Sơn (TP Thanh Hóa).

Các cháu bước vào kỳ thi quan trọng này, mà tiết trời cứ nắng nóng như nung, thì rất ảnh hưởng đến sức khỏe của các con và những người đưa, đón thí sinh cũng vất vả. Buổi thi cuối cùng của kỳ thi này, thấy tâm trạng của con gái cũng hồ hởi, tự tin nên bậc làm cha, làm mẹ như chúng tôi cũng yên tâm hơn".

Báo cáo nhanh Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hoá, cho thấy: Buổi thi thứ 3 (các bài thi tổ hợp, sáng 8/7).

Bài thi Khoa học tự nhiên ở 74 Điểm thi, có 9.467 TS ĐKDT, tại 431 phòng thi. Số lượt thí sinh dự thi là 27.747 lượt; tỷ lệ lượt thí sinh dự thi đạt 99.42%. Có 161 lượt TS vắng thi.

Bài thi Khoa học xã hội ở 74, có 27.865 thí sinh ĐKDT tại 1.194 phòng thi. Số lượt thí sinh dự thi là 78.472 lượt (đạt tỷ lệ 99.41%). Có 469 lượt TS vắng thi.

Trong buổi sáng nay, không có TS vi phạm quy chế thi. Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng đã bố trí 1 phòng thi riêng cho 1 TS dự thi do mắc dịch Covid-19 tại Điểm thi THPT Hậu Lộc 1. Buổi thi sáng nay tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa không có bất thường xảy ra.

Thế Lượng

report

Phú Thọ: Phụ huynh động viên con giữ tình thần thoải mái

Ghi nhận tại huyện Lâm Thao, đầu giờ chiều ngày 8/7, thời tiết mát dịu, không nắng, thuận lợi cho các thí sinh di chuyển đến điểm thi. Hầu hết các thí sinh có mặt rất sớm với tâm thế tự tin, thỏa mái bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi.

Điểm thi Trường THPT Lâm Thao

Điểm thi Trường THPT Lâm Thao

Cùng với đó, thanh niên tình nguyện, thanh tra giao thông, công an cũng có mặt tại khu vực điểm thi Trường THPT Lâm Thao làm nhiệm vụ hỗ trợ thí sinh đến dự thi, phân luồng giao thông thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Với tâm thế thỏa mái, tự tin trước môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh Ngô Kiều Trang dự thi tại điểm trường THPT Lâm Thao tâm sự: Để chuẩn bị cho kỳ thi năm nay, bên cạnh việc được nhà trường, thầy cô ôn tập tại trường, em đã tập trung ôn tập các môn thi ngay từ đầu học kỳ 2. Với sự chuẩn bị khá kỹ, em cảm thấy tự tin và yên tâm với các bài thi em đã làm, dự kiến điểm ở mức khá vì phù hợp với năng lực của em.

Đưa con đi thi tại điểm thi trường THPT Lâm Thao, chị Phạm Thị Hương trú tại khu 14 xã Cao Xá, huyện Lâm Thao chia sẻ: "Nhằm giúp con có tâm lý thoải mái, trước kỳ thi, tôi thường xuyên tâm sự, nhắc nhở con ôn tập từ đầu năm học, không để dồn bài đến sát kỳ thi. Đồng thời, luôn động viên con giữ tinh thần thoải mái, bình tĩnh, tự tin làm bài để đạt kết quả thi tốt nhất".

Thông tin từ Sở GD&ĐT Phú Thọ, buổi thi sáng nay, toàn tỉnh có 15.714 thí sinh đăng kí dự thi, vắng 78 thí sinh. Trong đó, do diện F0: 5; miễn thi: 28; ốm không thể dự thi: 10; không lý do: 35. Không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Long Anh- Minh Sơn

report

Quảng Nam: Mong đề thi tiếng Anh "dễ thở"

Chiều 8/7, tại tỉnh Quảng Nam, hàng ngàn thí sinh bắt đầu có mặt ở địa điểm thi để chuẩn bị bước vào thi môn cuối cùng của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo ghi nhận tại Trường THPT Trần Cao Vân (tỉnh Quảng Nam), thời tiết lúc này Quảng Nam khá mát mẻ, tạo điều kiện cho thí sinh trong quá trình di chuyển đến điểm thi. Cũng như phụ huynh đứng đợi con mình thi.

Nhiều thí sinh bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm trạng phấn khởi, tự tin và quyết đạt được điểm cao ở môn thi Ngoại ngữ.

Em Đoàn Quốc Thái - cho hay, qua 2 ngày thi em cảm thấy khá hài lòng với phần thi của mình. Riêng đối với môn Vật lý, do đề năm nay khó hơn nên em chắc khoảng 7 điểm.

“Mục tiêu của em chiều nay là cố đạt điểm cao ở môn tiếng Anh. Bởi vì em xét tuyền 3 môn Toán, Lý, Anh. Hơn nữa, tiếng Anh là môn sở trường của em”, Thái chia sẻ.

Các thí sinh nhận nước miễn phí từ tình nguyện viên của Chương trình tiếp sức mùa thi trước khi vào thi môn Ngoại ngữ.

Các thí sinh nhận nước miễn phí từ tình nguyện viên của Chương trình tiếp sức mùa thi trước khi vào thi môn Ngoại ngữ.

Còn thí sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trâm cho biết, sáng nay, em làm bài thi khá tốt, do đó tâm lý em rất thoải mái. “Hy vọng đối với môn Tiếng Anh đề thi sẽ “dễ thở”, em sẽ cố gắng bình tĩnh, tự tin để hoàn thành môn thi cuối cùng này”, Bảo Trâm nói.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, trong buổi sáng 8/7, ở môn thi tổ hợp Khoa học xã hội, toàn tỉnh có 11.053 thí sinh đăng ký dự thi, số lượt thí sinh dự thi là 32.246 thí sinh. Trong đó vắng thi 131 thí sinh.

Ở tổ hợp Khoa học tự nhiên có 5707 thí sinh đăng ký dự thi, số lượt thí sinh dự thi là 16.906 thí sinh. Vắng 34 thí sinh. Ngoài ra, ở ngày các môn tổ hợp, toàn tỉnh không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Hoàng Vinh

report

Điện Biên: Bữa cơm “0 đồng” giúp sĩ tử vững tin thi Ngoại ngữ

Mỗi thí sinh nhận cơm đều được động viên, khích lệ tinh thần.

Mỗi thí sinh nhận cơm đều được động viên, khích lệ tinh thần.

Những suất cơm “0 đồng” gửi gắm nhiều tình cảm và đầy đủ dưỡng chất được lực lượng tình nguyện viên chuẩn bị chu đáo, để tiếp thêm động lực cho các sĩ tử bước vào môn thi cuối cùng – Ngoại ngữ.

Thí sinh Thào Thị Dua, điểm thi Trường PTDTNT THPT huyện Nậm Pồ chia sẻ: “Sau gần 2 ngày thi liên tục em khá oải. Nhưng bữa cơm trưa hôm nay em có cảm giác ngon và nhiều cảm xúc hơn. Lúc nhận cơm, các anh chị tinh nguyện viên đều nhắn nhủ, đông viên tinh thần chúng em cố gắng và tự tin. Em rất xúc động và sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt nhất môn thi này”.

Theo bà Trần Thị Yến, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nậm Pồ cho biết, ngay từ sáng sớm, những nhu yếu phẩm cần thiết, tươi ngon đã được tập kết tại khu vực nấu nướng để kịp chuẩn bị cho hàng trăm suất cơm bữa trưa cuối cùng.

“Các em vào phòng thi thì chúng tôi vào bếp. Bữa ăn hôm nay vẫn có 3 món chính là: Cơm, đồ mặn và canh đảm bảo đủ dinh dưỡng. Ngoài ra chúng tôi còn gửi gắm nhiều tình cảm và lời nhắn nhủ. Vì sau bữa này là các em chỉ còn thi 1 môn nữa rồi kết thúc kỳ thi. Đoàn phải chia tay để các em trở về với gia đình, làng bản”, bà Yến cho hay.

Bữa cơm trưa "0 đồng" cuối cùng giúp nhiều thí sinh ở vùng khó Điện Biên vững tin bước vào thi Ngoại ngữ.

Bữa cơm trưa "0 đồng" cuối cùng giúp nhiều thí sinh ở vùng khó Điện Biên vững tin bước vào thi Ngoại ngữ.

Với nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau, trong 3 ngày (6 – 8/7), 100% thí sinh đều được đảm bảo có nơi ăn, chốn nghỉ phù hợp. Ngoài những thí sinh ở với gia đình, người thân, thì số còn lại đều nhận được sự hỗ trợ, trong đó có những bữa ăn “0 đồng”.

Kỳ thi năm nay tỉnh Điện Biên có 6.408/6.459 thí sinh làm thủ tục dự thi. Trong đó, môn Ngoại ngữ có hơn 5.500 thí sinh, chủ yếu dự thi Tiếng Anh và chỉ có 1 em dự thi Tiếng Nhật.

Hà Linh

report

Đà Nẵng: Thí sinh bày tỏ tự tin thi môn ngoại ngữ

Quốc Cường (điểm thi Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) cho biết: "Em không đạt mục tiêu điểm cao ở môn Anh văn nên khá thoải mái khi dự thi. Em chỉ tập trung ôn tập ở các câu hỏi với mức độ khó trung bình để đạt tầm 5 -6 điểm. Đề thi các môn thi 3 buổi thi vừa qua em thấy khó hơn so với đề thi minh họa, nhưng để đạt được 5-6 điểm thì chỉ cần nắm kỹ kiến thức trong sách giáo khoa và làm hết các dạng bài tập là được".

Phụ huynh sau khi đưa con đến các điểm thi hầu hết đều không ở lại đợi ở xung quanh khu vực thi

Phụ huynh sau khi đưa con đến các điểm thi hầu hết đều không ở lại đợi ở xung quanh khu vực thi

Thí sinh Gia Hân (học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sky-Line Đà Nẵng) thì khá tự tin với môn thi cuối cùng. "Em làm thử các đề tham khảo thì bài thi của em đạt khoảng 8 điểm. Em hài lòng với mức điểm này. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng hoàn thành hết các câu hỏi, không bỏ sót bất cứ câu nào trong đề theo phương pháp loại suy".

Đà Nẵng có 11.102 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ. Trong đó, có 10.976 thí sinh đăng ký dự thi Tiếng Anh, Tiếng Pháp có 28 em, 34 em dự thi môn Tiếng Trung, Tiếng Đức có 2 thí sinh dự thi, Tiếng Hàn có 5 em và 55 thí sinh dự thi Tiếng Nhật.

Ánh Ngọc

report

Trà Vinh: Thí sinh chung tâm trạng thoải mái

Chiều 8/7, thí sinh thi tốt nghiệp THPT làm bài thi Ngoại ngữ  ảnh 20

Sau khi kết thúc bài thi tổ hợp, 8.722 thí sinh tại Trà Vinh tiếp tục dự thi môn thi cuối cùng Ngoại ngữ. Trong đó 8.715 thí sinh thi tiếng Anh, 6 thí sinh thi tiếng Trung, 1 thí sinh thi tiếng Hàn.

Ghi nhận tại các điểm thi thuộc huyện Duyên Hải, Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè... đa số các thí sinh có chung tâm trạng thoải mái và mang quyết tâm đạt kết quả cao trước khi làm bài thi cuối cùng.

Tại điểm thi Trường THPT Long Khánh (Duyên Hải), thí sinh Nguyễn Dương Hoài Trọng chia sẻ: “Đối với em Ngoại ngữ không phải là lợi thế nhưng em sẽ cố gắng làm bài hết sức mình, cẩn thận để đạt được kết quả như mong muốn.”

Mặc dù chiều nay một số địa phương tại Trà Vinh xuất hiện mưa rải rác nhưng không ảnh hưởng việc di chuyển đến điểm thi của thí sinh. Song song đó, những chiếc bánh, chai nước... được lực lượng tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi hỗ trợ nhiệt tình cho thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Hoàng Nam

report

Hà Tĩnh: Sĩ tử vui đùa, chúc nhau giành điểm cao

Chiều nay, hơn 14.000 thí sinh Hà Tĩnh sẽ bước vào thi môn Ngoại Ngữ - môn thi cuối cùng kỳ thi thi tốt nghiệp THPT 2022.

Thí sinh tự tin bước vào môn thi cuối cùng.

Thí sinh tự tin bước vào môn thi cuối cùng.

Đây là bài thi được nhiều thí sinh sử dụng để xét tuyển đại học, cao đẳng trong nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau, nên được phần đông thí sinh coi trọng.

Đôi bạn thân cổ vũ tinh thần, chúc nhau giành điểm cao.

Đôi bạn thân cổ vũ tinh thần, chúc nhau giành điểm cao.

Thí sinh tại nhiều điểm thi tỏ ra rất lạc quan. Các sĩ tử còn gửi lời chúc nhau cùng hoàn thành tốt bài thi để giành điểm cao.

Em Nguyễn Thị Hồng Nhung (trường THCS&THPT trường Đại học Hà Tĩnh) cho biết: “Em dự thi khối D1. Tiếng Anh là môn thi thuộc thế mạnh của em nhưng không vì thế em chủ quan. Để lấy điểm cao em sẽ cố gắng bình tĩnh, vận dụng tốt nhất kiến thức đã ôn luyện”.

Cùng chung tâm trạng với Nhung, thí sinh Lê Thuy Thủy (trường THPT Phan Đình Phùng) tỏ ra rất phấn chấn trước buổi thi cuối. "Sau 3 buổi thi, bài làm em khá tốt nên môn thi cuối này tâm trạng em rất thoải mái. Em hi vọng đề thi sẽ có nhiều câu phù hợp với học sinh không thi khối chuyên như em", Thủy cho hay.

Ở môn Ngoại ngữ, Hà Tĩnh có hơn 14.521 thí sinh, trong đó chủ yếu là môn Tiếng Anh với 14.499 thí sinh; Tiếng Pháp: 9 thí sinh; Tiếng Trung: 11 thí sinh; Tiếng Đức: 2 thí sinh.

Phương Hồ

report

Gia Lai: Tình nguyện viên gửi lời chúc đến sĩ tử

Thí sinh Gia Lai có mặt tại điểm thi từ khá sớm.
Thí sinh Gia Lai có mặt tại điểm thi từ khá sớm.

Bước vào môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh Gia Lai đến điểm thi từ rất sớm với tâm trạng thoải mái.

Tại điểm thi trường THPT Chuyên Hùng Vương, rất đông thí sinh có mặt trước thời gian quy định khá lâu. Tại cổng điểm thi, tình nguyện viên hỗ trợ nước uống và không quên gửi những lời chúc ý nghĩa đến sĩ tử.

Điểm thi này có tổng số 555 thí sinh với 24 phòng thi, 2 dự phòng.

Em Nguyễn Ngọc Thảo Linh, điểm thi trường THPT Chuyên Hùng Vương cho biết, bước vào môn thi cuối cùng cũng thuộc khối chuyên của mình nên em khá tự tin.

"Em bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái, bình tĩnh và tự tin. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt môn thi cuối cùng này để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, gia đình", em Thảo Linh chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Gia Lai năm 2022 có 14.129 thí sinh đăng ký dự thi. Trong số đó, có 19 thí sinh đăng ký thi ngoại ngữ khác môn Tiếng Anh. Cụ thể, 2 thí sinh đăng kí thi tiếng Nhật, 1 tiếng Hàn và 16 tiếng Trung.

Dung Nguyễn

report

Hải Phòng: Tạnh ráo trong buổi thi cuối cùng

Chiều 8/8, tại Hải Phòng thời tiết tạnh ráo, mát mẻ. Thí sinh di chuyển tới trường thi dễ dàng.

Ghi nhận tại Điểm thi Trường THPT An Dương, nhiều phụ huynh chở con đi thi và nán lại ngay bên đường để chờ.

Đôi bạn thân chụp hình cùng nhau trước buổi thi Ngoại ngữ

Đôi bạn thân chụp hình cùng nhau trước buổi thi Ngoại ngữ

Chị Lưu Thị Nguyệt, phụ huynh có con thi tại Điểm thi Trường THPT An Dương, huyện An Dương cho hay: Môn Ngoại ngữ thi ít thời gian nên tôi ở lại chờ con cho tiện. 3 môn thi trước cháu làm bài tốt, còn môn cuối hy vọng suôn sẻ.

Phụ huynh chờ con tại Điểm thi Trường THPT An Dương.

Phụ huynh chờ con tại Điểm thi Trường THPT An Dương.

Cổng trường thi THPT An Lão, huyện An Lão lực lượng thanh niên tình nguyện cổ vũ thí sinh nhiệt tình với nhiều khẩu hiệu trang trí đẹp mắt.

Thanh niên tình nguyện sẵn sàng tiếp sức cho thi sinh.

Thanh niên tình nguyện sẵn sàng tiếp sức cho thi sinh.

Em Bùi Công Minh, một cựu học sinh Trường THPT An Lão chia sẻ: Từng là học sinh nên em hiểu tâm lý sĩ tử trong ngày thi. Vì thế, khi đã là sinh viên em muốn được trở về trường cũ làm tình nguyện viên động viên các thí sinh.

Tại Hải Phòng thí sinh tham gia dự thi 7 môn ngoại ngữ gồm: tiếng Anh 19.627 thí sinh; tiếng Trung 115 thí sinh; tiếng Pháp 37 thí sinh; tiếng Nga 7 thí sinh; tiếng Hàn 37 thí sinh; tiếng Nhật 77 thí sinh; tiếng Đức 4 thí sinh.

Trong đợt thi này có 3.024 cán bộ, công chức, viên chức tham gia làm thi. 343 cán bộ tham gia công tác chấm thi.

Nguyễn Dịu

report

Cần Thơ: Thí sinh nhận lời chúc tinh thần từ thầy cô

Chiều nay, không khí khá ôi bức sau cơn mưa trưa. Thí sinh đến điểm thi trong tâm thế sẵn sàng và thoải mái trong môn thi cuối cùng của kỳ thi.

Em Phạm Bảo Xuyên, học sinh của Trường THPT Trần Đại Nghĩa, quận Cái Răng cho biết: Sau khi hoàn thành 3 buổi thi, em rất tự tin với những kết quả đạt được. Bước vào môn thi cuối cùng em tin rằng mình sẽ đạt kết quả cao.

Bên cạnh những hỗ trợ và động viên từ gia đình, thầy cô giáo, còn có những hành động cổ vũ tinh thần cho các học sinh. Em Nguyễn Thị Xuân Thi, thí sinh tại điểm thi THPT Trần Đại Nghĩa cho biết: Trước khi thi, cô chủ nhiệm có lời động viên dán vào túi đựng dụng cụ thể để cổ vũ cho chúng em, với mong muốn chúng em đạt kết quả tốt trong kỳ thi quan trọng này.

Em Nguyễn Thị Xuân Thi, thí sinh tại điểm thi THPT Trần Đại Nghĩa khoe lời chúc động viên học trò.

Em Nguyễn Thị Xuân Thi, thí sinh tại điểm thi THPT Trần Đại Nghĩa khoe lời chúc động viên học trò.

Trường Tiến

report

Thái Bình: Sĩ tử thoải mái tâm lý trước môn thi cuối

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Tiên Hưng (Đông Hưng, Thái Bình), thời tiết trước khi diễn ra buổi thi cuối cùng khá oi nóng, ít gió.

Lực lượng an ninh, sinh viên tình nguyện được bố trí trước điểm thi từ sớm để đón tiếp các sĩ tử đến trường thi. Một cán bộ làm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi cho biết trong thời gian diễn ra các môn thi trước đó, tình hình an ninh luôn được đảm bảo ở mức cao nhất. Điểm thi cũng chưa ghi nhận tình trạng thí sinh đến muộn do quên giờ hoặc lý do bất khả kháng khác.

Nhiều thí sinh có mặt từ sớm để bắt đầu môn thi cuối.

Nhiều thí sinh có mặt từ sớm để bắt đầu môn thi cuối.

Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng phối hợp cùng lực lượng tình nguyện và cán bộ trường thi liên lạc để liên lạc, trợ giúp nếu như có trường hợp thí sinh đến điểm thi muộn.

Do thời gian nghỉ giữa 2 buổi thi ít nên một số sĩ tử đã lựa chọn giải pháp đến trường sớm để chuẩn bị cho buổi thi cuối. Các sĩ tử khi được hỏi đều cho biết có tâm trạng thoải mái trước khi bước vào môn thi Tiếng Anh.

Tâm trạng thoải mái của 2 thí sinh tại điểm thi trường THPT Tiên Hưng.

Tâm trạng thoải mái của 2 thí sinh tại điểm thi trường THPT Tiên Hưng.

Nguyễn Duẩn

report

Quảng Bình: Thí sinh tự tin vào môn thế mạnh

Ghi nhận tại một số điểm thi, hầu hết các thí sinh đều tỏ ra tự tin khi bước vào môn thi Ngoại ngữ, bởi theo các em cho hay, các môn thi trước đều làm được bài nên tâm lý khá thoải mái.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, được bố chở đến điểm thi từ khá sớm,thí sinh Phạm Thị Thanh Tâm cho hay: “Trong các môn thi vừa qua em đều làm bài đạt kết quả tương đối tốt. Riêng môn Ngoại ngữ là thế mạnh của em, nên em tự tin mình sẽ làm bài thi đạt kết quả như mong muốn”.

Các thí sinh có tâm lý thoải mái và khá tự tin khi bước vào môn thi Ngoại ngữ.

Các thí sinh có tâm lý thoải mái và khá tự tin khi bước vào môn thi Ngoại ngữ.

Tương tự tại điểm thi tại Trường THPT Đào Duy Từ, em Hoàng Mai Phương bày tỏ: “Trong suốt kỳ thi em lo lắng nhất là các môn thi tổ hợp, thế nhưng em đã hoàn thành tương đối tốt các bài thi vào buổi sáng. Chiều nay, đối với môn Ngoại ngữ em nghĩ sẽ có những khó khăn nhất định, nhưng tự tin rằng mình sẽ cố gắng để hoàn thành tốt bài thi và đạt kết quả cao”.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Quảng Bình, trong sáng nay (8/7), địa phương này có 1 thí sinh bị đình chỉ thi, tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Bố Trạch) do mang điện thoại vào phòng chờ thi. Còn lại, cán bộ coi thi và thí sinh đến điểm thi đúng giờ, các điểm thi tổ chức thi nghiêm túc, đúng Quy chế.

Đặng Tài

report

Hoà Bình: Không áp lực với môn Ngoại ngữ

Em Bùi Thị Quỳnh, thí sinh điểm thi Trường THPT Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình cho biết: “Môn ngoại ngữ là 1 môn khó đối với e, tuy nhiên em không thấy áp lực lắm. Vì đây là môn thi cuối cùng, em không còn hồi hộp và lo lắng như các môn thi khác. Nói chung tinh thần em được giải toả và lấy lại cân bằng”.

Các thí sinh ở Hoà Bình tỏ ra thoải mái bước vào môn thi Ngoại ngữ cuối cùng.

Các thí sinh ở Hoà Bình tỏ ra thoải mái bước vào môn thi Ngoại ngữ cuối cùng.

“Em rất thoải mãi bước vào môn thi cuối cùng chiều nay, đối với em môn Ngoại ngữ là môn khó. Nhưng chỉ cần tự tin và tâm lý thoải mái, em nghĩ mình sẽ làm tốt bài thi. Kết thúc môn thi cuối cùng này em sẽ tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ thật ngon, để bù đắp quãng thời gian dành cho việc thi tốt nghiệp”, em Trần Thị Duyên thí sinh điểm thi Trường THPT Công Nghiệp thành phố Hoà Bình chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh Hoà Bình có 9.609 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 68 thí sinh so với kỳ thi năm 2021. Tại 37 điểm thi, các cơ sở vật chất đều đáp ứng tốt các yêu cầu về công tác tổ chức thi. Trong kỳ thi này, tỉnh Hoà Bình có 433 phòng thi, tổng số lượng nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi là 3.222 người, trong đó có 1.959 cán bộ coi thi chính thức, 150 cán bộ coi thi dự phòng.

Hà Hoàng

report

Vĩnh Phúc: Trút bỏ tâm lý âu lo, thí sinh tự tin thi môn cuối

Chiều 8/7, 10.472 thí sinh tại Vĩnh Phúc sẽ làm bài thi Ngoại ngữ, bài thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Sau khi hoàn thành 3 bài thi trước, tâm lý của thí sinh đã rất thoải mái và tự tin ở bài thi cuối này.

Thí sinh tại Vĩnh Phúc tự tin trước bài thi Ngoại ngữ

Thí sinh tại Vĩnh Phúc tự tin trước bài thi Ngoại ngữ

Tình hình thời tiết tại Vĩnh Phúc đầu giờ chiều nay khá mát mẻ, không mưa. Giao thông tại các điểm thi rất thông thoáng, thuận lợi cho các thí sinh đến dự thi.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Học (Vĩnh Yên), thí sinh Nguyễn Nghĩa Phát tự tin bày tỏ: Chiều nay sẽ là môn thi quan trọng với em vì em lấy điểm Ngoại ngữ để xét tuyển đại học. Tuy nhiên do thi tốt các bài trước và có thời gian ôn tập, chuẩn bị dài đối với môn Tiếng Anh nên em rất tự tin và sẵn sàng thi bài thi này.

Tại điểm thi Trường THPT Bình Xuyên, thí sinh Nguyễn Minh Quân cũng tỏ rõ sự vui mừng. Quân chia sẻ: Đây là bài thi cuối và em không dùng điểm thi này để xét đại học. 3 bài thi trước em làm tốt nên tâm lý thỏa mái, giờ chỉ chờ thi xong là được nghỉ ngơi. Em cũng ôn tập khá cẩn thận môn Tiếng Anh nên chắc kết quả sẽ không đáng ngại.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh có 13.951 thí sinh đăng ký dự thi với 599 phòng thi. Số thí sinh đăng ký thi bài thi Ngoại ngữ là 10.472 em.

Long Anh

report

Lai Châu: Thí sinh hồi hộp trước môn thi cuối cùng

Lai Châu có trên 3.100 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ.

Lai Châu có trên 3.100 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ.

Chiều 8/7, trên 3.100 thí sinh tỉnh Lai Châu bước vào môn thi Ngoại ngữ. Được đánh giá là môn học khó, nhiều thí sinh (đặc biệt là các thí sinh dân tộc thiểu số) tỏ ra hồi hộp trước môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Tại điểm thi Trường THPT Than Uyên có 203 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ. Cô Hồ Thanh An, Trưởng điểm thi cho biết: “Đây là môn thi cuối cùng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Trong suốt quá trình tổ chức Kỳ thi, chúng tôi luôn thưc hiện tốt Quy chế thi. An ninh, trật tự luôn được đảm bảo”.

Làm tốt bài thi tổ hợp trong buổi sáng nay nhưng thí sinh Lò Văn Hồng, lớp 12A4, Trường THPT Than Uyên vẫn có phần lo lắng: “Buổi sáng em làm bài khá tốt nên cũng thoải mái để bước vào môn thi Tiếng Anh. Môn này tương đối khó, dù có chút hồi hộp nhưng em sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt”.

Các thí sinh điểm thi THPT Than Uyên.

Các thí sinh điểm thi THPT Than Uyên.

Cũng giống như nhiều thí sinh khách, em Lò Thị Lan Hiền, lớp 12A2 cho biết: “Tiếng Anh là môn học khó. Trong các đợt thi thử và ôn tập, điểm môn này em cũng không cao. Chính vì thế, em có chút lo lắng trước khi bước vào phòng thi. Em mong tất cả sẽ cố gắng bình tĩnh, tự tin để hoàn thành tốt môn thi cuối cùng này”.

Hội đồng thi tỉnh Lai Châu 20 điểm thi với 203 phòng thi. Toàn tỉnh có 3.676 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 3 thí sinh không đủ điều kiện dự thi. Môn thi Ngoại ngữ có 3.170 thí sinh đăng ký dự thi (Tiếng Anh: 3.168 thí sinh; Tiếng Trung: 2 thí sinh).

Hà Thuận

report

Lào Cai: Thí sinh tự tin vượt qua môn cuối

Thi sinh đến điểm thi Trường THPT số 1 huyện Bát Xát.

Thi sinh đến điểm thi Trường THPT số 1 huyện Bát Xát.

Chiều 8/7, tại Lào Cai thời tiết mát mẻ, giao thông thông thoáng, nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi sớm để bước vào thi môn cuối cùng với quyết tâm cao.

Có mặt tại điểm thi Trường THPT số 1 huyện Bát Xát, thí sinh Nguyễn Minh Hiếu chia sẻ: Em khá hài lòng với các bài thi sáng nay. Do đây là muôn thi cuối cùng nên tâm lý rất thoải mái. Hy vọng đối với môn Tiếng Anh đề thi sẽ “dễ thở” và em cũng sẽ bình tĩnh, tự tin để vượt qua.

Thí sinh Nguyễn Tuấn Thành cũng chia sẻ: Qua 2 ngày thi em khá hài lòng với phần thi của mình. Em sẽ cố gắng bình tĩnh, tự tin để hoàn thành môn thi cuối cùng này.

Tại khu vực cổng trường, lực lượng thanh niên tình nguyện được tăng cường tham gia phát nước, hướng dẫn, động viên các thí sinh yên tâm vào phòng thi. Cảnh sát giao thông, bảo vệ hướng dẫn phân luồng giao thông để đảm bảo an ninh trật tự.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn tỉnh có hơn 7.000 thí sinh tham gia dự thi tại 23 điểm thi với 311 phòng tại các huyện, thị xã, thành phố. Trong buổi thi sáng nay, toàn tỉnh vắng 56 thí sinh.

Tống Bao

report

Nghệ An: Thí sinh dân tộc nội trú được ăn ở trong trường đến khi hoàn thành kỳ thi

Sau khi hoàn thành bài thi môn tổ hợp, hầu hết học sinh của Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Nghệ An quay trở lại khu vực ký túc xá để nghỉ ngơi, ăn cơm trưa và chuẩn bị cho môn thi cuối cùng – Ngoại ngữ.

Thí sinh dân tộc nội trú được tạo điều kiện ăn ở trong ký túc xá trường học suốt thời gian diễn ra kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Thí sinh dân tộc nội trú được tạo điều kiện ăn ở trong ký túc xá trường học suốt thời gian diễn ra kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Em Ngân Văn Bảo (học sinh lớp 12D) cho biết, em nhà ở huyện miền núi Anh Sơn, cách xa trường hàng trăm km. “Vì vậy, em không muốn bố mẹ xuống TP Vinh mà vất vả. Nhà trường cũng tạo điều kiện để cho em và các bạn được ở lại ôn thi trong ký túc xá cho tới tận ngày thi, nên bố mẹ không phải lo chuyện ăn uống, hay đưa đón em đi thi nữa”, Bảo chia sẻ.

Nam sinh cho biết các buổi thi trước làm bài khá tốt, môn Tiếng Anh em chỉ thi để lấy điểm tốt nghiệp nên không quá lo lắng. Trước môn thi cuối cùng của kỳ thi Tốt nghiệp THPT, nam sinh tỏ ra thoải mái và không áp lực.

Trong những ngày thi, khẩu phần ăn của học sinh được tăng thêm để đảm bảo sức khỏe, dinh dưỡng.

Trong những ngày thi, khẩu phần ăn của học sinh được tăng thêm để đảm bảo sức khỏe, dinh dưỡng.

Theo thầy Phan Đình Trường – Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Nghệ An, nhà trường có học sinh của 9 dân tộc, đông nhất tỉnh. Phần lớn các em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều em đã ở lại trường từ tết đến nay để ôn thi. Vì vậy, nhà trường cũng dành sự quan tâm, động viên để các em có điều kiện thuận lợi nhất trong kỳ thi quan trọng này.

Học sinh nói chuyện với nhau thoải mái sau buổi thi tổ hợp buổi sáng và chuẩn bị bước vào môn thi cuối cùng - Ngoại ngữ.

Học sinh nói chuyện với nhau thoải mái sau buổi thi tổ hợp buổi sáng và chuẩn bị bước vào môn thi cuối cùng - Ngoại ngữ.

Chiều nay 8/7, thí sinh sẽ tham gia môn thi cuối cùng của kỳ thi Tốt nghiệp THPT – Ngoại ngữ, sau đó, các em có thể trở về nhà ngay cùng người thân, hoặc ở lại thêm một hôm để chuẩn bị. Nhà trường vẫn tạo điều kiện tối đa để đảm bảo an toàn, thuận lợi nhất cho các em.

Qua tổng hợp của Sở GD&ĐT Nghệ An, môn thi Ngoại ngữ, kỳ thi Tốt nghiệp THPT, toàn tỉnh có gần 33 nghìn thí sinh dự thi. Trong đó chiếm đại đa số là thi môn Tiếng Anh với 32.644 thí sinh dự thi; môn Tiếng Nga: 3 thí sinh dự thi; môn Tiếng Pháp: 22 thí sinh dự thi; môn Tiếng Trung: 49 thí sinh dự thi; môn Tiếng Đức: 3 thí sinh dự thi; môn Tiếng Nhật: 1 thí sinh dự thi; môn Tiếng Hàn: 5 thí sinh dự thi.

Toàn tỉnh có 30.819 thí sinh xét tốt nghiệp và tuyển sinh Đại học, bên cạnh đó có 4.518 thí sinh dự thi chỉ để xét Tốt nghiệp THPT. Thí sinh Giáo dục thường xuyên xét đại học có 2.807 em.

Hồ Lài

report

Quảng Ngãi: Hơn 13 nghìn thí sinh thi môn Ngoại ngữ

Chiều 8/7, ghi nhận tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Khiết (tỉnh Quảng Ngãi), hơn 13.000 thí sinh bước vào thi môn Ngoại ngữ.

Thí sinh Vương Tường Vy cho biết, qua xét học bạ thì em đã chọn được 2 trường đại học mình yêu thích, nên trước kỳ thi này em không quá lo lắng về điểm số, vả lại kết quả các môn thi trước đều khả quan. Vì vậy, em bước vào thi môn cuối chiều nay với tâm lý khá thoải mái.

Rửa tay sát khuẩn trước khi vào điểm thi.

Rửa tay sát khuẩn trước khi vào điểm thi.

Ông Đặng Thành Tâm ở phường Quảng Phú (TP. Quảng Ngãi) chia sẻ, gia đình hoàn toàn yên tâm về cháu, trước kỳ thi gia đình cũng đã động viên cháu và đến hôm nay thi môn cuối cùng tôi tin con mình sẽ đạt được kết quả tốt.

Thông tin từ Sở GD&ĐT Quảng Ngãi, trong buổi sáng 8/7 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (bài thi Tổ hợp KHTN và KHXH) tại tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế, không xảy ra sự cố bất thường.

Số thí sinh đăng kí dự thi các môn Vật lý là 4.782 thí sinh, Hóa học là 4.784 thí sinh, Sinh học là 4722 thí sinh, Lịch sử là 8.538, Địa lý 8.530 thí sinh, GDCD là 7.334. Số thí sinh vắng ở buổi thi các môn tổ hợp là 169 em.

Trần Bằng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ