Chiều 13/4, Việt Nam ghi nhận 7 ca nhập cảnh mắc COVID-19

GD&TĐ - Chiều 13/4, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc mới COVID-19 tại Đà Nẵng, Bến Tre và Kiên Giang. Đây là các ca bệnh nhập cảnh đã cách ly ngay.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin 7 ca mắc mới COVID-19 (BN2708-2714) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bến Tre (1), Kiên Giang (1) và Đà Nẵng (5):

- Ca bệnh 2708 (BN2708) ghi nhận tại Bến Tre: Bệnh nhân nam, 61 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Đức.

Ngày 29/3/2021, bệnh nhân từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bến Tre.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bến Tre.

- Ca bệnh 2709 (BN2699) ghi nhận tại Kiên Giang: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Ngày 11/4/2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên tỉnh Kiên Giang.

- Ca bệnh 2710 (BN2710) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Ngày 07/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ8859 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 12/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- Ca bệnh 2711 (BN2711) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 07/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- Ca bệnh 2712 (BN2712) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 37 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 05/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- Ca bệnh 2713 (BN2713) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 20 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 11/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5313 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

- Ca bệnh 2714 (BN2714) ghi nhận tại Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 23 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 05/4/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5319 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/4/2021 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Tính đến 18h ngày 13/4: Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.