Chiến thuật đăng ký xét tuyển để có cơ hội trúng tuyển cao

GD&TĐ - Theo quy định, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng duy nhất 1 lần. Theo đó, nhiều thí sinh băn khoăn không biết nên điều chỉnh như thế nào để có cơ hội trúng tuyển cao nhất.

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Dưới đây là "bật mí" của PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội).

Theo PGS.TS Bùi Đức Triệu, việc đầu tiên là thí sinh nên nghiên cứu phổ điểm mà Bộ GD&ĐT đã công bố; trong đó đặc biệt chú ý đến phổ điểm của tổ hợp các môn mà mình đăng ký xét tuyển. Từ đó xác định được tỷ lệ tương quan điểm số của các môn thi.

Mặt khác, thí sinh nên nghiên cứu điểm chuẩn đầu vào, ít nhất là cách đây từ 1 đến 2 năm của ngành học hoặc trường học mà mình định đăng ký xét tuyển để có nhận định và dự đoán điểm xét tuyển đầu vào năm nay.

Dựa vào những phân tích trên, các em nên tính toán và sắp xếp thứ tự ưu tiên các nguyện vọng của mình để xác xuất trúng tuyển đạt cao nhất và vẫn đáp ứng được ngành nghề mình yêu thích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phát huy tinh thần 'tự soi', 'tự sửa', 'tự chịu trách nhiệm' của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

Phát huy tinh thần 'tự soi', 'tự sửa', 'tự chịu trách nhiệm' của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí

 "Tự soi", "tự sửa”, "tự chịu trách nhiệm" là biểu hiện cụ thể của tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên để xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đây cũng là biện pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí từ sớm, từ xa, giữ vững lập trường chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, bảo vệ Đảng và Nhà nước.