Tôn vinh và tri ân
Tối 9/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông và huyện Đắk Mil tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đức Lập (9/3/1975 - 9/3/2025).

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục an ninh nội địa Bộ Công an; ông Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông; lãnh đạo huyện Đắk Mil cùng Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Ôn lại 50 năm chiến thắng Đức Lập, ông Phạm Thanh, Bí thư Huyện ủy Đắk Mil nhấn mạnh: "Đức Lập (Đắk Mil) có vị trí hết sức quan trọng trên tuyến đường hành lang chiến lược Bắc - Nam, là cầu nối giữa các tỉnh Tây Nguyên với miền Đông Nam Bộ. Với vị trí chiến lược đó, trong suốt những năm chiến tranh, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và tay sai biến vùng đất này thành tuyến phòng thủ vững chắc, là cửa thép phía Tây Nam của Buôn Ma Thuột. Từ đây, khống chế và đánh phá tuyến đường chi viện vào Nam của quân và dân ta. Tạo bàn đạp giải phóng Buôn Ma Thuột và hoàn toàn Tây Nguyên và mùa Xuân 1975. Vì vậy, chiến thắng này đã tạo bàn đạp giải phóng Buôn Ma Thuột và hoàn toàn Tây Nguyên và mùa Xuân 1975".

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh bày tỏ, kỷ niệm 50 năm là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng Đức Lập, tri ân và tôn vinh các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, cựu chiến binh đã hy sinh, đóng góp một phần xương máu vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, qua đó mỗi người càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Vai trò của chiến thắng Đức Lập
Theo ông Phạm Thanh, Bí thư Huyện ủy Đắk Mil, đầu năm 1975, sau khi họp soát xét tình hình địch - ta ở miền Nam và sau chiến thắng Phước Long, Bộ Chính trị quyết định: “Tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa tiêu diệt và làm tan rã ngụy quân, đánh đổ ngụy quyền từ Trung ương đến địa phương, giành chính quyền về tay Nhân dân, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà”.

Cũng trong thời gian này, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định chọn Buôn Ma Thuột làm mục tiêu chủ yếu của Chiến dịch Tây Nguyên. Bộ Chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên xác định, việc đánh Đức Lập nhằm đập tan tuyến phòng thủ phía Nam, bảo đảm thắng lợi cho trận đánh giải phóng Buôn Ma Thuột.
Rạng sáng 9/3/1975, Sư đoàn 10 phối hợp với bộ đội địa phương và lực lượng du kích dồn dập bắn vào căn cứ chỉ huy hành quân của sư đoàn 23 ngụy, căn cứ Núi Lửa và quận lỵ Đức Lập. Sau đó, bộ đội ta tiến công địch ở hầu hết các vị trí quan trọng của địch trên tuyến Đức Lập - Đắk Song.
Vào lúc 9h30 ngày 9/3, căn cứ chỉ huy hành quân của sư đoàn 23 ngụy - một vị trí quan trọng bậc nhất của địch ở Đức Lập đã bị tiêu diệt.
Đến 10/3, ta làm chủ hoàn toàn các cứ điểm Đắk Song, Đắk Sắk. Tuyến phòng thủ Đức Lập phía Tây Nam Buôn Ma Thuột hoàn toàn bị đập tan; phối hợp với đòn tiến công quân sự, Đảng bộ huyện và các đội công tác đã phát động Nhân dân các dân tộc nổi dậy giành chính quyền, giải phóng hoàn toàn Đức Lập.

Chiến thắng Đức Lập có ý nghĩa hết sức to lớn mở thông hành lang chi viện chiến lược với các tỉnh miền Đông Nam Bộ, tạo thế vững chắc cho trận đánh then chốt giải phóng Buôn Ma Thuột. Tiếp đà thắng lợi đó, quân và dân Quảng Đức đã giải phóng các quận lỵ trên địa bàn và giải phóng Gia Nghĩa, Đắk Nông vào ngày 23/3/1975, góp phần kết thúc thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên lịch sử.
Nhân dịp này, UBND tỉnh Đắk Nông đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể (Nhân dân và cán bộ huyện Đắk Mil và Đồn Biên phòng Đắk Đam, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thi đua chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đức Lập (09/3/1975- 09/03/2025).