Chiến thắng của Nga sẽ đến từ biển

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo sắc lệnh của Tổng thống Putin, hàng loạt vị trí lãnh đạo trong hạm đội được thay đổi nhằm mở rộng, tăng cường hiệu quả chiến đấu cho Hải quân Nga.

Chiến hạm cỡ nhỏ thuộc Hạm đội Biển Đen Nga.
Chiến hạm cỡ nhỏ thuộc Hạm đội Biển Đen Nga.

Theo bài viết của RIA, ông chủ Điện Kremlin quyết định Đô đốc Alexander Moiseev được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh Hải quân, Phó Đô đốc Konstantin Kabantsov được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc và Phó Đô đốc Sergei Pinchuk được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hạm đội Biển Đen.

Những sự bổ nhiệm này, ngoài việc sắp xếp hợp lý như tăng cường, mở rộng, còn có ý nghĩa trong thời gian ngắn nhất có thể để chuyển đổi Hải quân Nga từ người thừa kế của Hải quân Liên Xô, với nhiệm vụ được biết đến chiến đấu chống lại Hải quân NATO, trở thành một lực lượng hải quân linh hoạt và siêu công nghệ, không chỉ giải quyết các vấn đề ngày nay một cách đáng tin cậy mà còn phát triển theo phương thức chủ động.

Tổng tư lệnh mới của Hải quân Nga sẽ phải giải quyết đồng thời hai vấn đề.

Nhiệm vụ đầu tiên là trên cơ sở các giải pháp kỹ thuật và tổ chức hiện có đã được chứng minh là hiệu quả, giải quyết nhanh chóng vấn đề chống lại phương tiện không người lái trên biển và trên không của đối phương, và quan trọng nhất là vô hiệu hóa hệ thống điều khiển của chúng.

Vào ngày 17 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đến thăm sở chỉ huy của Hạm đội Biển Đen, nơi ông hướng dẫn thực hành đẩy lùi các cuộc tấn công bằng tàu không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Một trong những lĩnh vực quan trọng để chống lại máy bay không người lái của đối phương là chiến tranh điện tử, được lãnh đạo Lực lượng Vũ trang của đất nước đặc biệt chú trọng.

Vì vậy, Tổng tư lệnh mới của Hải quân Nga, Alexander Moiseev, có kinh nghiệm trực tiếp trong lĩnh vực này, vì trong thời gian phục vụ trên tàu ngầm K-117 Bryansk, ông là chỉ huy của đơn vị chiến đấu kỹ thuật vô tuyến (BCh-7), và ngoài ra, ông còn biết rất rõ các chi tiết cụ thể của Biển Đen, vì đã có lúc ông giữ chức chỉ huy Hạm đội Biển Đen, điều này khiến việc bổ nhiệm ông không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhiệm vụ thứ hai là từ nay cho đến năm 2050, xây dựng lại triệt để Hải quân Nga, có tính đến những nhiệm vụ và rủi ro tiềm tàng đối với đất nước vượt xa tầm nhìn thời gian.

Tại hội nghị chuyên đề ngày hôm 3/4 với lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Nga, ông Sergei Shoigu nói rằng việc tăng cường tiềm năng chiến đấu của Hải quân nước này đang diễn ra mạnh mẽ.

Điều này đúng với tín hiệu năm 2024 hạm đội sẽ nhận được 12 tàu chiến mặt nước và 4 tàu ngầm (hai trong số đó chạy bằng năng lượng hạt nhân). Mười sáu tàu chiến chỉ trong một năm là một kỷ lục quốc gia trong vài thập kỷ qua: Trên thực tế, Hải quân Nga liên tục nhận được một tàu chiến hiện đại mỗi tháng.

Đặc biệt, lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga sẽ nhận được sự tăng cường kể dưới dạng tàu ngầm hạt nhân Prince Pozharsky, mang theo 16 tên lửa ICBM Bulava và tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk với biệt danh 'sát thủ tàu sân bay'. Con tàu được trang bị những tên lửa tối tân nhất của Nga gồm: Kalibr, Onyx và Zircon.

Thời điểm từ khi đặt mua một tàu chiến hiện đại cho đến khi hạ thủy bị kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ đã trôi qua.

Với tàu ngầm hạt nhân chiến lược, do đặc thù, khả năng vốn có của chúng sẽ đáp ứng nhu cầu của hạm đội và đất nước trong nhiều năm tới, thì với tàu mặt nước, tình hình đang thay đổi hay đúng hơn là nó đã thay đổi đáng kể rồi.

Theo phía Nga, sẽ không có ai loại bỏ những con tàu lớn để làm phế liệu, chúng sẽ được nâng cấp để phát huy tốt nhất sức mạnh của mình.

Nhưng bản chất đã thay đổi của các hoạt động chiến đấu đòi hỏi các tàu truyền thống phải thích ứng nhanh chóng và linh hoạt với thực tế mới, đồng thời tạo ra một loại tàu mới. Và những bước này đã được thực hiện.

Cũng trong cuộc họp ngày hôm 3/4, ông Sergei Shoigu đã thông báo rằng năm 2024 Hải quân sẽ nhận bao gồm ba tàu tên lửa nhỏ loại Karakurt, được trang bị tên lửa hành trình Kalibr và Oniks và tên lửa siêu thanh Zircon, và số lượng những chiến hạm cỡ nhỏ sẽ liên tiếp tăng lên.

Hiện tại, Arcturus đang được phát triển, đây là tàu ngầm hạt nhân của tương lai, sử dụng các nguyên lý vật lý mới. Đặc biệt trong đó là siêu vũ khí Poseidon tuyệt mật. Ngoài ra, các tàu ngầm được trang bị vũ khí này cũng đang được phát triển.

Nhưng trọng tâm mới chính trong việc phát triển hạm đội Nga là tăng tốc độ đổi mới. Ví dụ: mỗi tàu mới sẽ là một nền tảng có thể được cấu hình hoặc xây dựng lại nhanh chóng tùy thuộc vào nhiệm vụ tại một thời điểm cụ thể và trong bối cảnh hoạt động nhất định.

Theo đó, ở Biển Đen, các tàu mới mặc định sẽ là tàu tác chiến điện tử, độc lập với các hệ thống tác chiến điện tử ven biển và sẽ có đầy đủ kho vũ khí để phát hiện và tiêu diệt cả phương tiện không người lái trên không và trên biển.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết: "Lực lượng vũ trang của chúng ta đã thu được kinh nghiệm khổng lồ. Từ cấp trung đội đến cấp cao nhất. Chúng tôi nhìn thấy vấn đề. Chúng tôi hiểu những gì cần phải làm".

Điều này có nghĩa là thời điểm đã đến rất gần khi một hạm đội Nga gần như mới có thể đối phó tốt với mọi mối nguy hiểm sẽ hoạt động trên biển. Và chúng tôi tin rằng sẽ không một đối thủ nào, vũ khí nào có thể làm Nga bất ngờ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ