Chiến sự Ukraine: Pháo kích một số thành phố lớn; vòng đàm phán thứ 4 sẽ diễn ra sớm

GD&TĐ - Hôm nay (8/3), chiến sự Ukraine đã diễn ra được 13 ngày, 3 cuộc đàm phán hòa bình đã được tổ chức nhưng chưa đạt được đột phá. Dưới đây là những diễn biến chính trong hôm nay.

Mọi người băng qua một lối đi dưới một cây cầu bị phá hủy trong khi chạy trốn khỏi thị trấn Irpin gần Kiev vào thứ Hai
Mọi người băng qua một lối đi dưới một cây cầu bị phá hủy trong khi chạy trốn khỏi thị trấn Irpin gần Kiev vào thứ Hai

Đề nghị sơ tán thường dân của Nga bị từ chối. Hôm nay, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết các “hành lang nhân đạo” ở Ukraine đã được mở từ Chernihiv, Sumy, Kharkiv và Mariupol cũng như Kiev. Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk nói rằng dân thường sẽ bắt đầu rời khởi Sumy.

Trước đó, Nga công bố kế hoạch ngừng bắn và mở “hành lang nhân đạo” cho dân thường ở các thành phố Ukraine bị bao vây di tản theo hướng họ lựa chọn. Điều này được đưa ra sau khi Ukraine bác bỏ một kế hoạch trước đó của Nga đề xuất các tuyến đường sơ tán chủ yếu đến Nga và đồng minh Belarus.

Pháo kích các thành phố lớn. Các quan chức Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công tên lửa và pháo binh, thả những quả bom cực mạnh vào các khu dân cư ở Cherhihiv – một thành phố phía bắc Kiev. Thành phố Mykolaiv ở phía nam và Kharkiv – thành phố lớn thứ 2 đất nước – cũng bị pháo kích. Các lực lượng Ukraine cũng đang bảo vệ Odesa, thành phố cảng lớn nhất Ukraine khỏi các tàu của Nga. Trong khi đó, một hàng dài xe bọc thép đe dọa Kiev vẫn bị đình trệ.

Thêm đàm phán. Các nhà đàm phán Nga cho biết họ không có những diễn biến tích cực để báo cáo sau các cuộc đàm phán với Ukraine và cảnh báo không nên kỳ vọng vòng tiếp theo sẽ mang lại kết quả cuối cùng.

Phía Nga cho biết vòng đàm phán thứ 4 sẽ diễn ra rất sớm. Các Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Ukraine dự kiến sẽ gặp nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ 5 tới.

Số người chết. Tình báo quân sự Ukraine cho biết, các lực lượng nước này đã khiến một tướng Nga tử trận ở gần hành phố Kharkiv bị bao vây. Đây được coi là chỉ huy cấp cao thứ 2 của Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bình luận ngay lập tức về vấn đề này. Trong khi đó Ukraine cho biết lực lượng của họ đã làm chết hơn 11.000 quân Nga. Trong khi Nga xác nhận con số này chỉ là 500. Không bên nào tiết lộ thương vong của phía Ukraine.

Cơ quan cứu hộ Ukraine cho biết ít nhất 9 người, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của “kẻ thù” vào thành phố Sumy, cách thủ đô Kiev 350km về phía đông.

Khủng hoảng dầu mỏ. Nga cảnh báo giá dầu có thể tăng lên 300 USD/ thùng và nước này có thể đóng đường ống dẫn khí đốt chính tới Đức nếu phương Tây ngừng nhập khẩu dầu vì cuộc xâm lược Ukraine và vì cuộc đàm phán hòa bình không đạt được nhiều tiến triển. Hãng khí đốt tự nhiên Gazprom của Nga tiếp tục vận chuyển khí đốt qua Ukraine với cùng khối lượng 109,5 triệu mét khối một ngày, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin.

Các gói cứu trợ. Ngân hàng Thế giới đã chấp nhận khoản vay và viện trợ không hoàn lại trị giá 723 triệu USD cho Ukraine sẽ được chuyển trong vài ngày tới. Các nhà đàm phán của Quốc hội Mỹ cũng gần đạt được thỏa thuận cung cấp hàng tỷ USD viện trợ khẩn cấp cho Ukraine. Trong khi Nhà trắng yêu cầu 10 tỷ USD.

Khủng hoảng người tị nạn. Các quan chức Ukraine cho biết, một cuộc không kích của Nga đã nhắm vào một nhà máy sản xuất bánh mì ở miền bắc Ukraine và khiến ít nhất 13 dân thường thiệt mạng. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cho biết có tới 5 triệu người Ukraine có thể bỏ trốn khỏi đất nước nếu cuộc tấn công của Nga tiếp tục diễn ra. Trong khi đó cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc nói rằng ít nhất 1,7 triệu người đã rời đi cho tới nay.

Ảnh hưởng đối với thực phẩm toàn cầu. Đức sẽ tổ chức một cuộc họp ảo giữa các bộ trưởng nông nghiệp từ các nước G7 vào thứ 6 để thảo luận về các tác động từ cuộc tấn côn của Nga đối với an ninh lương thực toàn cầu và cách ổn định tốt nhất thị trường lương thực, chính phủ nước này cho biết.

Estee Lauder tạm ngừng các hoạt động ở Nga. Công ty Estee Lauder Enterprises Inc cho biết đã quyết định đình chỉ mọi hoạt động thương mại tại Nga, bao gồm đóng cửa tất cả các cửa hàng tại nước này. Công ty có trụ sở tại New York chuyên bán các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm này cũng sẽ đình chỉ các trang web thương hiệu và các chuyến hàng đến các nhà bán lẻ của họ ở Nga.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ