Chiến lợi phẩm Nga giúp Ukraine phục hồi hàng loạt xe tăng và pháo tự hành

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những chiếc thiết giáp của Nga kể cả bị bắn cháy vẫn tỏ ra hữu ích theo cách nào đó đối với Lực lượng vũ trang Ukraine.

Chiến lợi phẩm Nga giúp Ukraine phục hồi hàng loạt xe tăng và pháo tự hành

Cổng thông tin ArmiyaInform đã công bố một báo cáo đáng lưu ý, được thực hiện từ một trong những địa điểm sửa chữa của Lữ đoàn xe tăng số 3.

Tài liệu này đáng quan tâm vì đã nói tới cách tổ chức và quy trình sửa chữa phương tiện thiết giáp cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, đặc biệt là việc sử dụng các bộ phận thu được từ xe tăng, xe bọc thép chiến lợi phẩm.

Như các nhà báo giải thích, trong điều kiện chiến trường hiện nay, có thể phát sinh yêu cầu sửa chữa nhỏ thiết bị bị hư hỏng sau các cuộc giao tranh, hoặc yêu cầu thay thế động cơ... nhưng không phải lúc nào phụ tùng cũng có sẵn, tuy nhiên nguồn cung bất ngờ tới từ các phương tiện bị bắt giữ.

Ngoài các vấn đề về động cơ, các kỹ thuật viên của Lữ đoàn xe tăng số 3 trên thực địa còn có thể loại bỏ những vấn đề trục trặc về khung gầm, hệ thống phanh và nhiên liệu trên xe tăng hoặc pháo tự hành.

Rất nhiều phụ tùng thay thế được tháo ra khỏi thiết bị chiến lợi phẩm của Nga, chẳng hạn như bánh chịu nặng, dải xích, trục hộp số, hoặc các bộ phận khác của động cơ, miễn là còn có thể sử dụng.

Nếu những bộ phận đó phù hợp để tái chế thì chúng có thể được tháo ra ngay cả trên những chiếc xe đã bị bắn cháy.

Lực lượng vũ trang Ukraine khôi phục được rất nhiều thiết giáp từ chiến lợi phẩm thu từ quân Nga.

Lực lượng vũ trang Ukraine khôi phục được rất nhiều thiết giáp từ chiến lợi phẩm thu từ quân Nga.

Cần lưu ý rằng có tới 80% nhân sự thuộc tiểu đoàn kỹ thuật của Lữ đoàn xe tăng số 3 thuộc dạng được động viên, những người trong đời sống dân sự có thể không liên quan gì đến việc sửa chữa thiết giáp, nhưng khi ở trong quân đội họ đã nắm vững khoa học về công việc trên xe tăng hay xe bọc thép.

Đồng thời trong đơn vị này còn có một người từng làm việc với máy in 3D trước khi nhập ngũ và anh ta có thể sử dụng công nghệ này để sửa chữa xe bọc thép ngay tại hiện trường.

Ví dụ, có thể in từ nhựa những phụ tùng thay thế nhỏ không thể lấy được từ các nguồn khác, hoặc tiện các bộ phận đôi khi có kích thước chỉ tương đương một chiếc bu lông.

Báo cáo của ArmiyaInform cũng đề cập đến một chi tiết thú vị đó là các thợ sửa chữa đang cố gắng phân phối thiết bị từ xưởng di động của họ đến nơi cần thiết bằng xe bán tải, bởi vì các trạm kỹ thuật luôn là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của quân Nga.

Quân đội Ukraine nhận được hàng chục xe chiến đấu bộ binh BMP-1 từ các đồng minh NATO.

Theo ArmiyaInform

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ