Hoạt động quân sự mới nhất này là sự leo thang lớn nhất giữa Israel và Hezbollah kể từ khi lệnh ngừng bắn được ký kết vào tháng 11/2024.
Trong một thông báo trên X vào ngày hôm nay (1/4), IDF cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel đã nhắm mục tiêu vào "một tên khủng bố Hezbollah", kẻ "gần đây đã chỉ đạo các đặc vụ Hamas và hỗ trợ họ trong nỗ lực thực hiện một cuộc tấn công nghiêm trọng" nhằm vào thường dân Israel.
“Kẻ khủng bố đã gây ra mối đe dọa thực sự và cấp bách, do đó IDF và Shin Bet (Cơ quan An ninh nội địa) đã hành động để loại bỏ mối đe dọa này”, IDF viết.
Kênh truyền hình Lebanon Al Mayadeen đưa tin rằng, cuộc không kích đã "san phẳng" một tòa nhà dân cư nhiều tầng, giết chết ít nhất ba người và làm bị thương bảy người khác.
Kênh này trích dẫn các nguồn tin cho biết, "một thành viên thường trực" của Hezbollah đã thiệt mạng.
Trước đó, vào ngày 28/3, IDF đã thực hiện cuộc không kích lớn đầu tiên vào Beirut kể từ tháng 11/2023.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, cuộc tấn công này là để trả đũa cho các tên lửa do Hezbollah bắn từ Lebanon.
"Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ vụ nổ súng nào vào cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tấn công bất cứ nơi nào ở Lebanon để chống lại bất kỳ mối đe dọa nào đối với Israel, và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng, tất cả chúng tôi ở phía bắc đều trở về nhà an toàn", ông Netanyahu cảnh báo.
Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem ngay sau đó đã lên án các cuộc không kích mới của Israel.
"Hoạt động quân sự này của Nhà nước Do Thái phải chấm dứt. Chúng ta không thể để điều này tiếp diễn", ông Qassem nói
Hezbollah đã thường xuyên bắn tên lửa và súng cối vào Israel để đáp trả chiến dịch của IDF chống lại Hamas ở Gaza.
Vào tháng 9/2024, Israel đã tăng cường các cuộc không kích vào thủ đô của Lebanon, giết chết nhiều quan chức cấp cao của Hezbollah, bao gồm cả thủ lĩnh lâu năm của nhóm, Hassan Nasrallah.