Chia sẻ giải pháp nghề nghiệp thu nhập cao cho sinh viên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 5/7, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) đã phối hợp cùng ICOGroup tổ chức Hội thảo “Giải pháp nghề nghiệp thu nhập cao sau tốt nghiệp” cho sinh viên.

Hội thảo “Giải pháp nghề nghiệp thu nhập cao sau tốt nghiệp” góp phần tăng nhận thức và định hướng cho sinh viên
Hội thảo “Giải pháp nghề nghiệp thu nhập cao sau tốt nghiệp” góp phần tăng nhận thức và định hướng cho sinh viên

Dưới tác động và ảnh hưởng mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã khiến cho mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, thị trường lao động, nhất là lĩnh vực kỹ thuật có nhiều biến động. Thị trường lao động trong và ngoài nước đã có nhiều thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi những yêu cầu cao hơn về mức độ đáp ứng công việc từ đó dẫn đến nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ Đại học sôi động hơn bao giờ hết.

Có thể khẳng định, sinh viên các nhóm ngành Kỹ thuật chiếm số lượng rất lớn và là nguồn nhân lực có cơ hội tham gia vào thị trường lao động nhiều nhất và nhanh nhất. Tuy nhiên, rất nhiều bạn sinh viên trước khi tốt nghiệp vẫn đang thắc mắc về cơ hội việc làm của ngành mình đang học, loay hoay tìm kiếm, lựa chọn công việc phù hợp với bản thân. Chính bởi vậy, Hội thảo giải pháp nghề nghiệp thu nhập cao sau tốt nghiệp cho sinh viên sẽ góp phần giải đáp những thắc mắc và định hướng cho sinh viên.

Tại buổi Hội thảo, các bạn sinh viên đã được lắng nghe những ý kiến của chuyên gia về thực trạng việc làm sau tốt nghiệp hiện nay và các giải pháp nghề nghiệp thu nhập cao cho sinh viên sau tốt nghiệp, cũng như chia sẻ của ông Yamamoto đại diện của công ty Himetech Nhật Bản về công việc của 1 kỹ sư và cuộc sống tại Nhật Bản. Qua đó, giúp các bạn sinh viên có thêm những kiến thức và tự tin lựa chọn con đường sự nghiệp cho riêng mình.

ông Yamamoto đại diện của công ty Himetech Nhật Bản giao lưu, chia sẻ cùng các bạn sinh viên

ông Yamamoto đại diện của công ty Himetech Nhật Bản giao lưu, chia sẻ cùng các bạn sinh viên

Phát biểu tại hội thảo Bà Lưu Thị Hương – Giám đốc ICO Thái Nguyên khẳng định: Người học cần được định hướng sớm về ngành nghề, không chỉ dựa trên các yếu tố bên ngoài như tác động của gia đình, ngành nghề có nhiều lựa chọn khi xin việc… mà còn cần dựa vào năng lực của bản thân, những điểm mạnh, sở thích cá nhân…để có thể phát huy trong quá trình học tập.

ICO được biết đến là một tập đoàn nhân lực hàng đầu, nơi có môi trường làm việc tiên tiến, hiện đại, cơ hội thăng tiến cao trong nghề nghiệp. Bên cạnh đó, ICO còn là một trong những số ít tập đoàn được lựa chọn là đối tác chiến lược của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái nguyên) hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực, trong đó có đào tạo về ngoại ngữ, các chương trình đưa kỹ sư đi làm việc ở nước ngoài. Công ty chính là nơi các bạn có thể hoàn toàn yên tâm tìm hiểu, liên hệ để tạo nên thành công trong sự nghiệp. Đồng thời đó cũng chính là nơi có thể giúp bạn hiện thực hóa ước mơ trở thành người thành đạt.

Ngoài ra, Giám đốc ICO Thái Nguyên cũng thông tin thêm về một số giải pháp nghề nghiệp thu nhập cao sau tốt nghiệp như chương trình Kỹ sư Nhật Bản, Hàn Quốc, Làm việc tại Úc với mức thu nhập lên tới hơn 100 triệu đồng/1 tháng…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.