Chí Tài sẽ yên nghỉ tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery, Mỹ

GD&TĐ - Theo gia đình cố nghệ sĩ Chí Tài thông báo, tro cốt cố nghệ sĩ sẽ được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery vào ngày 22/12.

Nghĩa trang Holly Sepulcher Cêmtery, nơi nghệ sĩ Chí Tài sẽ an nghỉ. Ảnh: holysepulchre.
Nghĩa trang Holly Sepulcher Cêmtery, nơi nghệ sĩ Chí Tài sẽ an nghỉ. Ảnh: holysepulchre.

Chiều ngày 9/12, NS Chí Tài đột ngột qua đời sau cơn đột quỵ, khiến gia đình, các nghệ sĩ và khán giả vô cùng bàng hoàng, thương xót.

Tang lễ tại Việt Nam của cố NS diễn ra vào ngày 12/12 với sự có mặt của rất nhiều nghệ sĩ và khán giả. Sau đó, di hài của cố nghệ sĩ được đưa sang Mỹ.

Đến chiều ngày 13/12, linh cữu của danh hài đã được đưa về tới Mỹ trên chuyến bay của Korean Airline.

Vì hạn chế của dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ, nên phải đến ngày 15/12, vợ và anh trai của Chí Tài mới được tới nhà quàn Peak Family để xác nhận di hài anh trước khi tang lễ chính thức tổ chức vào ngày 18/12 tại nhà thờ Thánh Linh (Holy Spirit Catholic Church).

Ngày 15/12, vợ cố nghệ sĩ mới được gặp chồng ở nhà quàn, hạn chế người vào nhìn mặt lần cuối.
Ngày 15/12, vợ cố nghệ sĩ mới được gặp chồng ở nhà quàn, hạn chế người vào nhìn mặt lần cuối.

Theo phía gia đình cố nghệ sĩ Chí, lễ an táng diễn ra ngày 19/12, tại Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Linh (Fountain Valley, Mỹ), đến 13h00 cùng ngày sẽ thực hiện nghi thức hỏa táng tại nghĩa trang Peek Family Funeral Home.

Sau đó, ngày 22/12 tro cốt cố nghệ sĩ sẽ được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher (nghĩa trang Mộ Thánh) nằm tại quận Cam, phía Nam bang California, Mỹ 

Nghĩa trang Holy Sepulcher được coi là một trong những nghĩa trang công giáo lớn nhất trong khu vực, được bao bọc xung quanh là hoa, hồ nước, cây xanh, phong cảnh rất đẹp và yên tĩnh.

Ảnh: holysepulchre.
Ảnh: holysepulchre.

Được biết, nơi yên nghỉ của danh hài Chí Tài cũng rất gần ngôi nhà mà anh cùng vợ sinh sống lúc anh còn sinh thời.

Cũng như lễ tang ở Việt Nam, do tình hình dịch bệnh, nên khi đến lễ yêu cầu người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Đồng thời, nguyện vọng của gia đình Chí Tài là mong muốn không nhận vòng hoa và toàn bộ số tiền phúng điếu đóng góp vào quỹ từ thiện Chí Tài để giúp đồng bào miền Trung tại Việt Nam theo ước nguyện chưa tròn của cố nghệ sĩ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ