Chỉ huy Iran thiệt mạng trên máy bay tập trận chống khủng bố

GD&TĐ - Chỉ huy cấp cao của IRGC thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hạng nhẹ trong cuộc tập trận chống khủng bố ở đông nam Iran.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay trực thăng siêu nhẹ ở khu vực Sirkan thuộc huyện Saravan, tỉnh Sistan và Baluchestan, đông nam Iran, ngày 4/11. Ảnh: Tasnim.
Hiện trường vụ tai nạn máy bay trực thăng siêu nhẹ ở khu vực Sirkan thuộc huyện Saravan, tỉnh Sistan và Baluchestan, đông nam Iran, ngày 4/11. Ảnh: Tasnim.

Một chỉ huy của Lực lượng mặt đất thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay trực thăng hạng nhẹ chở ông rơi trong một cuộc tập trận chống khủng bố ở tỉnh Sistan và Baluchestan gần biên giới với Pakistan.

Căn cứ Quds của Lực lượng mặt đất IRGC thông báo trong một tuyên bố rằng Chuẩn tướng Hamid Mazandarani, Chỉ huy Lữ đoàn Naynava thuộc lực lượng tinh nhuệ ở tỉnh Golestan phía bắc, đã thiệt mạng ngày 4/10.

chi-huy-iran-thiet-mang-tren-may-bay-tap-tran-chong-khung-bo-1.jpg
Chỉ huy IRGC, Chuẩn tướng Hamid Mazandarani đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay. Ảnh: Tasnim

Máy bay cánh quạt nhỏ chở ông bị rơi trong quá trình diễn ra cuộc tập trận "Những người tử vì an ninh" tại khu vực Sirkan thuộc Quận Saravan.

Phi công của máy bay trực thăng, được xác định là Hamed Jandaghi, cũng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Lực lượng mặt đất IRGC dàn dựng một cuộc tập trận chống khủng bố có mật danh là “Những người tử vì an ninh” tại tỉnh Sistan và Baluchestan từ ngày 1/11.

Ngày 26/10, 10 thành viên của lực lượng thực thi pháp luật Iran đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công khủng bố tại quận Gohar Kuh của Taftan.

Cái gọi là nhóm khủng bố Jaish al-Adl đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, đây là một trong những vụ tấn công chết chóc nhất ở tỉnh này trong những tháng gần đây.

Nhóm này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công khủng bố ở Iran, chủ yếu là ở tỉnh Sistan và Baluchestan.

Tháng 1, Iran phát động một chiến dịch quân sự trong đó trụ sở của nhóm khủng bố có trụ sở tại Pakistan đã bị tấn công bằng tên lửa, phá hủy cơ sở hạ tầng của nhóm này.

Theo PressTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đền thờ Bác Hồ tại thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước do Anh hùng LLVTND Phạm Thị Bay phát động xây dựng, khánh thành ngày 29/3/1975. Ảnh tư liệu.

Nữ anh hùng hai lần xây dựng Đền thờ Bác Hồ

GD&TĐ - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) Phạm Thị Bay (86 tuổi) không chỉ là một chiến sĩ kiên trung trong thời chiến, mà còn là người hai lần phát động xây dựng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Thủ tướng: Chính phủ cảm ơn và luôn lắng nghe, chia sẻ, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động thuận lợi

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), chiều 19/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc gặp mặt của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí nhằm tri ân, ghi nhớ công lao của các thế hệ người làm báo qua các thời kỳ.