Chị em ngọc nữ bóng chuyền đẹp nhất Việt Nam là ai?

0:00 / 0:00
0:00

Không chỉ tài năng, cặp chị em nhà Kim Thanh và Mỹ Duyên còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, được mệnh danh là cặp chị em ngọc nữ bóng chuyền đẹp nhất Việt Nam.

Chị em ngọc nữ bóng chuyền đẹp nhất Việt Nam là ai?

Ở làng bóng chuyền Việt Nam, việc gặp các VĐV bóng chuyền vừa tài giỏi vừa xinh đẹp là chuyện không hiếm thấy. Nhưng có rất ít những cặp chị em cùng nhau khoác áo 1 CLB và có cả tài năng lẫn sắc đẹp.

Chị em ngọc nữ bóng chuyền Kim Thanh và Mỹ Duyên là một trong những trường hợp hiếm thấy.

Cô chị Kim Thanh (trái) và cô em Mỹ Duyên (phải).

Hiện tại, cả hai đang hoạt động tại đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An ở các giải đấu cấp quốc gia, quốc tế (nếu có suất tham dự). Cô chị Đặng Thị Kim Thanh sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1m78 thi đấu ở vị trí phụ công. Trước đây, cô hoạt động ở vị trí đối chuyền và chuyển sang phụ công từ năm 2022.

Phụ công cũng là vị trí đầu tiên mà Kim Thanh luyện tập lúc mới vào nghề tại đội trẻ VTV Bình Điền Long An cũng như đội tuyển trẻ quốc gia. Năm 2018, Kim Thanh nhận danh hiệu hoa khôi bóng chuyền tại VTV Cup.

Đặng Thị Kim Thanh, cao 1m78, sinh ngày 28/03/1999.

Cô em Đặng Thị Mỹ Duyên sinh năm 2003, cũng thi đấu ở vị trí phụ công và có chiều cao gần bằng chị gái (1m76). Mặc dù không nổi danh và được nhiều người hâm mộ trong làng bóng chuyền Việt Nam như chị gái, nhưng Mỹ Duyên vẫn hoàn thành các nhiệm vụ từ Ban huấn luyện.

Đặng Thị Mỹ Duyên, cao 1m76, sinh ngày 14/07/2003.

Kim Thanh sở hữu nét đẹp dịu dàng và một khuôn mặt sáng giá như hoa hậu nên mỗi lần xuất hiện cô luôn là tâm điểm của người hâm mộ và các phóng viên.

Mỹ Duyên dịu dàng, trầm tính nhưng quyến rũ.

Một số ảnh khác của hai chị em:

Đặng Thị Kim Thanh và Đặng Thị Mỹ Duyên cùng nhau đi Đà Lạt sau những ngày tập luyện và thi đấu mệt mỏi.

Mỹ Duyên hóa nàng thơ giữa không gian yên bình.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.